Nhật hạ Australia, HLV Moriyasu trút gánh nặng ngàn cân

VY CẦM 
Từ 07:48 ngày 13-10-2021
Chỉ có 3 điểm sau 3 trận, sức ép đè nặng lên HLV Moriyasu khi Nhật Bản tiếp đón đội đầu bảng Australia. “Thắng hoặc bị sa thải” là mệnh lệnh dường như được đưa ra với vị chiến lược gia này dù không ai công bố ngoại trừ thông tin từ báo chí.

Khi Australia gỡ hòa 1-1 từ quả đá phạt trực tiếp, giới chuyên môn dường như đã nghĩ đến một kết cục xấu cho ông Moriyasu. Nhưng trong quãng thời gian tưởng chừng như tuyệt vọng ấy, thần may mắn đã cứu ông Moriyasu khỏi phải bị sa thải trước cuộc chạm trán với ĐT Việt Nam bởi bàn đá phản của cầu thủ Australia.

Trong trận cầu “sinh tử”, vị chiến lược gia được tiếng là bảo thủ này đã có những cách tân trong sơ đồ thi đấu cũng như đội hình xuất phát. Ngoài việc có 3 thay đổi ở nhân sự, HLV Moriyasu cũng đã thay đổi sơ đồ từ 4-2-3-1 sang 4-3-3. Sự điều chỉnh này giúp cho Nhật Bản chắc chắn hơn trong phòng ngự khi Australia ít có cơ hội để tiếp cận cầu môn của chủ nhà. Trong tấn công, các pha hãm thành của Nhật Bản biến ảo hơn, sức tấn công mạnh mẽ hơn nên cơ hội được tạo ra nhiều hơn so với các trận đấu trước. Chiến thắng trước Australia có phần may mắn nhưng may mắn ấy chỉ đến khi Nhật Bản tạo sức ép lớn, buộc đội khách phải lúng túng để dẫn đến mắc sai sót và phải nhận bàn thua.

Hơn hết, chiến thắng trước đội đầu bảng đã giúp cho Nhật Bản rút ngắn cách biệt với chính đối thủ xuống còn 3 điểm. Với HLV Moriyasu, thắng lợi này giúp ông tiếp tục trụ lại ở ghế thuyền trưởng của Samurai xanh. 

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x