HLV Southgate xem thắng lợi của ĐT Anh là chiến công lịch sử

Quang Hoà
Từ 06:53 ngày 04-07-2018
HLV Gareth Southgate đã không giấu được sự phấn khởi do ĐT Anh của ông đã đánh bại Colombia sau những loạt đá luân lưu để giành vé tham dự vòng tứ kết World Cup 2018.

Ở trận đấu với Colombia, Tam sư đã mở tỷ số trước trên chấm 11m do công của tiền đạo chủ lực Harry Kane. Tuy nhiên, họ lại để cho đối phương gỡ hòa vào phút cuối trước khi giành chiến thắng ở màn "đấu súng" nghẹt thở.

Phát biểu trong cuộc họp báo sau trận, HLV Southgate đã nói về chiến tích của đội nhà như sau: "Các cầu thủ của tôi đã làm nên lịch sử. Chúng tôi chơi rất tốt trong 90 phút và đã cho thấy tâm lý vững vàng thế nào khi phải trải qua những thời khắc khó khăn".

"Loạt đá luân lưu thực sự căng thẳng. Chúng tôi đã phải thảo luận rất nhiều, chưa kể còn thay đổi cả danh sách người đá luân lưu so với kế hoạch ban đầu vì những sự điều chỉnh về nhân sự trong trận đấu. Đây là khoảnh khắc không thể quên được với chúng tôi".

"Tuy chiến thắng trước Colombia mang đến niềm vui khó tả, nhưng ngay từ bây giờ tôi đã phải nghĩ đến trận đấu kế tiếp với Thụy Điển. Đây là đối thủ mà chúng tôi không có thành tích tốt trong những lần chạm trán. Chúng ta đã đánh giá thấp Thụy Điển trong nhiều năm nhưng thực ra đây là đội bóng rất khó lường. Dù sao đi nữa thì cả đội vẫn muốn đi tiếp chứ chưa ai mong về nhà cả".


"Sau thắng lợi trước Colombia, một số học trò của tôi đã bị chuột rút và chấn thương. Chúng tôi sẽ nắm được tình trạng của họ rõ ràng hơn trong vòng 36 tiếng nữa".

Trong khi đó, tiền đạo Harry Kane tỏ ra khá tiếc nuối khi cho rằng đáng ra đội bóng của anh không cần phải mất quá nhiều thời gian để đánh bại Colombia: "Chúng tôi đã không gặp may khi không thể thắng đối phương ngay trong 90 phút".

"Hôm nay là một buổi tối trọng đại với ĐT Anh. Cả đội đã chiến đấu đầy quả cảm và thắng lợi trước Colombia tất nhiên sẽ giúp chúng tôi tự tin hơn rất nhiều. Dù phải đá luân lưu, ĐT Anh cuối cùng vẫn giành vé vào vòng sau và đó mới là điều quan trọng nhất".

Về phần mình, thủ thành Jordan Pickford không ngần ngại tiết lộ bí kíp giúp anh trở thành người hùng ở những loạt đá luân lưu: "Tôi đã dày công nghiên cứu những quả đá 11m của Colombia qua video. Nhờ đó, chúng tôi mới đưa ra được giải pháp hợp lý khi đối đầu với họ".


Bình luận về ngày thi đấu chói sáng của Pickford, hậu vệ Eric Dier cho hay: "Những gì Pickford đã làm được thật đáng kinh ngạc. Anh ấy là một thủ môn siêu đẳng với thái độ thi đấu tuyệt vời. Nhờ nỗ lực trong tập luyện, Pickford đã biến mình trở thành gã khổng lồ trong cầu môn".

"Trước khi thực hiện quả đá luân lưu quyết định cho ĐT Anh, tôi đã có đôi chút căng thẳng. Trước đây tôi chưa thực sự ở vào tình thế như vậy. Tuy nhiên, tôi thấy mình cần phải hoàn thành nhiệm vụ sau khi đã bỏ lỡ cơ hội ghi bàn bằng đầu rất rõ ràng trong trận. Ơn trời là cuối cùng tôi cũng đưa được bóng vào lưới và giúp ĐT Anh đi tiếp".

Ở bên kia chiến tuyến, HLV Jose Pekerman của Colombia vẫn giữ được sự lạc quan khi nói về thất bại của đội nhà: "Tôi phải thừa nhận ĐT Anh là một tập thể tuyệt vời, nhưng Colombia cũng đã cho thấy chúng tôi có cơ hội lớn để đi tiếp. Chúng tôi đã làm tốt công việc của mình từ đầu giải cho đến giờ".

"Giống như tất cả các đội bóng tham dự World Cup 2018, ĐT Colombia cũng muốn giành được cúp vàng thế giới. Dù không hoàn thành mục tiêu, nhưng tôi không có gì phải phàn nàn bởi các cầu thủ của mình luôn chơi bóng với quyết tâm cao nhất", HLV Pekerman kết luận.
Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x