Igor Akinfeev vs Danijel Subasic: Cuộc chạm trán của hai siêu thủ môn

Vịnh San
Từ 14:09 ngày 07-07-2018
Igor Akinfeev và Danijel Subasic đã rất xuất sắc cho đến nay. Nhưng cuộc chiến vẫn tiếp diễn và nếu ai trong số họ tiếp tục chơi với phong độ đỉnh cao để lọt vào bán kết, người đó có cơ hội lớn để giành giải thưởng Găng tay vàng.

Ở Nga bây giờ, Igor Akinfeev trở thành thiên thần hộ mệnh. Trong trận đấu điên rồ với Tây Ban Nha ở vòng 1/8, thủ môn 32 tuổi này như một con đại bàng hai đầu trên quốc huy Nga, xòe đôi cánh che chở cho khung gỗ. 

Diego Costa, Andres Iniesta rồi Rodrigo Moreno rất nhiều lần đẩy đội chủ nhà đến bờ vực bị loại, nhưng cũng ngần ấy lần, Akinfeev đưa Gấu Nga trở lại. Đến khi bước vào loạt đá luân lưu, một lần nữa anh lại cho thấy bản lĩnh, khả năng phán đoán cùng phản ứng mau lẹ với 2 lần cản phá thành công các cú sút của Koke và Iago Aspas.  

Trong nhiều năm, Akinfeev bị chế giễu vì chuỗi 43 trận không thể giúp CSKA Moscow giữ sạch lưới ở Champions League. Anh cũng là chủ đề đàm tiếu ở World Cup 2014, sau các sai lầm tệ hại ở 2 trận đấu với Hàn Quốc và Algeria, khiến Nga bị loại sớm. Nhưng tất cả những điều đó không ảnh hưởng tới Akinfeev. Với sự điềm tĩnh và kiên định, cuối cùng anh cũng tỏa sáng rực rỡ, trở thành người hùng của đất nước. 

Nhưng Akinfeev không phải người duy nhất được ngợi ca sau vòng 1/8. Vài tiếng sau đó, Danijel Subasic cũng có màn trình diễn đáng nể trước Đan Mạch để nâng bước Croatia. Người gác đền 33 tuổi này thậm chí còn gây ấn tượng mạnh hơn với 3 lần cản phá thành công các cú sút trong loạt penalty cân não. Và cũng cần lưu ý ở đây, Subasic không hề may mắn. Trong 6 mùa qua ở Monaco, anh đã chiến thắng 57,9% các quả phạt đền phải đối mặt, tỷ lệ tốt hơn mọi đồng nghiệp khác tham dự World Cup

Ở vòng tứ kết hiện cũng có không ít thủ môn tài năng, như Jordan Pickford, người cũng có một pha cản phá thành công để ĐT Anh lần đầu tiên vượt qua loạt sút luân lưu sau nhiều năm, hay Fernando Muslera (Uruguay), thủ môn duy nhất giữ sạch lưới ở vòng bảng. Tuy nhiên, sẽ không bất ngờ nếu Akinfeev hoặc Subasic giành giải thưởng Găng tay vàng. Cả hai đều ở một vị thế rất tốt để tiến lên bục vinh danh. Nhưng điều kiện đặt ra là họ phải tiếp tục tỏa sáng để có mặt ở bán kết. 

Vẹt Natasha dự đoán trận Nga - Croatia

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x