Italia & nỗi lo hàng thủ

Minh Nam
Từ 09:06 ngày 24-03-2022
Ở trận gặp Bắc Macedonia đêm nay, Italia sẽ phải ra sân với cặp trung vệ non kinh nghiệm là Mancini và Bastoni. Đây sẽ là nỗi lo lớn của Azzurri bởi họ chưa bao giờ cho thấy sự an toàn khi vắng đi bộ đôi Bonucci - Chiellini…

Tại EURO 2020, sự chắc chắn của cặp trung vệ Bonucci - Chiellini là một trong những chìa khoá cho thành công của Italia. Ví dụ như trận chung kết, dấu ấn của bộ đôi lão tướng này là rất lớn. Bonucci chính là người ghi bàn gỡ hoà 1-1 cho Azzurri. Chiellini thì không ghi bàn, nhưng để lại ấn tượng bởi sự chắc chắn và cả những tiểu xảo. Chắc chắn chưa tifosi nào quên được tình huống Chiellini bị Saka vượt qua, nhưng rất nhanh lão tướng của Italia đã kéo giật ngược Saka lại. Đó là pha bóng diễn ra ở phút bù giờ và nếu Chiellini để Saka vượt mặt thì khả năng Italia phải nhận bàn thua thứ 2 là cực lớn. Nhưng trung vệ sinh năm 1984 này vẫn “hành động”, phạm lỗi vừa đủ để Azzurri không bị thua thêm, đồng thời trọng tài cũng không thể rút thẻ đỏ để truất quyền thi đấu của anh. Nói vậy để thấy, việc Bonucci - Chiellini đá chính sẽ mang tới rất nhiều sự an tâm cho hệ thống phòng ngự Italia. 

Tuy nhiên đêm nay, trong trận gặp Bắc Macedonia, HLV Mancini sẽ không có cả 2 trung vệ giỏi nhất của ông. Bonucci mùa này dính chấn thương liên tục và anh cũng vắng mặt rất nhiều các trận đấu của Juventus giai đoạn gần đây. Chiellini có thể lực khá hơn, nhưng Mancini quyết định sẽ cho anh nghỉ ngơi để giữ sức cho trận sau (với điều kiện là Italia phải thắng được Bắc Macedonia). Từ gần chục năm nay, hàng thủ Azzurri luôn được xây dựng quanh cặp đôi trung vệ này. Nhưng giờ Mancini sẽ mất cả 2 trong trận đấu cực kỳ  quan trọng tới số phận của Italia ở vòng loại World Cup 2022. 

Đêm nay, Italia phải ra sân với cặp trung vệ non kinh nghiệm Mancini - Bastoni (trái)

Người chơi thay thế cho 2 công thần kể trên sẽ là cặp Gianluca Mancini - Bastoni. Chắc chắn 2 cái tên này sẽ không mang lại sự yên tâm. Mancini năm nay 25 tuổi nhưng mới thi đấu cho Italia vỏn vẹn 6 trận. Tại EURO 2020, anh cũng không được HLV Mancini điền tên vào danh sách cuối cùng. Thậm chí, ở VCK Nations League được tổ chức trên sân nhà hồi tháng 10 năm ngoái thì Mancini cũng không được triệu tập. Tóm lại, kinh nghiệm của Mancini ở những trận đấu nhiều sức ép ở cấp độ ĐTQG là con số 0. 

Với trường hợp Bastoni, anh có nhiều trải nghiệm hơn so với Mancini. Bastoni là thành viên của Italia đăng quang tại EURO 2020 và giành vị trí thứ 3 tại Nations League. Bastoni năm nay mới 22 tuổi nhưng đã là trung vệ trụ cột của Inter suốt 3 năm qua. Ngoài ra, trong thời gian qua, Bastoni cũng nhiều lần được thi đấu ở sân chơi đỉnh cao như Champions League. Vị trí của Bastoni sẽ tạo ra sự an tâm nhiều hơn so với Mancini. 

Tuần trước, các tifosi đã được chứng kiến Juventus khổ sở như nào trước Villarreal khi vắng cặp Bonucci - Chiellini. Trong đó, cặp trung vệ đá thay thế là De Ligt - Rugani đều mắc những sai lầm nghiêm trọng. Hy vọng là điều này sẽ không xảy ra ở Italia. Sẽ rất buồn nếu Azzurri trong tư cách nhà ĐKVĐ EURO, mà lại vắng mặt ở VCK World Cup. 

Nỗi lo cả từ Donnarumma
Donnarumma là người hùng của Italia ở EURO 2020. Tuy nhiên, phong độ của Donnarumma thời gian gần đây là không tốt. Anh là người mắc sai lầm nghiêm trọng khiến PSG bị Real Madrid loại ở Champions League. Hy vọng Donnarumma sẽ chơi tốt hơn ở loạt trận play-off này. 

 

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x