Joshua Kimmich: 'ĐT Đức luôn muốn là số một'

THÀNH VINH (lược dịch)
Từ 08:55 ngày 03-06-2018
Trong cuộc trả lời phỏng vấn trên tạp chí Kicker, hậu vệ Joshua Kimmich đã có những chia sẻ chân thật về cá nhân cũng như về ĐT Đức. Kimmich cho rằng anh cũng như ĐT Đức chưa bao giờ có suy nghĩ thỏa mãn dù đã gặt hái được nhiều thành công trong những năm qua.

ĐỨC CHƯA SẴN SÀNG 100% CHO WORLD CUP 2018

- PV: Chào Joshua Kimmich! Trong buổi tập mới đây của ĐT Đức, anh đã muốn “ăn thua đủ” với Antonio Ruediger. Anh có muốn nói gì vụ việc trên không?

- Joshua Kimmich: Không, mọi thứ đã khép lại. Tôi luôn bước vào các buổi tập với tinh thần cao nhất. Bởi thế, cũng như những trận đấu, khi những rắc rối đến vẫn luôn có phản ứng một cách quyết liệt. Nhưng với một cầu thủ không dễ chấp nhận thất bại như tôi thì những điều như vậy trên sân tập là điều bình thường. Tôi cũng không xem đó là một rắc rối quá lớn.

- Từ hôm 1/6, Toni Kroos đã tập luyện trở lại với toàn đội. Theo anh, ĐT Đức đã thực sự sẵn sàng cho World Cup 2018?
- Đây đang là thời điểm mà HLV đang muốn các cầu thủ thể hiện hết mình. Từ giai đoạn này, ai đảm bảo thể lực, ai có được sự sung mãn cho World Cup 2018 hay không cũng sẽ được Joachim Loew xác định. Còn những trận giao hữu trước thềm giải đấu sẽ là thời điểm để HLV xây dựng tinh thần tập thể, tạo dựng sự kết nối cho toàn đội. ĐT Đức sẽ từng bước hoàn thiện để bước vào những trận đấu chính thức cho World Cup 2018. Bởi vậy, sẽ là không chính xác nếu nói ĐT Đức đã sẵn sàng 100% cho World Cup 2018 vào thời điểm này.

- Anh nhìn nhận mùa giải vừa qua tại Bayern như thế nào?
- Đó là một mùa giải đáng thất vọng. Bayern đã vô địch thuyết phục tại Bundesliga. Tuy nhiên, nếu nhìn vào cách mà đội bóng đã để thua Real tại bán kết Champions League và thua Frankfurt tại chung kết Cúp QG Đức thì quả thực đó là điều khó chấp nhận. Nhưng tôi cũng như nhiều cầu thủ Bayern khác không có nhiều thời gian để thất vọng bởi phía trước chúng tôi đang là một nhiệm vụ lớn hơn tại World Cup 2018. Giải đấu tới không chỉ là cơ hội để tạo điểm nhấn trong năm 2018 mà trong sự nghiệp cầu thủ và tất cả đều muốn tận dụng nó.


- Tại World Cup 2014, ĐT Đức đã cho thấy được khao khát lớn để đăng quang. Anh có cảm nhận thấy điều này tại ĐT Đức hiện tại?
- Sau World Cup 2014, ĐT Đức đã góp mặt tại 2 giải đấu là EURO 2016 và Confed Cup 2017, đó là 2 giải đấu mà tôi đã góp mặt. Tại EURO 2016, có thể nói ĐT Đức đã chơi một thứ bóng đá ấn tượng nhất nhưng đã bị loại đáng tiếc ở bán kết. Trong khi đó tại Confed Cup 2017, các cầu thủ vốn không được ra sân thường xuyên trong màu áo ĐTQG đã chơi rất tốt và đăng quang. Nó cho thấy rằng ở ĐT Đức chưa bao giờ có khái niệm thoả mãn. Chúng tôi luôn muốn là số 1. 

Nhưng để tái lập được kỳ tích như tại World Cup 2014, toàn đội phải biết cách để vượt qua những thời điểm khó khăn. Ở giải đấu cách đây 4 năm, ĐT Đức cũng đã có những khó khăn sau trận hòa 2-2 với Ghana tại vòng bảng hay chiến thắng vất vả 2-1 trước Algeria tại vòng 1/8. Nhưng ĐT Đức đã cho thấy khi những rắc rối đã được tháo gỡ thì sức mạnh có được là rất khủng khiếp.

KHÔNG BAO GIỜ THỎA MÃN

- EURO 2016 là giải đấu lớn đầu tiên của anh cho ĐT Đức và anh đã thi đấu gần như đầy đủ số phút, thậm chí đã thực hiện thành công quả luân lưu trong màn “đấu súng” với Italia ở tứ kết. Giờ đây, anh cảm thấy vai trò của mình tại ĐT Đức như thế nào…?
- Tôi là một cầu thủ chính thức của ĐT Đức. EURO 2016 là một sự khởi đầu tốt của tôi trong màu áo ĐTQG và tôi muốn duy trì đà thăng tiến đó tại World Cup 2018…


- Trong vai trò của một cầu thủ chủ chốt, một thủ lĩnh?
- Khi tôi có mặt trên sân, tôi luôn sẵn sàng nói ra những điều cần nói. Song, để là một thủ lĩnh thì chưa phải lúc. Ở ĐT Đức hiện tại có rất nhiều cầu thủ giỏi, có nhiều đóng góp và có tố chất thủ lĩnh tốt. Tôi cũng hi vọng một ngày nào đó có được một vị trí như vậy trong ĐT Đức.

- Anh đã từng được trao cơ hội để đeo băng đội trưởng ĐT Đức tại Confed Cup 2017…
- Chính xác là tôi đã 2 lần được đeo băng đội trưởng ĐT Đức, trong trận đấu với Cameroon tại Confed Cup 2017 và ở trận gặp Azerbaijan tại vòng loại World Cup 2018. Đó là một vinh dự lớn với tôi, một điểm sáng trong sự nghiệp. Tôi phải cảm ơn Joachim Loew vì ông ấy đã dành cho tôi sự tin tưởng lớn. Cho dù không giống như một HLV tại CLB, luôn sát cánh với các cầu thủ, nhưng Joachim Loew là người rất hiểu các học trò của mình. Đó là lý do ai cũng muốn làm việc cùng ông ấy.

- Ba năm trước, anh đang cùng RB Leipzig chơi tại giải hạng Nhì. Giờ anh đã là một cầu thủ chính thức trong đội VĐTG. Đâu là giới hạn của anh?
- Tôi là người khó tính và không bao giờ tự hài lòng với bản thân mình. Cho dù vẫn chưa biết con đường phía trước như thế nào nhưng tôi có thể chắc chắn một điều rằng sẽ không ngừng nỗ lực, không ngừng chiến đấu và luôn tìm kiếm cơ hội để tiến về phía trước. Ở ĐT Đức cũng như tại Bayern, có quá nhiều tấm gương để tôi phải luôn nhìn về phía trước mà nỗ lực.

- Cảm ơn anh về cuộc trao đổi!

Tài năng của Joshua Kimmich


Kimmich hiệu quả trong tấn công
Dù thi đấu ở vị trí hậu vệ, nhưng Joshua Kimmich lại là một cầu thủ có năng lực tấn công rất tốt. Ở mùa giải 2017/18 vừa qua, anh đã in dấu giày ở 23 bàn thắng. Trong đó, Kimmich tự mình làm tung lưới đối phương 6 lần và có 17 đường kiến tạo để đồng đội lập công.
Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x