Kieffer Moore, mối đe dọa 'trên không' với Iran

MINH LÂM
Từ 08:23 ngày 25-11-2022
Tuy Gareth Bale gỡ hòa ở trận gặp Mỹ, nhưng Kieffer Moore mới thực sự là người tạo ra đột biến trên hàng công của Xứ Wales. Và màn trình diễn ấn tượng ấy có thể sẽ giúp trung phong cao tới 1m96 được đá chính trước Iran, đội rất dễ bị tổn thương vì những pha không chiến.

Xứ Wales đã có màn khởi đầu không như ý tại World Cup 2022. Trong khi một thoáng mất tập trung của hàng phòng ngự đã khiến họ bị Mỹ ghi bàn dẫn trước, hàng công lại không tạo ra một cơ hội nào suốt 45 phút đầu tiên. Mà nguyên nhân chủ yếu chính là vì cặp tiền đạo Gareth Bale và Daniel James hoàn toàn bị cô lập giữa vòng vây của các hậu vệ Mỹ.

Tất cả chỉ thay đổi khi HLV Robert Page tung Kieffer Moore vào sân ở đầu hiệp 2. Sự xuất hiện của trung phong cao kều này đã giúp thế công của Xứ Wales trở nên khởi sắc. Tiền đạo của Bournemouth không chỉ tạo ra áp lực lên hàng phòng ngự của Mỹ, mà thậm chí còn trở thành trung tâm để đội bóng châu Âu xây dựng các đợt tấn công.

Nhờ sự xuất hiện của Moore, Bale cũng không còn là đối tượng “chăm sóc” trọng điểm của đối thủ. Nhờ thế, giúp cựu cầu thủ Real Madrid có thêm không gian để tạo ra đột biến, khi kiếm được quả phạt đền rồi tự mình thực hiện và giật lại 1 điểm cho Xứ Wales. Cũng vì thế, cho trận đấu thứ 2 ở vòng bảng với Iran, Moore rất có thể sẽ được đá chính.

Nhưng ngoài ra, HLV Page còn có một lý do khác để đặt niềm tin vào tiền đạo đang khoác áo Bournemouth. Đó là hàng thủ của Iran rất dễ bị tổn thương trong những pha không chiến. Ở trận thua Anh 2-6, Harry Maguire đã có một cú đánh đầu dội xà ngang của Iran, và bàn thua đầu tiên của đội bóng châu Á cũng đến sau một pha đánh đầu của Jude Bellingham. Sự xuất hiện của Moore, “tòa tháp” cao tới 1m96 trong vòng cấm địa của Iran, vì thế có thể tạo ra nhiều cơ hội cho Xứ Wales.

Chờ Moore tiếp bước Charles, Allchurch và Bale
Tính cả bàn gỡ hòa 1-1 trước đội tuyển Mỹ của Gareth Bale, Xứ Wales mới ghi được tổng cộng 3 bàn thắng trong 2 lần dự World Cup. Ở lần đầu góp mặt tại một kỳ Mundial năm 1958, đội bóng này cũng chỉ ghi được 2 bàn nhờ công của John Charles và Ivor Allchurch. Giờ thì Kieffer Moore đang hy vọng sẽ tiếp bước bộ ba nói trên với một pha lập công tại World Cup.

 

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Xem thêm
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x