Lần thứ 5 trong lịch sử bán kết World Cup chỉ toàn châu Âu

Lý Nam
Từ 10:54 ngày 07-07-2018
Với việc ĐT Brazil bị Bỉ loại tại tứ kết, World Cup 2018 sẽ là lần thứ 5 trong lịch sử 4 đội góp mặt ở bán kết đều thuộc lục địa già.

Dù mới chỉ xác định một cặp đấu bán kết là Pháp và Bỉ, nhưng với việc 2 trận còn lại của tứ kết đều là giữa những đại diện châu Âu (Anh gặp Thụy Điển, Nga gặp Croatia), bán kết World Cup 2018 chắc chắn sẽ là một cuộc chiến riêng của châu Âu.

Đây là lần thứ 5 trong lịch sử nội chiến châu Âu xảy ra tại bán kết World Cup. Những lần trước là vào các năm 1934 (Italia - vô địch, Tiệp Khắc, Đức, Áo), 1966 (Anh - vô địch, Tây Đức, Bồ Đào Nha, Liên bang Xô Viết), 1982 (Italia - vô địch, Tây Đức, Ba Lan, Pháp), 2006 (Italia - vô địch, Pháp, Đức, Bồ Đào Nha). Giải đấu trên đất Nga cũng là lần đầu tiên trong lịch sử vòng bán kết vắng mặt cả 3 “ông kẹ” đã 11 lần bước lên đỉnh thế giới gồm Brazil, Đức và Argentina.

Tính riêng trong thế kỉ 21, World Cup sắp chứng kiến nhà vô địch thứ 5 lên ngôi, và không có cái tên nào trong đó lặp lại 2 lần (kể từ sau World Cup 1998). Brazil đăng quang giải đấu đầu tiên của thế kỉ mới năm 2002, trước khi Italia, Tây Ban Nha và Đức lên ngôi sau đó. Bốn cựu vương kể trên đều đã sạch bóng tại bán kết, nên World Cup thứ 5 của thế kỉ 21 sẽ chứng kiến tân vương thứ 5.
Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x