Luka Modric: Cho lần cuối cùng rực rỡ

Nghi Kỳ
Từ 17:43 ngày 26-06-2018
Không còn là chàng trai 21 tuổi trong lần đầu bước ra sân chơi World Cup vào năm 2006, bây giờ Luka Modric đã 32 tuổi, kinh nghiệm hơn và tài năng đang ở độ chín.

Rất ít khả năng anh sẽ lại xuất hiện một lần nữa tại Qatar vào 4 năm sau. Vì vậy, đây có thể là lần cuối Modric dự World Cup. Tiền vệ người Croatia biết điều đó, để liên tục cháy sáng trong các đêm diễn ở Kaliningrad và Nizhniy Novgorod.

Hai trận đấu với Nigeria và Argentina, Modric ghi 2 bàn và cả 2 lần đều rời sân với giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất trận. Đặc biệt là trong chiến thắng trước đội bóng của Lionel Messi. Vào hôm đó, siêu sao của Barca hoàn toàn bị lu mờ trước cái bóng khổng lồ của Modric. 

Messi vô hồn, Modric lại đầy cảm hứng; Messi gần như đi bộ không mục đích trên sân, mỗi pha chạm bóng của Modric đều tiềm ẩn mối đe dọa; Messi nổi tiếng kỹ thuật, nhưng tại Nizhniy Novgorod, Modric mới là nghệ sỹ thực thụ; và Messi không thể ghi bàn, trong khi Modric lại có một bàn thắng tuyệt đẹp, vuốt cong trái bóng, đưa nó lượn qua tay Willy Caballero. 

Modric đã ghi bàn cho Croatia trong cả 2 trận tại VCK World Cup 2018
Modric đã ghi bàn cho Croatia trong cả 2 trận tại VCK World Cup 2018

Như vậy, chỉ với 2 cú sút trúng đích trong tổng số 3 lần thử vận may, Modric đã có 2 bàn. Trong một sự so sánh, Messi vẫn chưa một lần ăn mừng bàn thắng dù là cầu thủ sút nhiều nhất World Cup (12, với 3 trúng đích). Lưu ý rằng trong 6 mùa giải ở Tây Ban Nha, tiền vệ người Croatia chỉ có 13 bàn, chiếm 4% so với tổng số 299 bàn mà Messi đã ghi trong cùng thời gian.  

Modric rất biết chọn nơi để tỏa sáng, dù đội bóng của anh chỉ xếp thứ 20 thế giới. Bây giờ, Croatia thoải mái với ngôi đầu bảng D và có một lộ trình thênh thang trước mắt (chỉ phải gặp đội nhì bảng C, Đan Mạch hoặc Australia). Sau 20 năm, Modric đang đi trên con đường mà Davor Suker từng đi ở World Cup 1998.

Tiếp tục nổ súng để đi vào lịch sử
Với 14 bàn thắng đã ghi, Modric hiện đã lọt vào Top 10 chân sút ghi nhiều bàn thắng nhất lịch sử Croatia. Anh cần 2 bàn thắng nữa để lọt vào Top 7, và 6 bàn để có mặt trong Top 5.
Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x