Lukaku chỉ là vật tế thần cho một Quỷ đỏ bệ rạc?

Romelu Lukaku luôn bị chỉ trích kể từ khi chuyển tới Man United và rất nhiều NHM Quỷ đỏ muốn anh rời sân Old Trafford càng sớm càng tốt. Nhưng liệu họ có đang quá khắt khe với tiền đạo người Bỉ?
Lukaku chỉ là vật tế thần cho một Quỷ đỏ bệ rạc?
Trong số những cầu thủ còn đang thi đấu tại Premier League, chỉ có Sergio Aguero (164 bàn) và Harry Kane (125 bàn) là ghi đươc nhiều bàn thắng hơn Lukaku (113 bàn). Và đương nhiên chẳng CĐV nào của Man City hay Tottenham muốn 2 người này sớm ra đi. Chỉ có Lukaku là phải chịu sự đối xử lạnh nhạt từ chính các CĐV nhà.

Trong thời buổi hiện tại, rất khó để mang về những tiền đạo hàng đầu thế giới. Và nếu có đến thì họ cũng có giá không dễ chịu một chút nào. Vậy mà Man United đang sẵn sàng bán đi chân sút số 1 của mình với giá tương đương khi họ mang anh về từ Everton, 75 triệu bảng.

Đó là một kết thúc đầy bất công và thiếu tôn trọng đối với một cầu thủ luôn nỗ lực hết mình vì đội bóng và thực tế đã có những đóng góp nhất định trong 2 năm tại sân Old Trafford. Ở tuổi 26, thống kê về khả năng ghi bàn của anh không hề kém cạnh bất kỳ cây săn bàn vĩ đại nào khác. Tuy nhiên, anh vẫn là vật tế thần cho những thất bại của CLB thời gian qua. Những con số thống kê sẽ cho chúng ta thấy điều đó

Mùa 2018/19 trải qua không thực sự tốt như kỳ vọng nhưng Lukaku cũng đã bỏ túi 12 bàn thắng tại Premier League (15 bàn trên tất cả các đấu trường). Anh chính là cầu thủ ghi bàn nhiều thứ 2 của CLB tại Premier League cũng như trên mọi mặt trận. Người dẫn đầu là Paul Pogba (13 bàn tại Premier League và 16 bàn trên mọi đấu trường). Đáng chú ý là 12 bàn thắng của Lukaku tại Premier League không có bàn nào từ chấm penalty. 


Anh có tỷ lệ chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng là 26%, không thua kém nhiều so với những tiền đạo hàng đầu giải đấu như Harry Kane, Sergio Aguero hay Mohamed Salah. Thực tế, Lukaku chỉ có 46 cú sút trong cả mùa giải trong khi Salah có 104 cú sút, Aguero có 87 còn Kane có 78.

Lukaku chỉ có 855 lần chạm bóng, thấp nhất trong số các cầu thủ ghi được 10 bàn thắng trở lên. Anh cũng chỉ có 122 lần chạm bóng trong vòng cấm đối phương, chỉ bằng một nửa so với con số của Aguero hay Sadio Mane.

Những con số kể trên đã vẽ lên một bức tranh về một tiền đạo luôn phải tự tìm kiếm những cơ hội ghi bàn cho mình. Các tiền đạo tại Man City, Tottenham hay Liverpool đều được hỗ trợ tối đa cho công việc ghi bàn. Nhưng ở Man United, Lukaku không được hưởng chế độ đó. Và anh bị chỉ trích vì không ghi đủ số bàn thắng mà người ta kỳ vọng.

Một số người luôn nhằm vào khả năng đỡ bước một không tốt và những cơ hội bị bỏ lỡ để chỉ trích Lukaku. Nhưng thực tế là bất cứ tiền đạo hàng đầu nào cũng có thể bỏ lỡ cơ hội ngon ăn. Và nếu được trao nhiều cơ hội hơn, rất ít trung phong cắm nào trên thế giới tự tin ghi bàn tốt hơn Lukaku.

Tiền đạo 26 tuổi đã có quãng thời gian thăng hoa trong giai đoạn đầu dưới triều đại Ole Gunnar Solskjaer nhưng rồi tiếp tục chìm nghỉm cùng cả đội ở giai đoạn cuối mùa. Thay vì giải quyết những vấn đề còn tồn tại của đội bóng, NHM Man United lại muốn Lukaku và cả người bạn thân Pogba phải ra đi.

Thực tế đã chứng minh Lukaku thăng hoa ở ĐT Bỉ nhờ được đặt vào đúng hệ thống chiến thuật
Thực tế đã chứng minh Lukaku thăng hoa ở ĐT Bỉ nhờ được đặt vào đúng hệ thống chiến thuật

Lukaku đã chứng minh rằng nếu được tạo điều kiện tối đa, anh có thể trở thành cỗ máy săn bàn đáng sợ. Đó là khi anh trở lại ĐT Bỉ hay trong quãng thời gian còn thi đấu cho Everton.

Sự thật là từ khi tới Man United, Lukaku chưa bao giờ được đặt trong một hệ thống chiến thuật có thể phát huy tối đa tài năng của anh. Jose Mourinho quá đặt nặng phòng thủ trong khi Solskjaer cũng không thể tìm ra bài bản tấn công hợp lý sau khởi đầu như mơ.

Tại ĐT Bỉ, sơ đồ thi đấu thường xuyên được áp dụng là 3 trung vệ cùng một tiền vệ phòng ngự duy nhất, thường là Axel Witsel. Những cầu thủ còn lại sẽ tập trung vào mặt trận tấn công. Điều này cho phép Lukaku được hỗ trợ một cách tối đa và thực tế anh đã trở thành chân sút xuất sắc nhất lịch sử với 48 bàn sau 81 trận.

Anh sẽ có cơ hội được chứng minh mình có thể tỏa sáng trong một hệ thống phù hợp khi chuyển tới Inter Milan. Tân HLV Antonio Conte là một tín đồ cuồng nhiệt của sơ đồ 3-4-3 như cách mà ĐT Bỉ đang chơi và cũng từng muốn mang Lukaku về xây dựng đội bóng quanh anh từ thời ông còn huấn luyện Chelsea.

Nếu có một cái nhìn khách quan, mọi người sẽ nhận ra Lukaku là một tiền đạo tài năng cần được trân trọng. Nhưng thay vì tận dụng tài năng của anh, Man United lại tìm cách ném anh đi.

Man United đã có chính sách chuyển nhượng sai lầm suốt những mùa vừa qua nhưng việc mua về Lukaku không nằm trong số đó. Anh đã bị đối xử một cách đầy bất công. Một khởi đầu mới tại Serie A cùng Inter Milan sẽ là câu trả lời cho thấy anh có xứng đáng phải chịu sự bất công đó không.

Đâu chỉ mỗi Lukaku, những ngôi sao hàng đầu cũng từng mắc lỗi tai hại
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x