Messi và Neymar khó đá vòng loại World Cup 2022

Hồ Đắc
Từ 15:40 ngày 24-08-2021
Messi và Neymar sẽ khó tham dự loạt trận vòng loại World Cup 2022 khu vực Nam Mỹ sẽ diễn ra vào những ngày đầu tháng 9 bởi quy định ngặt nghèo về cách ly thời Covid-19 .

Để ứng phó với sự bùng phát của dịch Covid-19, Hiệp hội các CLB hàng đầu châu Âu (ECA) đã ban hành quy chế rất rõ ràng: Cầu thủ đang chơi bóng cho các đội bóng trực thuộc sự quản lý của ECA, sau khi về tập trung thi đấu cho các ĐTQG được liệt vào "danh sách đỏ" - các quốc gia đang bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid-19, sẽ phải trải qua quãng thời gian cách ly 10 ngày mới được phép trở lại cùng CLB.

PSG thuộc sự quản lý của ECA, nên bị vướng bởi quy chế trên. Đội bóng thủ đô nước Pháp có nhiều ngôi sao trong đội hình được triệu tập cho loạt trận vòng loại World Cup 2022 khu vực Nam Mỹ sắp tới. Có thể kể đến tiền đạo Neymar và trung vệ Mariquinhos hay tiền đạo Lionel Messi cùng các tiền vệ Angel di Maria và Leandro Paredes… Đó là những ngôi sao đến từ 2 quốc gia nằm trong “danh sách đỏ” là Brazil và Argentina.

Neymar trong màu áo ĐT Brazil

Do mới bước vào mùa giải mới, các đội bóng ở Ligue 1 nói chung cũng như PSG nói riêng dĩ nhiên không muốn mất đi sự phục vụ của các trụ cột trong thời gian quá dài. Họ có thể chấp nhận cho cầu thủ của mình về tập trung thi đấu cho ĐTQG tại vòng loại World Cup 2022, nhưng không muốn những ngôi sao như Neymar hay Messi phải nghỉ thi đấu một cách lãng xẹt thêm 10 ngày sau khi trở lại, để đáp ứng yêu cầu về cách ly của ECA.

Nói cách khác, PSG cũng như nhiều đội bóng khác thuộc ECA không đồng ý cho cầu thủ về tập trung ĐTQG, trừ khi họ được “xí xoá” việc cách ly cầu thủ 10 ngày sau khi hoàn thành nghĩa vụ ở vòng loại World Cup 2022 khu vực Nam Mỹ trở về. Vì những khó khăn này, LĐBĐ Nam Mỹ đã phải gấp rút đàm phán với ECA cũng như lãnh đạo các đội bóng hàng đầu châu âu để bàn giải pháp tháo gỡ.

Messi trong màu áo ĐT Argentina

Tuy nhiên, theo tiết lộ mới nhất từ Sky Sports, cuộc đàm phán nói trên đã không đi đến sự thống nhất chung. ECA kiên quyết không chịu tự dỡ bỏ quy chế do họ để ra với giải thích rằng, an toàn chung của mọi người cần phải được đặt lên trên hết. Trong khi các CLB - trong đó có PSG - cũng không chịu nhả cầu thủ về cho ĐTQG nếu vẫn bị vướng quy định cách ly cầu thủ 10 ngày sau khi về đá cho ĐTQG tại vòng loại World Cup 2022 khu vực Nam Mỹ.

Điều đó đồng nghĩa với việc, khả năng Neymar chưa chắc đã có thể cùng ĐT Brazil hành quân đến Chile, trong khi Messi cũng khó lòng cùng đồng đội đến Venezuela tham dự trận đấu ở vòng loại World Cup 2022 khu vực Nam Mỹ.

Được biết, không chỉ với trường hợp của PSG tại Ligue 1, nhiều CLB của Premier League cũng không đồng ý cho cầu thủ của họ về thi đấu cho ĐTQG tại vòng loại World Cup 2022 khu vực Nam Mỹ để phản đối quy định cách ly cầu thủ 10 ngày sau khi trở lại của ECA.

Điều này khiến nhiều ngôi sao khác của Nam Mỹ ngoài Messi và Neymar chưa chắc đã có thể tranh tài ở các trận đấu diễn ra vào tháng 9 tới,  trong đó có thể kể đến những cái tên như Alisson, Fabinho, Roberto Firmino (Brazil/Liverpool), Ederson và Gabriel Jesus (Brazil/Man City) hay Richarlison (Brazil/Everton)...

LỊCH THI ĐẤU VÒNG LOẠI WORLD CUP 2022 KHU VỰC NAM MỸ LOẠT TRẬN SẮP TỚI

Ngày 3/9
03:00    Bolivia - Colombia
04:00    Ecuador - Paraguay
07:00    Venezuela - Argentina
08:00    Peru - Uruguay
08:00    Chile - Brazil

 

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x