'Mourinho châu Á' của ĐT Hàn Quốc gây thất vọng ghê gớm

Đỗ Hiếu
Từ 13:28 ngày 27-06-2018
Shin Tae-yong, HLV trưởng của Hàn Quốc, được gọi với mỹ từ rất kêu là “Mourinho châu Á”. Tuy nhiên, vị HLV 49 tuổi này đang gây thất vọng.

Hàn Quốc toàn thua sau 2 lượt trận đầu. Trận thứ nhất, họ thua Thụy Điển 0-1. Trận thứ 2, họ thua Mexico 1-2. Không giành điểm sau 2 lượt trận, đội bóng của HLV Shin Tae-yong gần như chắc chắn đã bị loại, ngay trước trận gặp Đức đêm nay.

Đây là kết quả thất vọng với Hàn Quốc. Nó gợi lại kỷ niệm buồn tại World Cup 2014. Năm đó, Hàn Quốc chỉ giành 1 điểm trong bảng đấu không quá khó gồm Nga, Bỉ và Algeria. Hàn Quốc chỉ giành được 1 trận hòa trước Nga, và khi về nước đã bị CĐV ném kẹo vào người, như một cách chê trách đội tuyển đã không hoàn thành nhiệm vụ. Ám ảnh lại hiện về với đội bóng của Shin Tae-yong, khi Hàn Quốc mới ghi được 2 bàn ở giải lần này (so với 3 ở World Cup 2014). Và đối thủ của họ ở trận còn lại là ứng viên vô địch hàng đầu: Đức.

Nhận định & Bình luận trận Đức - Hàn Quốc

Được nhà báo John Duerden, cây bút nổi tiếng thế giới về bóng đá châu Á, gọi là “Mourinho châu Á”, nhưng Shin Tae-yong lại lên báo Đức vì một lý do không dính dáng đến bóng đá: Gu thời trang của ông. HLV này được xem là… bắt chước gu ăn mặc của HLV đội tuyển Đức Joachim Loew. Shin giống Loew từ cách đeo đồng hồ, cách đeo vòng tay cho tới việc thường xuyên mặc những chiếc áo sơ mi bó sát, y hệt nhà cầm quân người Đức.

Tuy nhiên về chuyên môn, Shin Tae-yong lại chưa đạt được dấu ấn gì như Loew, ngay cả khi chúng ta áp đặt một tiêu chuẩn thấp hơn. 13 năm trong nghề huấn luyện, thành quả lớn nhất của ông Shin là vô địch Champions League châu Á 2010 với CLB Seongnam Ilhwa Chunma. Ở đội tuyển, ông Shin đã đưa U23 Hàn Quốc vượt qua vòng bảng Olympic 2016, và giúp U20 Hàn Quốc vào vòng 2 ở giải U20 thế giới năm 2017. Đó không phải những thành tích quá ấn tượng.


Ở giải lần này, “dấu ấn” duy nhất của Shin lại là một quyết định gây tranh cãi, khi bất ngờ sử dụng thủ môn trẻ Cho Hyun-woo, người được gọi là “Dae-hair”, để gợi nhớ De Gea chỉ vì… kiểu tóc. Còn lại, lối chơi của Hàn Quốc rất chán. Họ chỉ biết phất bóng dài cho tiền đạo Kim Shin-wook, và không phát huy được Son Heung-min, ngôi sao sáng nhất thường phải chơi quá xa khung thành. 

Thất bại của HLV Shin càng rõ nét hơn ở trận thua Mexico. Dẫu El Tri ở giải lần này rất mạnh, nhưng Hàn Quốc đã không phát huy được thành tích tốt trước đối thủ này. Trước World Cup 2018, 12 lần gặp nhau giữa hai đội chứng kiến 4 chiến thắng của Hàn Quốc và 2 trận hòa. Tuy nhiên, trong trận đấu sống còn, đội bóng của HLV Shin đã thúc thủ 1-2. Nếu thua tiếp trước ĐT Đức, chắc chắn Shin Tae-yong sẽ phải rời ghế HLV trưởng.

Vẹt Natasha dự đoán trận Hàn Quốc - Đức


Shin từng ghi bàn vào lưới ĐT Việt Nam
Khi còn là cầu thủ, Shin Tae-yong đã khoác áo ĐT Hàn Quốc 23 trận và ghi được 3 bàn. 1 trong 3 bàn đó là pha lập công vào lưới đội tuyển Việt Nam trên sân Thống Nhất. Đó là trận đấu trong khuôn khổ vòng loại cúp châu Á 1996, ĐT Hàn Quốc thắng Việt Nam 4-0.
Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Xem thêm
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x