Muôn màu dự đoán mùa World Cup

Minh Tâm
Từ 08:58 ngày 30-06-2018
Dự đoán tỷ số là nhu cầu không thể thiếu ở mỗi VCK World Cup. Ở giải đấu trên đất Nga năm nay, các mô hình dự đoán càng trở nên nở rộ, từ sử dụng các loài động vật, đến việc xây dựng những mô hình toán học phức tạp của những trung tâm phân tích danh tiếng.
Từ nhà tiên tri động vật…
Bạch tuộc Paul có thể xem là nhân vật mở ra phong trào động vật dự đoán các trận đấu World Cup. Tại World Cup 2010, chú bạch tuộc này đã dự đoán chính xác 100% số trận. Ban đầu, các nhân viên của công viên đại dương thành phố Oberhausen (Đức) chỉ cho Paul dự đoán các trận đấu của ĐT Đức. Thế nhưng, sau khi Đức thua ở bán kết, họ cho Paul dự đoán luôn trận chung kết giữa Tây Ban Nha và Hà Lan. Kết quả là ở giải đấu trên đất Nam Phi năm đó, Paul dự đoán đúng toàn bộ 7 trận đấu.

Phương pháp dự đoán của Paul rất đơn giản. Nhân viên công viên đại dương thành phố Oberhausen dán lá cờ hai đội vào hai hộp thức ăn. Paul mở hộp thức ăn nào thì nghĩa là dự đoán đội đó giành chiến thắng. Paul dự đoán chính xác và ổn định đến mức chú bạch tuộc này trở thành một trong những nhân vật đáng nhớ nhất World Cup 2010.

Nối tiếp bạch tuộc Paul, nhiều nhà “tiên tri” động vật khác cũng xuất hiện tại các giải đấu bóng đá lớn sau đó. Ở World Cup 2018, chú lợn Marcus, chú chó Datou, sư tử Valentina, hay voi Zella đều đã tham gia dự đoán. Nhưng nổi bật hơn cả là chú mèo điếc Achilles. Ông chủ bảo tàng Hermitage ở thành phố St.Petersburg đã cho Achilles dự đoán các trận đấu tại vòng bảng World Cup 2018. Chương trình dự đoán của Achilles gây tiếng vang lớn không chỉ ở St.Petersburg mà trên toàn nước Nga.

Tuy nhiên, xét về tỷ lệ dự đoán đúng, vẹt Natasha của bongdaplus.vn còn gây ấn tượng hơn. Chú vẹt này dự đoán đúng trên 60% số trận vòng bảng. Trong đó, có chuỗi 9 trận đấu liên tiếp Natasha lựa chọn đúng đội thắng trận.

Vẹt Natasha của Bongdaplus.vn dự đoán đúng 60% số trận
Vẹt Natasha của Bongdaplus.vn dự đoán đúng 60% số trận

… đến hệ thống phân tích dữ liệu
Phong trào dùng động vật dự đoán chủ yếu mang tính chất tạo không khí vui vẻ. Nó hoàn toàn trái ngược với những mô hình toán học phức tạp được nhiều trung tâm phân tích dựng lên trên khắp thế giới.

Ở Australia, giáo sư Steve Begg của đại học Adelaide đã xây dựng hệ thống dự đoán theo phương pháp mô phỏng Monte Carlo. Trước khi World Cup 2018 khởi tranh, mô hình của Begg dự đoán ĐT Đức chỉ có 13,3% khả năng vượt qua vòng bảng. Thời điểm đó không ít người tin vào điều này. Nhưng cuối cùng hóa ra Đức về đích ở vị trí cuối bảng.

Dù sao hệ thống dự đoán của giáo sư Begg, cũng tương đối đơn giản so với mô hình được thiết lập bởi Goldman Sachs. Ngân hàng khổng lồ này xây dựng hệ thống dự đoán theo mô hình phân tích kinh tế học, từng được áp dụng trong dự đoán giá vàng, chứng khoán… Hệ thống này sẽ phân tích dữ liệu các trận bóng đá cuốc tế từ năm 1960 đến nay. Theo đó, sẽ có khoảng 14.000 dữ liệu đầu vào được đưa vào. Qua phân tích, thuộc tính các đội bóng cũng sẽ hình thành. Tiếp đó, Goldman Sachs, sử dụng phương pháp phân bố xác suất để dựa đoán kết quả các trận đấu. 

Dữ liệu về các cầu thủ cũng được số hóa theo các yếu tố định lượng cụ thể. Tại World Cup 2014, mô hình dự đoán của Goldman Sachs đã dự đoán gần đúng kết quả chung cuộc. Theo đó, hệ thống này đoán đúng Brazil, Argentina và Đức sẽ lọt vào bán kết. Tuy nhiên, họ lại dự đoán trận chung kết là cuộc đối đầu giữa hai đại diện Nam Mỹ là Brazil và Argentina. Tuy nhiên, thực tế là Brazil đã đại bại trước Đức ở bán kết.

Tại VCK năm nay, Goldman Sachs có khởi đầu khá tốt. Nhưng ở lượt đấu cuối họ lại không dự đoán được Đức sẽ thua Hàn Quốc và bị loại khỏi World Cup 2018. Từ đó có thể thấy các trận đấu bóng đá là một thế giới phức tạp đến nhường nào. Ngay cả hệ thống tinh vi được xây dựng bởi ngân hàng khổng lồ như Goldman Sachs cũng chưa thể tìm được công thức về thành bại của các đội bóng trên đấu trường World Cup.

Brazil vẫn là ứng viên số 1
Kết thúc vòng bảng, Brazil trở thành ứng cử viên vô địch số một trong mắt các nhà cái. William Hill ra tỷ lệ 7/2 (đặt 2 ăn 7) cho khả năng thầy trò HLV Tite đăng quang tại World Cup 2018. Đứng ngay sau Brazil là Tây Ban Nha.

TỶ LỆ VÔ ĐỊCH CỦA CÁC ỨNG VIÊN
Brazil 7/2
Tây Ban Nha 4/1
Bỉ/Anh 7/1
Pháp 9/1
Croatia 11/1
Argentina 14/1
(*) Đặt 2 ăn 7 theo William Hill

Goldman Sachs dự đoán Brazil - Anh vào chung kết 


Hệ thống phân tích cơ sở dữ liệu của ngân hàng Goldman Sachs dự đoán Brazil và Anh sẽ gặp nhau trong trận chung kết World Cup 2018. Theo đó, Brazil sẽ loại Pháp, còn Anh hạ Tây Ban Nha tại bán kết.

“Gia đình Simpson” dự đoán chung kết Mexico-Bồ Đào Nha


Theo dự đoán của serie phim hoạt hình nổi tiếng “Gia đình Simpson”, sẽ có một trận chung kết World Cup giữa Mexico và Bồ Đào Nha. Trong tập “The Cartridge Family” của serie này năm 1997, El Tri sẽ gặp Seleccao trong “trận đấu hay nhất thế giới”. Đáng chú ý, “Gia đình Simpson” đã đoán đúng việc Donald Trump đắc cử Tổng thống Mỹ và hãng Disney mua lại hãng phim 21st Century Fox.

UBS và Commerzbank “việt vị”


Cứ vào mùa World Cup, các ngân hàng lại thi nhau đưa ra các thuật toán dự đoán kết quả chung cuộc. Nhưng tất nhiên, không phải lúc nào giới nhà băng cũng đoán đúng. Bằng chứng là trước World Cup 2018, cả 2 ngân hàng UBS (Thụy Sỹ) và Commerzbank (Đức) đều dự đoán đội tuyển Đức sẽ bảo vệ thành công chức vô địch thế giới nhưng cuối cùng, Mannschaft lại bị loại từ vòng bảng.

Chưa ai bằng “Thánh Paul”


Năm 2010, chú bạch tuộc Paul ở trung tâm hải dương Oberhausen (Đức) đã nổi lên như một hiện tượng khi dự đoán đúng 100% số trận được chọn của kỳ World Cup ở Nam Phi. Và 8 năm sau giải đấu ấy, vẫn chưa có nhà tiên tri động vật nào tiếp bước được Paul. Sau khi dự đoán sai trận Argentina-Nigeria, tỷ lệ đoán đúng của chú mèo Achilles ở Nga giờ chỉ còn 80%.

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x