Nam Mỹ cũng phản đối kế hoạch tổ chức World Cup 2 năm/lần

MINH HUY
Từ 16:13 ngày 11-09-2021
Không chỉ LĐBĐ châu Âu (UEFA) mà cả LĐBĐ Nam Mỹ (CONMEBOL) cũng đứng ra phản đối kế hoạch tổ chức World Cup 2 năm/lần của FIFA. Sự chống đối của hai LĐBĐ khu vực mạnh nhất có thể sẽ khiến kế hoạch của FIFA phá sản ngay từ trong trứng nước?

Ý tưởng tổ chức World Cup 2 năm một lần của FIFA đang gặp sự phản đối quyết liệt từ nhiều cá nhân cũng như tập thể. Sau UEFA, mới đây nhất đến lượt CONMEBOL chính thức lên tiếng phản đối kế hoạch này. Lãnh đạo của CONMEBOL nhấn mạnh rằng trước đây họ từng ủng hộ ý tưởng này. Tuy nhiên, sau một thời gian tiến hành phân tích kỹ cách thức vận hành, quy chế và những thứ liên quan thì CONMEBOL đi tới kết luận rằng việc tổ chức World Cup 2 năm một lần là không khả thi.

“World Cup diễn ra 2 năm một lần có thể làm sai lệch, bóp méo tính cạnh tranh của giải đấu bóng đá quan trọng bậc nhất hành tinh, khiến chất lượng các trận đấu đi xuống và phá hoại bản chất độc quyền cũng như các tiêu chí khắt khe hiện tại của sân chơi này. Chúng ta cần biết rằng World Cup là một sự kiện thu hút sự chú ý và mong đợi của hàng tỷ người. Bởi World Cup đại diện cho đỉnh cao và vinh quang của cả một hành trình vòng loại kéo dài trong suốt gần 4 năm trời. Chính điều đó là động lực và mang đến sức hấp dẫn riêng mà chỉ có chu kỳ 4 năm/1 lần mới mang lại. VCK World Cup 4 năm một lần là tinh hoa của bóng đá”, Alejandro Domínguez, chủ tịch CONMEBOL nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, người đứng đầu của cơ quan bóng đá lớn nhất Nam Mỹ cũng cho rằng kế hoạch tổ chức World Cup 2 năm/lần gây tổn hại nghiêm trọng tới EURO (giải đấu của UEFA) và Copa America (CONMEBOL), thậm chí cả nhiều giải đấu cấp châu lục khác. Vì thế, ý tưởng này dù rất sáng tạo và mới mẻ nhưng nó sẽ không xảy ra, ít nhất là trong tương lai gần.

 Chủ tịch CONMEBOL và UEFA đều kịch liệt phản đối ý tưởng này.

Trước đó, chủ tịch UEFA Aleksandr Çeferin cũng thẳng thắn từ chối kế hoạch này. “Tôi không nghĩ điều đó sẽ xảy ra. Vì nếu cứ 2 năm lại diễn ra World Cup 1 lần sẽ đi ngược lại quá nhiều nguyên tắc cơ bản của bóng đá. Nó cũng thể hiện sự quá tải với các cầu thủ và trên thực tế không thể quản lý được lịch thi đấu quốc tế”, ông Çeferin cho biết.

Ngoài ra, cũng nhân cơ hội này, chủ tịch UEFA Çeferin cũng không quên chỉ trích Gianni Infantino, người đứng đầu FIFA và đang quảng bá cho ý tưởng tổ chức World Cup 2 năm/lần. “Tôi hy vọng FIFA sẽ xem xét lại. Tôi không nghĩ rằng việc đi gặp tất cả mọi người, trừ các LĐBĐ các châu lục để bàn bạc về ý tưởng này là điều bình thường. Họ không hề đến gặp hay gọi cho chúng tôi, cũng không gửi thư… Tôi chỉ được biết thông tin này trên các phương tiện thông tin đại chúng”, ông Çeferin nã thêm một cú đấm mạnh về phía FIFA.

Ngoài các tổ chức, khá nhiều ý kiến từ giới chuyên môn như Juergen Klopp hay Julian Nagelsmann cũng đều phản đối ý tưởng này.

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x