Nhận định bóng đá Anh vs Ba Lan, 01h45 ngày 1/4: Bắn hạ đại bàng

BONGDAPLUS
Từ 06:17 ngày 31-03-2021
Trận đấu Anh vs Ba Lan tại vòng loại World Cup 2022, 01h45 ngày 1/4 được BongdaPlus cập nhật liên tục tỷ lệ, tip, soi kèo bóng đá, nhận định.

Lịch thi đấu bóng đá ngày hôm nay

Soi kèo bóng đá

Kết quả bóng đá

 

Sẽ không có bất ngờ ở Wembley vào đêm nay, bởi lẽ Anh quá mạnh so với những gì Ba Lan đang có trong tay. Thua thiệt đẳng cấp lại vắng trụ cột quan trọng nhất, một thất bại ê chề đang chờ đón Đại bàng trắng.

Cơn “đau đầu” của Southgate 

Trên lý thuyết, Ba Lan là đối thủ khó nhằn nhất của Anh ở bảng I vòng loại World Cup 2022. Việc vượt qua đối thủ này sẽ giúp thầy trò Gareth Southgate khẳng định vị thế thống trị trong bảng đấu của mình.

ĐT Anh đang trong giai đoạn thừa mứa tài năng ở các tuyến, nhưng nếu phải chọn ra một người quan trọng nhất, đó chắc chắn vẫn là Harry Kane. Tiền đạo thủ quân của Tam sư đóng góp 1 bàn thắng và 1 kiến tạo trong trận thắng Albania 2-0 cuối tuần trước, hình ảnh mà anh thường thể hiện ở Tottenham mùa này.

Màn trình diễn của Harry Kane không chỉ là lời khẳng định đẳng cấp cá nhân của anh mà nó còn thúc đẩy những đồng đội xung quanh chơi tốt hơn. Luke Shaw tiếp tục phong độ ấn tượng tại M.U bằng một đường tạt bóng thuận lợi cho đội trưởng của mình lập công, trong khi Mason Mount cũng cho thấy sự tiến bộ không ngừng với pha lập công thứ 4 cho ĐTQG chỉ sau 18 tháng lên tuyển.

Với chiến thắng 5-0 trước San Marino hôm 26/3, đoàn quân của HLV Gareth Southgate là đội duy nhất trong bảng đấu của họ giành 6 điểm tối đa. Phong độ hủy diệt của đội bóng áo trắng thể hiện ở con số 11 bàn thắng và 0 bàn thua trong 3 trận gần nhất. Ba Lan rất có thể sẽ là nạn nhân tiếp theo của thầy trò Southgate, những người đã thắng 12/13 trận gần nhất trên sân nhà, ghi 44 bàn và chỉ thủng lưới có 6 lần.

Khả năng công - thủ toàn diện sẽ giúp Sterling (áo sáng) và đồng đội buộc Ba Lan phải quỳ gối tại Wembley

Sự dồi dào về nhân lực cho phép Southgate có thể xoay vòng đội hình thoải mái để đảm bảo thể lực cho học trò. Tuy nhiên một số cái tên chắc chắn sẽ được giữ lại trong bộ khung 4-3-3 đang ngày càng trở nên ổn định. Hai trung vệ Harry Maguire và John Stones, tiền vệ trụ Declan Rice, tiền vệ trái Raheem Sterling và thủ quân Harry Kane sẽ tiếp tục được sử dụng. Ở các vị trí còn lại sẽ là cuộc cạnh tranh khốc liệt giữa những cầu thủ có trình độ tương đối đồng đều và đang có phong độ tốt thời gian gần đây như Mason Mount, Phil Foden, Jesse Lingard hay James Ward-Prowse. 

Ba Lan đã yếu lại còn thiếu

Chấn thương của Robert Lewandowski rõ ràng là tổn thất lớn cho Ba Lan trong chuyến hành quân đến Wembley lần này. Không chỉ là tay săn bàn cự phách hàng đầu thế giới, tiền đạo thuộc biên chế Bayern còn là thủ lĩnh tinh thần của Đại bàng trắng. Thế nên, sự vắng mặt của anh khiến HLV Paulo Sousa phải có những tính toán thận trọng hơn.

Lewandowski đã ghi 3 bàn trong 2 trận đấu đầu tiên của Ba Lan tại vòng loại World Cup 2022, bao gồm bàn thắng giúp Ba Lan có 1 điểm trong trận hòa 3-3 kịch tính với Hungary và cú đúp vào lưới Andorra. Khoảng trống mà trung phong này để lại đơn giản là không thể lấp đầy, dù cặp tiền đạo Arkadiusz Milik và Krzysztof Piatek không phải là những người kém cỏi. 

Trong khi chờ đợi Milik và Piatek tạo ra bất ngờ, thủ thành Wojciech Szczesny chắc chắn sẽ có một ngày làm việc vất vả khi trở lại nước Anh, nơi anh từng bắt cho Arsenal 8 năm. Nếu Đại bàng trắng muốn gây bất ngờ tại Wembley, Szczesny cùng với cặp trung vệ Kamil Glik - Jan Bednarek sẽ là điểm tựa của họ. Vấn đề ở chỗ trong bóng đá, bạn không thể chăm chăm phòng ngự và chờ đợi phép màu xảy ra. Ba Lan cần tạo ra cơ hội - oái oăm thay - lại chính là điểm yếu nhất của họ lúc này. Hãy lưu ý, 10 lần gần nhất đối đầu các đội tuyển trong Top 10 BXH FIFA, Ba Lan chỉ ghi được… 6 bàn thắng.

Lịch sử cũng không đứng về phía Ba Lan khi họ mới chỉ chiến thắng ở 1 trong 19 lần gặp Anh. Có điều, chiến thắng với tỷ số 2-0 ấy diễn ra vào năm 1973, khi cả hai HLV Southgate và Sousa mới… 3 tuổi. Tam sư cũng đã thắng 7 trận liên tiếp trên sân nhà trước Ba Lan, gần đây nhất là chiến thắng 2-0 vào tháng 10/2013. Cơ hội để thầy trò Paulo Sousa “phá dớp”, vì thế,  gần như không tồn tại.

Tam sư, thợ săn kỷ lục vòng loại
ĐT Anh đang liên tiếp tạo ra các kỷ lục. Họ đang trải qua chuỗi 29 trận bất bại trên sân nhà ở vòng loại World Cup và EURO. Lần cuối cùng Anh thua sân nhà ở vòng loại EURO là thất bại 2-3 trước Croatia vào năm 2007. Trong khi đó ở vòng loại World Cup, trận thua gần nhất tại Wembley là từ năm 2000 trước Đức, trong trận đấu mà Gareth Southgate cũng có tên trong đội hình xuất phát. Tam sư cũng đang có chuỗi 23 trận bất bại liên tiếp tại vòng loại World Cup, tính từ trận thua Ukraine 0-1 vào năm 2009.

THÔNG TIN XUNG QUANH

- Anh: Vắng Rashford và Saka do chấn thương. 
- Ba Lan: Vắng Lewandowski do chấn thương.
- 20 trận gần nhất, Anh thắng 11, hòa 2 và thua 7 theo kèo châu Á. 20 trận vừa qua, Ba Lan thắng 13 và thua 7 theo kèo châu Á.
- Trên sân nhà, Anh thắng 9, hòa 1 và thua 10 theo kèo châu Á trong 20 trận mới nhất. Trên sân khách, Ba Lan thắng 12, hòa 2 và thua 6 theo kèo châu Á trong 20 trận đã qua. 
- 4 lần gần nhất chấp đối phương “1 đứt”, Anh toàn thắng kèo châu Á. 

ĐẶC BIỆT

Tài bàn thắng
11/12 trận sân nhà gần nhất của Anh, lưới rung từ 3 bàn trở lên. 5/7 trận sân khách vừa qua của Ba Lan cũng ghi nhận kịch bản nổ tài bàn thắng.

BẠN CHỌN TỶ SỐ NÀO?

Thống kê đáng chú ý Anh vs Ba Lan

- Anh toàn thắng cả 2 trận vòng loại World Cup 2022 và chưa để thủng lưới bàn nào

- Ba Lan đang là đội bóng có 1 trận thắng, 1 trận hòa và đang đứng thứ 3 trên BXH với 4 điểm, bằng đội nhì bảng Hungary

- Ba Lan chỉ thắng 1/4 trận sân khách gần đây

- Theo kèo châu Á, Ba Lan toàn thua 4 trận liên tiếp gần đây

- Anh toàn thắng 3 trận gần đây trên mọi đấu trường

- Anh thắng 12/13 trận gần nhất tại tổ ấm của mình, đồng thời thắng kèo châu Á 11 trận trong số đó

Thành tích gần đây Anh vs Ba Lan

+ Đối đầu gần đây

+ 5 trận gần đây của Anh

+ 5 trận gần đây của Ba Lan

Tỷ lệ châu Á FT: 0:1 1/4
Tài xỉu: 2 3/4

Dự đoán Anh 3-0 Ba Lan

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x