Nhận định bóng đá Na Uy vs Đức, 01h45 ngày 5/9: Khởi đầu mới của Đức

MẠNH ĐỨC
Từ 06:18 ngày 04-09-2016
Loạt trận đầu chiến dịch vòng loại World Cup 2018 được xem là giai đoạn mới tại ĐT Đức. Đó là khi các cựu binh đã lần lượt rút lui để trao cơ hội cho những tài năng mới…
Sau World Cup 2014, Đức đã chia tay một loạt cựu binh gồm đội trưởng Philipp Lahm, trung vệ Per Mertesacker và tiền đạo Miroslav Klose. Nhưng phải tới khi Bastian Schweinsteiger và Lukas Podolski tuyên bố chia tay ĐTQG sau EURO 2016, Đức mới chia tay hết với lứa cầu thủ đầu của cuộc cách mạng bóng đá mà HLV Juergen Klinsmann tiến hành từ mùa Hè 2004. 

Giờ đây, bộ khung chính của ĐT Đức là những cầu thủ đã từng vô địch U21 châu Âu 2009 như Manuel Neuer, người vừa được bầu làm đội trưởng ĐT Đức thay Schweinsteiger, các hậu vệ Jerome Boateng, Mats Hummels, các tiền vệ Sami Khedira, Toni Kroos và “nhạc trưởng” Mesut Oezil. Họ cùng với Thomas Mueller được xem là thế hệ đàn anh tại ĐT Đức.

Tại chiến dịch vòng loại World Cup 2018, Joachim Loew còn chào đón một lứa cầu thủ mới gồm những cầu thủ trẻ đã chơi ấn tượng tại Olympic 2016. Trung vệ Niklas Suele hay các tiền vệ Max Meyer và Julian Brandt là những sự bổ sung cần thiết để dần bước tiếp trên con đường vững vàng mà đàn anh đã vạch đường, chỉ lối.

Đối với HLV Joachim Loew thì nhiệm vụ của ông tại vòng loại World Cup 2018 không chỉ là giúp Đức giành vé nhất bảng. Ông còn phải có trách nhiệm xây dựng một đội bóng có tầm nhìn dài hạn, trong đó phải sớm tìm ra các gương mặt mới để dần gánh vác những trọng trách tại đội bóng.


Được xếp tại bảng C, với các đối thủ “thường thường bậc trung” như CH Czech, Na Uy hay Bắc Ireland… là cơ hội thuận lợi để Joachim Loew tung ra những thử nghiệm và dần hoàn thiện cỗ máy cho chiến dịch World Cup 2018 với mục tiêu lớn là bảo vệ chiếc cúp vàng danh giá. Trận đấu với Na Uy đêm nay là một cơ hội như vậy.

Hồi giữa tuần, Đức đã có trận thắng không thật sự ấn tượng trước một đội bóng khác thuộc Bắc Âu là Phần Lan với tỷ số 2-0. Nhưng đó là trận đấu mà Loew đã tung ra một đội hình lạ lẫm, với nhiều cầu thủ trẻ. Trận đấu với Na Uy đêm nay chắc chắn sẽ khác. Đức có thể sẽ trở lại với sơ đồ 4-2-3-1 quen thuộc và những thử nghiệm có thể cũng sẽ chỉ xuất hiện ở một vài vị trí.

Trước một Na Uy đã sa sút và không còn duy trì được lối chơi phòng ngự, phản công bóng dài như trước đây, nhiệm vụ kiếm 3 điểm của thầy trò Joachim Loew ở trận này là khá dễ dàng. Nhưng màn trình diễn của Đức trong giai đoạn mới này như thế nào mới là điều mà người ta quan tâm hơn cả.

THÔNG TIN XUNG QUANH
- 9 trận gần đây của Na Uy, họ thắng 3 và thua theo châu Á tới 6 trận.
- 8 trận gần đây của Đức, chỉ có 1 trận có quá 1 bàn trong hiệp 1.
- 3 trận gần đây của Đức, có 2 trận xuất hiện bàn thắng sau phút 75 của trận đấu.

ĐẶC BIỆT
Tổng bàn thắng lẻ
7 lần đối đầu gần đây giữa 2 đội, có 5 trận gần đây kết thúc với tổng số bàn thắng lẻ. 9 trận gần đây của Na Uy, có 7 trận kết thúc với tổng số bàn thắng lẻ. Kịch bản trên sẽ lặp lại ở trận này.

DỰ ĐOÁN: 0-3

BẠN CHỌN TỶ SỐ NÀO?
Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Xem thêm
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x