Nhận định bóng đá UAE vs Thái Lan, 23h45 ngày 7/6: Thái Lan thêm thất bại

Vy Cầm
Từ 07:26 ngày 07-06-2021
Trận hoà 2-2 như thua trước Indonesia khiến Thái Lan rơi vào thế bất lợi trong cuộc đua giành vé vào vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á. Trước một UAE rất mạnh ở thời điểm này, cơ hội để thầy trò Nishino hy vọng có điểm là nhỏ nhoi.

Người Thái tê tái

Trận hoà 2-2 trước đội bét bảng Indonesia phơi bày những khó khăn trong công tác chuẩn bị từ tập luyện cho đến nhân sự mà Thái Lan đã phải trải qua suốt thời gian qua. Dịch Covid-19 khiến cho Thái Lan phá sản kế hoạch tập luyện trong nước. Hai trụ cột quan trọng là Chanathip Songkrasin và Theerathon Bunmathan vì những lý do khác nhau mà không thể tập trung lên đội tuyển. Những kết quả giao hữu vì thế mà bất lợi với Thái Lan. Và chuỗi trận không thắng trong giai đoạn chạy đà tiếp tục xảy ra với người Thái khi họ chính thức bước vào chiến dịch vòng loại World Cup.

HLV Nishino có thể trách mình quá chủ quan khi tung ra đội hình dự bị trước Indonesia. Ông cũng có thể trách các học trò đã phung phí quá nhiều cơ hội ở giai đoạn đầu mỗi hiệp dẫn đến việc Indonesia gỡ hoà sau đó. Nhưng ngay cả khi tung vào sân những quân bài tốt nhất của mình như Supachai, Suphanat, Supachok, Thái Lan cũng không thể tạo nên sự khác biệt. Vấn đề ở hàng công chỉ là một vế trong chuỗi khó khăn của “Bầy voi chiến”. Bởi hàng thủ đã chơi như mơ ngủ trước Indonesia.

Thái Lan không có phong độ tốt như UAE trong thời gian gần đây

Báo chí Thái Lan sau trận đấu không tiếc lời chỉ trích trước sự kém cỏi của hàng phòng ngự Thái Lan. Và đó cũng là lý do mà các học trò của HLV Nishino phải trả giá đắt khi không thể có 3 điểm tuyệt đối như kỳ vọng.

UAE khó đánh mất 3 điểm

UAE từng để thua Thái Lan ở lượt đi vòng loại World Cup 2022. Nhưng sau gần 2 năm, mọi thứ đã khác rất nhiều với đội bóng Tây Á. Phong độ ấn tượng của Lima và Ali Mabkhout giúp UAE có một sức tấn công vũ bão. Họ đè bẹp Malaysia tới 4 bàn không gỡ và leo một mạch lên vị trí thứ 2 của BXH.

Nên nhớ so về quá trình chuẩn bị, Malaysia còn tốt hơn Thái Lan. Điều đó cũng đủ để thấy rằng, với hàng phòng ngự không tốt cũng một đội hình không phải tối ưu, việc Thái Lan bị UAE vùi dập tơi tả là hoàn toàn có thể xảy ra. Tất nhiên, Thái Lan ngay cả khi thua cuộc trước UAE cũng chưa chắc đã mất cơ hội đi tiếp vào vòng loại cuối cùng World Cup 2022.

Hiệu suất ghi bàn của Ali Mabkhout cho UAE là rất ấn tượng

Nhưng họ sẽ phải chờ đồng loạt những điều kiện để mong đợi mình có thể tiếp tục cuộc hành trình ở vòng loại World Cup, thay vì phải nghĩ đến chuyện sớm chia tay mặt trận mà mình từng rất thành công và tham vọng cách đây vài năm về trước, dưới thời của Kiatisak Senamuang.

Dự đoán: 3-0

Thông tin trận đấu

5 trận gần nhất của UAE

5 trận gần nhất của Thái Lan

Đối đầu giữa hai đội

Đội hình dự kiến

UAE: Khasif, Abbas, Abdulrahman, Mabkhout, Al Attas, Al Ahbabi, Caio, Lima, Ramadan, Alzaabi, Alhammadi.

Thái Lan: Tedsungnoen, Thongsong, Bihr, Sasalak, Narubadin, Sarach Yooyen, Thittipan Puangchan, Supachok Sarachat, Jaroensak Vongkron, Suphanat Mueanta, Supachai Jaided.

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x