Những điều thú vị về cầu thủ châu Á dự World Cup 2018

Đỗ Trung
Từ 19:55 ngày 13-06-2018
Còn nhiều điều thú vị về các cầu thủ châu Á tại World Cup 2018 mà không phải ai cũng biết.

Lịch thi đấu World Cup 2018

Alireza Beiranvand (Iran)



Beiranvand trở thành người Iran đầu tiên được đề cử giải thưởng cá nhân tại giải thưởng xuất sắc nhất năm của FIFA. Anh là người giàu kinh nghiệm nhất trong 3 thủ môn của Iran tại World Cup 2018, nhưng để có được điều đó, Beiranvand phải trải qua hành trình đầy khó khăn. Bên cạnh bóng đá, thủ thành 25 tuổi còn làm một vài công việc khác để kiếm thêm thu nhập, bao gồm rửa xe ô tô. 

Trước khi tạo nên bước ngoặt với môn thể thao vua, thủ thành cao 1m92 này công tác trong một nhà máy may mặc và một cửa hàng bánh pizza. Hiện tại, Beiranvand đang khoác áo CLB Persepolis ở Tehran. Tại vòng loại, Beiranvand đã giữ sạch lưới 11/12 trận, qua đó giúp Iran dự World Cup lần thứ 2 liên tiếp.

Yuto Nagatomo (Nhật Bản)



Nagatomo là 1 trong 3 cầu thủ đã có ít nhất 100 lần ăn cơm tuyển trong đội hình của ĐT Nhật Bản dự World Cup 2018. Nhưng có lẽ ít ai biết rằng vào năm 2016, cựu hậu vệ Inter đã cầu hôn nữ diễn viên đồng hương Airi Taira - bà xã của anh hiện tại - ở sân San Siro. Nagatomo hi vọng ở kỳ World Cup năm nay, tuyển Nhật Bản có thể tiến xa hơn giải đấu trên đất Brazil 2014 - năm mà họ đã phải dừng bước ngay từ vòng bảng. Ở World Cup 2018, Nhật Bản nằm ở bảng H với Ba Lan, Senegal và Colombia.

Hong Chul, Kim Min-woo và Ju Se-jong (Hàn Quốc)



Khi quốc ca của Hàn Quốc vang lên tại các sân cỏ nước Nga, 3 cầu thủ Hong Chul, Min-woo và Se-jong sẽ phải giơ tay chào, bởi họ đều đang trong quá trình thực hiện nghĩa vụ quân sự. Đây là yêu cầu bắt buộc của Hàn Quốc khi mọi cầu thủ bắt buộc phải đi quân sự trước tuổi 28, trừ khi đạt được những thành công vang dội cùng đội tuyển quốc gia.

Abdullah Al-Khaibari (Saudi Arabia)



Al-Khaibari mới chỉ có trận ra mắt bóng đá chuyên nghiệp hồi tháng 2/2017, song tiền vệ 21 tuổi này đã có cơ hội dự World Cup. Anh hiện đang khoác áo CLB Al-Shabab ở Riyadh. Tại World Cup 2018, Saudi Arabia ở bảng A cùng chủ nhà Nga, Ai Cập và Uruguay.

Milos Degenek (Australia)



Là người Serbia sống ở Croatia, gia đình Degenek bị buộc phải chạy trốn đến Belgrade, nơi họ sống như những người tị nạn trong cuộc chiến ở Kosovo. Năm 2000, hậu vệ này đến Sydney. Khi ấy, hành trang của anh chỉ là 2 túi quần áo, giày dép và 400 USD. Sau đó, Degenek thi đấu cho đội U18 Australia và U19 Serbia. Tuy nhiên, sau cùng, Degenek đã chọn ĐTQG Australia là nơi cống hiến như một sự đền đáp. 
Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x