ĐT Iran vẫn áp dụng chiến thuật linh hoạt tùy biến

MINH HUY
Từ 12:31 ngày 21-11-2022
"Hãy chơi bóng". Đó là thông điệp cực kỳ đơn giản, cô đọng và súc tích mà HLV Carlos Queiroz thường xuyên nói với các tuyển thủ ĐT Iran trong quá trình chuẩn bị cho World Cup 2022. Và, chúng ta hãy chờ xem “người Iran chơi bóng” như thế nào.

Tại Nga cách đây hơn 4 năm, Iran của Queiroz đánh bại Morocco 1-0 ở trận mở màn, thua Tây Ban Nha 0-1 trong lượt trận thứ 2 và hòa Bồ Đào Nha 1-1 trong thế bị dẫn bàn ở lượt trận cuối bảng B. Iran của Queiroz suýt giành vé đi tiếp nếu Tây Ban Nha không gỡ hòa ở phút 90+1 trước Morocco.

Iran đã gây ấn tượng đặc biệt tại World Cup 2018 bằng lối chơi khá linh hoạt với chiến thuật tùy thuộc vào từng đối thủ. “Thông điệp của tôi dành cho các tuyển thủ Iran rất đơn giản: Chúng ta hãy chơi bóng. Các cầu thủ của chúng tôi xứng đáng có cơ hội để được chơi bóng. Đừng để bất cứ ràng buộc nào lấy đi mất cơ hội này”, HLV Queiroz nói ngắn gọn về phong cách chơi bóng của Iran.

Chính vì thế, trong suốt 100 trận ở nhiệm kỳ đầu Queiroz dẫn dắt (2011-2019), Iran chỉ thua 13 trận (thắng 60, hòa 27) và thắng 2, hòa 1, thua 1 ở nhiệm kỳ thứ hai này (từ tháng 9/2022). Dù là lần đầu hay lần này - ở kỳ thứ ba liên tiếp chỉ đạo Iran tại VCK World Cup, phương châm của Queiroz vẫn không thay đổi.

Với lực lượng hiện có và những gì vừa thể hiện ở loạt trận giao hữu, rõ ràng chiến lược gia 69 tuổi người Bồ Đào Nha ưu tiên triển khai sơ đồ 4-1-4-1 với một số 6 (Saeid Ezatolahi) làm cầu nối giữa tuyến phòng ngự và bộ tứ tiền vệ dâng cao hơn. Tuy nhiên, khi Iran cầm bóng, các tiền vệ cánh sẽ dâng cao hơn, mở biên rộng tạo nên hệ thống tấn công 4-3-3.

Các hậu vệ cánh của Iran (áo sáng) chơi tương đối thấp để dễ dàng hỗ trợ phòng ngự

Lối chơi của Iran không thiên về kiểm soát bóng như Anh hay Mỹ, mà giống với Xứ Wales nhiều hơn - những đối thủ nằm cùng bảng B với họ. Đội bóng dưới quyền HLV Queiroz không chỉ có thể cầm bóng và cố gắng tấn công ở 1/3 sân mà còn có thể lùi sâu hơn để kéo dãn đội hình đối phương trước khi tăng tốc, tạo nên những miếng đánh bất ngờ.

Ví dụ như trong 2 trận giao hữu trước Uruguay và Senegal, Iran đã chơi rất khác nhau trước mỗi đối thủ. Đối mặt Senegal, đoàn quân của Queiroz chơi chắc chắn, nhường quyền kiểm soát thế trận cho đại diện châu Phi. Còn trước đối thủ Nam Mỹ, Iran lại cầm bóng nhiều hơn và chủ động tổ chức tấn công từ bên phần sân nhà do Uruguay không chơi pressing. 

Tức là khi ấy các hậu vệ biên giữ vị trí tương đối thấp để hỗ trợ kịp thời cho các trung vệ trong trường hợp cần luân chuyển bóng ra biên. Hai sơ đồ 4-1-4-1 và 4-3-3 giúp Iran dễ dàng triển khai các pha tấn công biên với việc các trung vệ phải bắt đầu di chuyển, cầu thủ chạy cánh, hậu vệ cánh và tiền vệ trung tâm lệch phải phối hợp để xuyên thủng tuyến giữa của Uruguay, đánh vào khoảng trống phía sau họ.

Queiroz không thích các học trò cầm bóng lâu. Bởi điều này làm tăng khả năng mất bóng ở những khu vực nguy hiểm. Thay vào đó, ông yêu cầu các cầu thủ luôn tìm kiếm những đường chuyền về phía trước để có thể xuyên thủng hàng thủ đối phương.

Để phòng ngự tốt, Queiroz hướng dẫn học trò áp dụng cấu trúc pressing theo khu vực và kèm người. Trung phong cắm chính là người đầu tiên chủ động phòng ngự. Ở 2 trận gặp Uruguay và Senegal, Iran có tới 19 lần thu hồi bóng thành công bên phần sân đối phương. Điều đó cho thấy họ thích chơi pressing tầm cao. Và tối nay người Anh hãy chờ xem đội bóng của Queiroz chơi bóng ra sao.

Iran thiếu hậu vệ giỏi
Một trong những khó khăn của Queiroz ở nhiệm kỳ hai này là hiện tại Iran không có nhiều hậu vệ chất lượng. Những cầu thủ như Shojae Khalilzadeh và Ehsan Hajsafi có thể mang đến kinh nghiệm rất cần thiết cho hàng thủ ở một sân chơi lớn như World Cup. Nhưng sẽ khiến đội bóng thiếu đi tốc độ ở khối phòng ngự mà Anh, Xứ Wales và Mỹ có thể khai thác với các cầu thủ chạy phía sau.

 

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Xem thêm
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x