Romelu Lukaku: Chân gỗ, chân vàng

TIỂU LÝ
Từ 16:13 ngày 06-09-2021
Romelu Lukaku tiếp tục củng cố vững chắc vị trí số 1 trong danh sách các chân sút vĩ đại nhất của ĐT Bỉ. Ở trận đấu tại vòng loại World Cup 2022 mới đây - cũng là lần thứ 100 anh khoác áo ĐTQG - ngôi sao của CLB Chelsea chính là người ghi bàn mở tỉ số trong chiến thắng 3-0 của đội nhà trước CH Czech.

trận Bỉ vs Czech tại vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Âu, tiền đạo Romelu Lukaku đánh dấu cột mốc 100 lần khoác áo ĐTQG bằng bàn thắng mở tỉ số cho ĐT Bỉ. Chỉ 8 phút sau tiếng còi khai cuộc, ngôi sao của CLB Chelsea đã có pha dùng tốc độ thoát xuống đón chuyền của đồng đội Hans Vanaken trước khi tung ra cú sút quyết đoán khiến thủ thành Tomas Vaclik của đối phương không có cơ hội cản phá.

Bàn mở tỉ số vào lưới của CH Czech là pha lập công thứ 67 của Lukaku trong màu áo ĐTQG. Qua đó, anh tiếp tục củng cố vững chắc vị trí số 1 trong danh sách "Vua phá lưới" mọi thời đại của ĐT Bỉ, bỏ xa người xếp ngay sau là Eden Hazard. Đây là thành tích rất đáng ngưỡng mộ với một cầu thủ mới 28 tuổi như Lukaku. Với phong độ hiện nay, không loại trừ khả năng anh sẽ lật đổ kỷ lục thế giới 111 bàn do ngôi sao Cristiano Ronaldo đang nắm giữ.

Lukaku từng bị gọi là tiền đạo “chân gỗ”, đặc biệt trong quãng thời gian 2 năm khoác áo Man United. Anh luôn bị chê là vụng về, dứt điểm thiếu nhạy cảm và từng đối mặt với tương lai bất định sau khi chia tay đội bóng thành phố Manchester trong mùa Hè năm 2019.

Rất may, sau khi gia nhập Inter, sự nghiệp của anh phất lên như diều, trong đó có 24 bàn thắng giúp đội bóng áo sọc xanh đen đăng quang ở Serie A mùa 2020/21 – bước đệm tuyệt vời để Lukaku gia nhập Chelsea trong mùa Hè năm nay với phí chuyển nhượng kỷ lục 115 triệu euro.

Lukaku thăng hoa trong màu áo ĐT Bỉ

Tuy bị mang tiếng là “chân gỗ” trong màu áo CLB, nhưng Lukaku lại có hiệu suất ghi bàn cực “khủng” trong màu áo ĐTQG. Tính từ lần đầu tiên khoác áo ĐT Bỉ năm 2010, chỉ sau 8 năm, Lukaku đã biến mình thành chân sút vĩ đại nhất trong lịch sử ĐTQG với bàn thắng vào lưới của ĐT Ai Cập hồi tháng 6/2018. Hơn 1 năm sau, chính xác là vào tháng 1/0/2019, anh có bàn thắng thứ 50 sau 51 lần thi đấu cho ĐT Bỉ.

Và bây giờ, trong ngày kỷ niệm tròn 100 trận đấu cho ĐT Bỉ, Lukaku tiếp tục ghi dấu ấn. Phải nhấn mạnh rằng, đây là trận thứ 3 liên tiếp, ngôi sao của CLB Chelsea “nổ súng” trong màu áo ĐTQG.

Đến nay, không ít người vẫn chê Lukaku là tiền đạo “chân gỗ”. Thậm chí trong ngày trở lại Chelsea sau khi ký hợp đồng kỷ lục với phí chuyển nhượng hơn 100 triệu euro, anh cũng không được CĐV của đội bóng thủ đô London nhiệt tình chào đón. Bởi họ cho rằng, khoản đầu tư đó là không tương xứng với một tiền đạo có tiền sử bỏ lỡ nhiều cơ hội như tuyển thủ Bỉ.

Nhưng với HLV Roberto Martinez của ĐT Bỉ cũng như những người yêu bóng đá nước này, đôi chân của Lukaku lại là chân vàng!

Lukaku gia nhập CLB 100 trận cho ĐTQG

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x