Ronaldo bị từ chối bàn thắng, UEFA đổ lỗi cho... Covid-19

Quang Minh
Từ 21:05 ngày 29-03-2021
Trước những phàn nàn của Cristiano Ronaldo cũng như HLV Fernando Santos của ĐT Bồ Đào Nha về việc không có công nghệ Goal-line và VAR ở các trận đấu tại vòng loại World Cup 2022, LĐBĐ châu Âu (UEFA) đã đổ lỗi cho... Covid-19 khiến việc triển khai không được thực hiện.

Như đã biết, ở trận đấu giữa ĐT Bồ Đào Nha và ĐT Serbia tại vòng loại World Cup 2022, Ronaldo có pha thoát xuống và dứt điểm nhẹ nhàng bằng chân trái. Ở tình huống này, bóng đã lăn qua vạch vôi của Serbia, nhưng bàn thắng của Ronaldo lại không được trọng tài công nhận. Xem lại băng quay chậm, có thể thấy hậu vệ Stefan Mitrovic đã lùi về giải nguy thành công song trái bóng đã hoàn toàn nằm trong khung thành của Serbia.

Do công nghệ goal-line không được áp dụng tại vòng loại World Cup 2022 nên bất chấp phản ứng dữ dội, Ronaldo cũng không được tính bàn thắng. CR7 thậm chí còn bị trọng tài chính Danny Makkelie tặng cho một thẻ vàng vì lỗi phản ứng thái quá. Sau khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, Ronaldo bước thẳng về phía đường hầm và vứt bỏ chiếc băng đội trưởng của mình, đồng thời tiếp tục phản ứng mạnh mẽ vì bị từ chối bàn thắng một cách tức tưởi.

Không lâu sau hành động ném băng đội trưởng, Ronaldo đăng tấm ảnh anh chụp cùng các đồng đội kèm lời nhắn: "Được trở thành đội trưởng của đội tuyển Bồ Đào Nha là một trong những đặc ân lớn nhất trong cuộc đời tôi. Tôi luôn cống hiến và sẽ cống hiến mọi thứ cho đất nước của mình, điều đó sẽ không bao giờ thay đổi.

Tình huống Ronaldo bị từ chối bàn thắng hợp lệ

Nhưng có những thời điểm khó khăn để giải quyết, đặc biệt là khi chúng ta cảm thấy rằng cả một quốc gia đang bị tổn hại. Hãy ngẩng cao đầu và đối mặt với thử thách tiếp theo ngay bây giờ! Tiến lên, Bồ Đào Nha".

Liên quan đến sự việc đáng tiếc này, HLV trưởng Fernando Santos của tuyển Bồ Đào Nha cho biết, trọng tài chính Danny Makkelie đã xin lỗi vì từ chối bàn thắng hợp lệ của Ronaldo, đồng thời nhận đó là một quyết định đáng xấu hổ.

Với UEFA, những người đứng đầu LĐBĐ châu Âu cũng đã lên tiếng về tình huống này bằng lời bao biện do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 nên các công nghệ hỗ trợ trọng tài chưa được áp dụng.

''Vào năm 2019, UEFA đã đề xuất với FIFA việc thực hiện VAR trong các trận đấu tại vòng loại World Cup. Tác động của đại dịch lên năng lực vận hành và hậu cần khiến UEFA phải trì hoãn việc triển khai VAR ở giai đoạn vòng bảng Europa League (đến 2021/22 thay vì 2020/21) cũng như rút lại đề xuất triển khai VAR vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Âu'', thông báo được phát đi từ UEFA.

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x