Sao Australia học Van Bommel để 'bắt chết' Eriksen

MINH NHI
Từ 07:55 ngày 21-06-2018
Mùa giải trước, trong màu áo Huddersfield, Aaron Mooy là một trong những trụ cột quan trọng nhất. Tiền vệ 28 tuổi đã có 4 bàn thắng ở Premier League, qua đó góp công lớn giúp đội bóng này trụ lại được giải đấu số 1 nước Anh. Tới World Cup 2018, Mooy cũng là ngôi sao đáng chú ý bậc nhất trong đội hình Australia.

Thực tế, Mooy đã chơi cực hay ở trận gặp Pháp trong lượt trận đầu tiên vòng bảng. Anh đã gây rất nhiều khó khăn cho 2 ngôi sao được đánh giá cao hơn mình rất nhiều là N’golo Kante và Paul Pogba. Trận đó, một mình Mooy có 5 lần tắc bóng thành công, 2 lần đánh chặn, 5 lần giải nguy. Cùng với Risdon, Kruse, Mooy chính là 3 người có số lần tắc bóng thành công nhiều nhất của Australia. Tuyến giữa của Australia không quá bị lép vế so với Pháp và thế trận đó có được một phần nhờ sự cứng cỏi của Mooy

Không khó để lý giải cho sự tiến bộ của Mooy. Trong 1 tháng qua, anh được kèm cặp bởi Van Bommel, cựu ngôi sao ở vị trí tiền vệ trung tâm của đội tuyển Hà Lan. Van Bommel đã chỉ bảo Mooy rất nhiều từ những kinh nghiệm mà anh thu thập được trong các năm tháng chiến đấu cho Bayern, Milan, cũng như Cơn lốc màu da cam. “Chúng tôi học hỏi được nhiều điều, đặc biệt từ người như Van Bommel. Với tôi, anh ấy là một tiền vệ đã chơi ở đẳng cấp cao nhất và tôi học rất nhiều điều từ anh ấy”, Mooy thừa nhận. 

Những bài học mà Van Bommel chỉ bảo cho Mooy sẽ lại được anh dùng tối nay trong cuộc đối đầu với Đan Mạch. Không ai khác, chính Mooy là niềm hy vọng lớn nhất của Australia trong việc bắt chết Christian Eriksen, ngôi sao số 1 của Đan Mạch. 

Vẹt Natasha dự đoán kết quả trận Đan Mạch - Australia


Mooy không tính chuyện rời Huddersfield
Trả lời phỏng vấn báo chí Australia, Mooy khẳng định anh không dùng bàn đạp World Cup để rời Huddersfield. “Đây là World Cup đầu tiên và cũng có thể là cuối cùng của tôi. Tôi chỉ muốn tận hưởng nó và thi đấu tốt nhất. Tôi đang rất hạnh phúc ở Huddersfield và tôi tự hào là một cầu thủ của CLB này”, Mooy cho biết. 
Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x