Sao thế, Sampaoli?

Kinh Thi
Từ 09:12 ngày 18-06-2018
Hòa Iceland (hoặc không thắng nổi Iceland, tùy cách nhìn nhận riêng của mỗi người), thì cũng... chưa đến nỗi nào cho Argentina. Hồi Tây Ban Nha vô địch World Cup 2010, họ còn thua ở trận ra quân. Hoặc như giải lớn gần đây nhất (EURO 2016): Bồ Đào Nha thậm chí không thắng nổi trận nào ở vòng bảng, rút cuộc vẫn vô địch.
Cho nên, điều quan trọng đối với Argentina bây giờ là họ có thể rút ra những kinh nghiệm gì để thành công trong những trận đấu còn lại. Có những nhược điểm mà trên lý thuyết thì... không thể khắc phục. Tốt nhất là phải tìm cách che đi, không để đối phương khai thác. Ngược lại, cần phát huy những ưu điểm. Trong lĩnh vực nào cũng vậy chứ đâu riêng gì bóng đá. Vấn đề là, mỗi người nhìn về những ưu, nhược điểm của đội mạnh Argentina qua trận ra quân theo mỗi góc nhìn khác nhau. Giải pháp tiếp theo cũng sẽ khác nhau.

Không thể không nói về quả phạt đền bất thành của Messi. Anh đã sút hỏng đến 4 trong 7 quả 11m gần đây nhất, nghĩa là tỷ lệ sút hỏng cao hơn phân nửa. Messi từng sút hỏng 11m khiến Argentina thất bại trong trận chung kết Copa America; từng sút hỏng phạt đền khiến Barcelona bị loại ở Champions League; từng sút hỏng 11m hơn 20 lần trong sự nghiệp bóng đá đỉnh cao.

Có nghĩa, Messi không bao giờ là một cầu thủ giỏi sút 11m - bất kể đấy là vì anh kém cỏi, vì tâm lý, tinh thần, hoặc nguyên nhân nào khác. Ai cũng có thể kể lại vanh vách những lần sút hỏng 11m của siêu sao này. Vậy, sao Argentina vẫn cứ để Messi sút phạt đền? Đây là câu hỏi danh cho HLV Jorge Sampaoli.

Argentina 1-1 Iceland

Nếu Messi sút hỏng vì chính anh kém, đấy vẫn là lỗi của Sampaoli (sao lại để cầu thủ này đá 11m). Nếu Messi sút hỏng vì anh không ở vào hoàn cảnh thuận lợi về mặt tinh thần, thì lỗi lớn thuộc về chính anh (vì Messi lại đội trưởng).

Việc so sánh “Messi - Ronaldo” thật sự là một đề tài... tào lao, hoàn toàn vô nghĩa. Dù sao đi nữa, cái đề tài cũ kỹ ấy ít ra cũng có thể đem lại sự thú vị cho một bộ phận trong giới quan sát trung lập. Riêng cái chuyện mà thoạt nghe cứ ngỡ là tốt đẹp, mới thật sự là điều tai hại: những câu nói mang tính động viên hoặc an ủi Messi. Đấy vẫn cứ là một cậu bé 17 tuổi lần đầu chơi bóng ư? Thủ quân Messi không hiểu thế nào là trách nhiệm đối với toàn đội ư? Việc “bảo vệ” Messi trong hoàn cảnh này không khéo sẽ lại trở thành cái yêu... bằng mười cái ghét.


Đấy là chưa kể khía cạnh chuyên môn thuần túy của việc chọn đúng người sút phạt đền. Đâu dễ gì kiếm được một quả phạt đền ở trận địa tối quan trọng như World Cup! HLV Sampaoli rút cuộc vẫn là người có lỗi lớn nhất trong việc chọn lựa này - có thể còn quan trọng hơn việc chọn ai đá ở vị trí nào trong đội hình chính.

Đội hình Argentina cũng có những chỗ đáng tranh luận. Nhưng thật ra, vấn đề của Argentina có thể nằm ở lối chơi, chứ không phải đội hình. Kết quả là hòa, nhưng Argentina thua Iceland nếu so sánh khả năng phòng ngự của đôi bên. Một mặt, Argentina đáng lẽ có thể thủng lưới nhiều hơn, và đấy là do sai lầm của chính họ, hơn là vì đối phương tấn công giỏi. Mặt khác, Argentina như “đá vô tường” cũng là vì đối phương phòng ngự chặt chẽ, hiệu quả. Nếu như Messi đứng trước quả 11m trong hoàn cảnh hàng công Argentina không tỏ ra bế tắc, anh đã có thể sút bóng với tâm lý thoải mái hơn, chọn giải pháp sút bóng hợp lý hơn, hoặc thực hiện ý đồ của mình chính xác hơn?
Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Xem thêm
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x