Shaqiri 'thất nghiệp' trước World Cup

Việt Hà
Từ 10:24 ngày 27-09-2022
Quái kiệt Xherdan Shaqiri của ĐT Thụy Sỹ bất ngờ rơi vào tình cảnh oái oăm! Tiền vệ tài năng này đang phải “ngồi chơi xơi nước”, trong khi World Cup 2022 chỉ còn khoảng 5 tuần nữa là khởi tranh.

Lý do bởi, CLB chủ quản của Shaqiri là Chicago Fire không vào tới vòng play-off giải bóng đá nhà nghề Mỹ (MLS). Mùa giải của Chicago Fire sẽ khép lại ở trận cuối cùng gặp New England vào ngày 10/10. Sau đó các cầu thủ được tự do đi nghỉ. Nhưng bản thân Shaqiri lại không thích điều này chút nào.

Bởi lẽ cựu cầu thủ Liverpool sẽ phải tập chay trong 5 tuần trước khi tham dự World Cup (khởi tranh vào ngày 20/11). Đó là sự chuẩn bị rất không tốt trước thềm một giải đấu lớn, sẽ tác động tiêu cực tới thể lực, phong độ và cảm giác thi đấu của Shaqiri. Trong khi, ĐT Thụy Sỹ đặt nhiều kỳ vọng vào kèo trái hay nhất của họ.

Trước tình thế nan giải của Shaqiri, FC Lugano đã ngỏ ý giúp đỡ. Đội bóng hiện đứng thứ 7 tại giải VĐQG Thụy Sỹ sẵn sàng mời Shaqiri đến tập luyện nhằm duy trì phong độ. Cần biết rằng, Lugano là đội bóng “chị em” với Chicago Fire do chung chủ sở hữu là tỷ phú người Mỹ Joe Mansueto. Tuy nhiên để Shaqiri tới Lugano tập luyện không phải điều đơn giản vì tuyển thủ Thụy Sỹ còn hợp đồng với MLS với nhiều điều khoản ràng buộc phức tạp đặc biệt về khía cạnh chấn thương.

“Không cần phải lo lắng, tôi sẽ tới World Cup với phong độ cao nhất”, Shaqiri chia sẻ trong cuộc họp báo trước trận gặp CH Czech tại UEFA Nations League. Từ khi rời Lyon sang Chicago Fire vào tháng 2 vừa qua, Shaqiri đã phần nào lấy lại phong độ với 7 bàn thắng, 6 kiến tạo sau 27 lần ra sân ở MLS.

Nhưng việc nghỉ thi đấu đỉnh cao 5 tuần là thử thách không nhỏ cho bất kỳ cầu thủ chuyên nghiệp nào. Chưa kể, Shaqiri trong màu áo ĐT Thụy Sỹ cũng không còn xuất sắc như các năm trước. Cầu thủ 30 tuổi đã tịt ngòi trong cả 11 trận gần đây kể từ bàn thắng gần nhất vào lưới Tây Ban Nha tại tứ kết EURO năm ngoái.

Shaqiri đuổi kịp Liechtsteiner
Nếu ra sân trong trận đấu với CH Czech, Xherdan Shaqiri sẽ có lần thứ 108 khoác áo ĐT Thụy Sỹ. Qua đó, cầu thủ chạy cánh 30 tuổi này đuổi kịp thành tích của cựu tuyển thủ Stefan Liechtsteiner (108 trận) và cùng đứng thứ ba trong danh sách những cầu thủ thi đấu nhiều nhất cho đội tuyển xứ đồng hồ. Đứng đầu đang là Heinz Hermann với 118 trận còn thứ hai là Alain Geiger (112 trận). Do đó, Shaqiri là cầu thủ còn đang thi đấu chơi nhiều trận nhất cho ĐT Thụy Sỹ (108 trận, 26 bàn thắng). 

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x