Tây Ban Nha cần ngôi đầu để tránh nhánh tử thần

Phương Minh
Từ 07:54 ngày 25-06-2018
Thắng lợi trước Iran ở lượt đấu thứ 2 đã mở toang cánh cửa vào vòng 1/8 trước mắt người Tây Ban Nha. Nhưng nếu muốn tính chuyện đường xa mà cái đích cuối cùng là trận chung kết ở Moscow, họ cần phải giành được ngôi đầu của bảng B.

Sau trận thắng 1-0 trước Iran, La Roja đang ở trong tình thế rất khả quan. Chỉ cần không thua Morocco, đội đã chính thức bị loại, họ sẽ chắc chắn có vé lọt vào vòng 1/8. Thậm chí, ngay cả khi thua Morocco ở loạt trận cuối, Tây Ban Nha vẫn có khả năng đi tiếp nếu Bồ Đào Nha cũng đánh bại Iran trong trận đấu cùng giờ. Nói một cách dễ hiểu, cánh cửa lọt vào vòng knock-out đã mở toang và nhiệm vụ của thầy trò HLV Fernando Hierro chỉ là đừng... tự bắn vào chân mình.

Tuy nhiên, nếu muốn tiến xa hơn tại World Cup 2018, Tây Ban Nha cần nhiều hơn thế. Để chọn con đường bằng phẳng hơn đến trận chung kết tại sân Luzhniki, La Roja cần phải giành được ngôi đầu bảng, và may mắn là họ vẫn đang nắm quyền tự quyết trong tay. Đội bóng xứ sở bò tót sẽ đứng đầu bảng B nếu thắng Morocco với cách biệt lớn hơn kết quả trận đấu giữa Bồ Đào Nha và Iran vì nếu 2 đối thủ này hòa, họ đương nhiên sẽ xếp đầu bảng.

Mà nhìn từ cục diện hiện tại của các bảng đấu, kết quả ấy sẽ giúp La Roja tránh được một nhánh đấu cực mạnh. Nếu đứng nhì bảng B, họ sẽ phải chạm trán đội nhất bảng A là đội chủ nhà Nga hoặc Uruguay ở vòng 1/8. Đây không phải là những đối thủ quá mạnh, nhưng từ vòng sau, thảm họa sẽ bắt đầu. Nếu lọt vào tứ kết, đối thủ của Tây Ban Nha có thể là... Pháp hoặc Argentina. Còn tại bán kết, họ có khả năng chạm trán Brazil, Đức, Bỉ hoặc Anh.


Đó gần như là toàn bộ những đội bóng đáng gờm nhất tại World Cup 2018, biến nhánh đấu này thành một con đường tử thần thực sự. Trong khi đó, những cái tên đáng chú ý nhất ở nhánh đấu bên kia là Croatia, Mexico, Bỉ hoặc Anh. Dĩ nhiên, cục diện hiện tại của các bảng đấu vẫn có thể thay đổi khi phía trước vẫn còn    1-2 loạt đấu nữa. Bất lợi của Tây Ban Nha là bảng B phải thi đấu trước nên khó điều chỉnh hay chủ động chọn nhánh đấu. Nhưng nhìn từ hiện tại thì rõ ràng, La Roja cần ngôi đầu để tránh những cuộc hội ngộ với “tử thần”.

Mặc dù vậy, nhìn từ góc độ khác thì cũng chưa chắc, một con đường bằng phẳng sẽ dẫn người Tây Ban Nha đến đỉnh cao. Như người ta vẫn nói là để vô địch, bạn phải vượt qua tất cả những đối thủ mạnh nhất. 4 năm trước, Đức đã trải qua một hành trình gian khó như thế khi rơi vào bảng đấu có sự góp mặt của Bồ Đào Nha, Mỹ, Ghana rồi lần lượt chạm trán Algeria, Pháp và Brazil ở các vòng knock-out trước trận chung kết với Argentina.

Mà chẳng nói đâu xa, Tây Ban Nha cũng từng rơi vào tình cảnh “chết đi sống lại” trước màn đăng quang tại World Cup 2010. Họ mở màn giải đấu ở Nam Phi bằng một... thất bại trước Thụy Sỹ ở trận đầu vòng bảng, rồi sau đó chạm trán Bồ Đào Nha (vòng 1/8), Paraguay (tứ kết) và Đức (bán kết) trước trận chung kết với Hà Lan. Còn chuyện sau đó đã trở thành lịch sử.

Vẹt Natasha dự đoán trận Tây Ban Nha - Morocco


CON SỐ
9/2 Tây Ban Nha đã trở thành ứng cử viên số 1 cho chức vô địch World Cup 2018 với tỷ lệ 9/2 (đặt 2 ăn 9) theo nhà cái William Hill, bằng Brazil. Bộ đôi này đang tạm hơn Bỉ (7/1), Đức (7/1), Pháp (8/1) và Anh (11/1).

Phân định ngôi đầu bằng... điểm fair-play
Do Tây Ban Nha đang bằng Bồ Đào Nha cả về điểm số, hiệu số bàn thắng thua, số bàn thắng ghi được và còn hòa nhau ở cuộc đối đầu trực tiếp, cả 2 có thể phải nhờ tới... điểm fair-play để phân định ngôi đầu. Xét theo tiêu chí này, La Roja đang nhỉnh hơn khi mới nhận 1 thẻ vàng, còn Seleccao là 2. Điểm fair-play sẽ chỉ được xét đến khi 2 đội hòa hoặc thắng Morocco và Iran với cùng tỷ số ở lượt cuối.
Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x