Thấy gì sau thất bại của ĐT Tây Ban Nha trước Thụy Điển?

Trung Nghĩa
Từ 07:32 ngày 03-09-2021
ĐT Tây Ban Nha đã phải nhận thất bại 1-2 trước ĐT Thụy Điển tại lượt trận thứ 4 bảng B Vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Âu. Dưới đây là những điểm nhấn từ trận đấu này.
#1
Tây Ban Nha tự làm khó mình

Trận thua trước Thụy Điển khiến Tây Ban Nha đánh mất đi ngôi đầu bảng B vào tay chính đối thủ này. Hiện La Roja đang kém đội bóng Bắc Âu 2 điểm dù thi đấu nhiều hơn 1 trận. Đây là một bất lợi không nhỏ với đoàn quân của Luis Enrique.

Tuy vòng loại World Cup vẫn còn khá dài và cơ hội để Tây Ban Nha sửa sai là khá lớn nhưng họ không được phép chủ quan. Thêm một lần sảy chân nữa có thể khiến Bò tót không có vé trực tiếp đi Qatar.

#2
Thể lực suy giảm

Các cầu thủ Tây Ban Nha tỏ ra yếu thế hơn hẳn Thụy Điển về thể lực

Dù sớm vượt lên dẫn trước ngay từ phút thứ 5 do công của Carlos Soler nhưng Tây Ban Nha đã để cho Thụy Điển gỡ hòa quá chóng vánh. Chỉ 1 phút sau, Alexander Isak đã phá lưới La Roja và ngay đầu hiệp 2 tới lượt Viktor Claesson lần thứ hai làm được điều này.

Các cầu thủ Thụy Điển cho thấy sự lấn át về thể lực và quyết tâm trong các pha tranh chấp. Trong khi đó, Tây Ban Nha dường như hết hơi và không cho thấy thái độ tốt nhất ở trận đấu này.

#3
Màn ra mắt ấn tượng của Soler

Soler ghi bàn ngay trận đầu khoác áo ĐT Tây Ban Nha

Trong lần đầu tiên khoác áo ĐT Tây Ban Nha, Caslos Soler đã để lại dấu ấn đậm nét. Anh ghi bàn mở tỷ số trận đấu ngay lần đầu tiên chạm bóng. Từ đường chuyền tốt của Jordi Alba, Soler đã có pha dứt điểm một chạm đầy tinh tế để phá lưới Thụy Điển.

Ngôi sao 24 tuổi đang có phong độ cực kỳ ấn tượng khi anh ghi 3 bàn sau 3 trận cho Valencia tại La Liga 2021/22. HLV Luis Enrique đã trao rất nhiều niềm tin cho Soler khi để anh mặc áo số 10 và cầu thủ này đã đáp lại một cách xứng đáng.

#4
La Roja thiếu khiên chắc

Hàng thủ của Tây Ban Nha đang cho thấy nhiều lỗ hổng

Hàng thủ của ĐT Tây Ban Nha đã tỏ ra lưỡng lự trong nhiều tình huống và bị trừng phạt bởi sức mạnh và tốc độ của người Thụy Điển. Họ để cho Isak, Kulusevski, Forsberg và Claesson thoải mái tung hoành như chốn không người.

Azpilicueta không cho thấy sự chắc chắn đáng tin như khi thi đấu cho Chelsea trong khi những hậu vệ khác như Laporte và Eric Garcia đều thiếu đi sự quyết đoán. Thêm vào đó, Sergio Busquets không có một ngày thi đấu tốt để có thể che chắn cho hàng thủ.

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x