Thụy Điển 1-0 Hàn Quốc: Thụy Điển thắng nhờ công nghệ VAR

TRẦN HÒA
Từ 21:34 ngày 18-06-2018
Thụy Điển và Hàn Quốc đã tạo ra một cuộc chiến giàu sức mạnh. Và với thế hình vượt trội, Thụy Điển đã tạo ra thế trận nhỉnh hơn và chiến thắng nhờ bàn thắng duy nhất của Andreas Granqvist trên chấm 11m, sau khi trọng tài sử dụng công nghệ VAR.

BÀN THẮNG
Thụy Điển: Granqvist (65', pen)

Thụy Điển 1-0 Hàn Quốc

Với việc Mexico đã bất ngờ gây sốc khi đánh bại Đức, Thụy Điển và Hàn Quốc đều đặt quyết tâm chiến thắng trong cặp đấu còn lại ở loạt ra quân bảng F tối nay. Nếu thất bại, khả năng đi tiếp của 2 đội bóng giàu hoài bão này sẽ trở nên rất mong manh. 

Tâm lý không thể thua đã khiến cả Thụy Điển lẫn Hàn Quốc đều thi đấu với tinh thần quyết chiến như một trận cầu sinh tử. Cùng với việc cả hai đều thiên về lối chơi thiên vềsức mạnh về tốc độ, nên trận đấu đã diễn ra với thế trận rất giằng co và chặt chẽ. Diễn biến chính của trận đấu gần như tập trung ở khu vực giữa sân, khi mà cả hai đội đều triển khai thế trận phòng ngự từ xa rất quyết liệt. 



Đó là lý do hiệp 1 trận đấu đã không có nhiều pha tấn công hấp dẫn. Dẫu vậy, Thụy Điển với ưu thế là một đội bóng Bắc Âu, với nhiều cầu thủ có thể hình tốt hơn, đã chơi nhỉnh hơn Hàn Quốc trong thế trận như vậy. Họ sở hữu 2 cơ hội đáng kể nhất trong 45 phút đầu. Đầu tiên là tình huống tiền đạo mũi nhọn Marcus Berg đã có cú đệm bóng ở cự ly gần ở phút 21, tuy nhiên tình huống diễn ra quá nhanh khiến anh không thể căn chỉnh, qua đó đưa trái bóng đến đúng vị trí thủ môn của Hàn Quốc. Sau đó không lâu, trung vệ Pontus Jansson đã có tình huống lên tham gia không chiến, với cú đánh đầu dũng mãnh, nhưng bóng lại đi chệch cột dọc trong gang tấc. 

Hai đội càng chơi quyết liệt hơn ở hiệp 2. Thụy Điển tiếp tục tận dụng triệt để những tình huống treo bóng bổng vào trong vòng cấm. Phút 56, tiền vệ  Sebastian Larsson suýtchút nữa ghi bàn với cú đánh đầu uy lực trong vòng cấm, nhưng thủ thành Hyun-Woo của Hàn Quốc đã bay người cứu thua xuất thần. Trước sự lấn át về thể hình của Thụy Điển, Hàn Quốc đã chọn lối chơi rắn. Đây là con dao hai lưỡi đã làm hại họ. 



Phút 65, cầu thủ vào thay người Min-Woo đã có pha phạm với Viktor Claesson trong vòng cấm. Trọng tài đã không phát hiện ra tình huống phạm lỗi này, song nó đã không qua mắt được công nghệ video hỗ trợ trọng tài (VAR). Trọng tài chính đã cho dừng trận đấu và xem lại tình huống phạm lỗi, trước khi cho Thụy Điển hưởng quả penalty. Andreas Granqvist đã đứng lên thực hiện trách nhiệm sút 11m và cầu thủ này không mắc sai lầm nào, khi dứt điểm lạnh lùng vào góc phải khung thành, đưa Thụy Điển vượt lên dẫn trước 1-0.

Sau bàn thua, Hàn Quốc thi đấu không còn gì để mất. Tuy nhiên, họ không thể nào tiếp cận được khung thành Thụy Điển, khi nó được bao bọc bởi nhiều lớp cầu thủ cao lớn và giàu thể lực đến từ Bắc Âu.

Chỉ đến những phút cuối trận, Hàn Quốc mới tạo ra đôi chút sóng gió thực sự về phía Thụy Điển, song cũng không đủ lớn để có thể giúp họ có được bàn thắng gỡ hòa. Hàn Quốc phải chịu thua với tỷ số 0-1, qua đó sẽ gặp vô vàn khó khăn để có thể giành vé vượt qua vòng bảng.

ĐỘI HÌNH THI ĐẤU
Thụy Điển: Olsen, Lustig, Granqvist, Augustinsson, Jansson, Larsson (Svensson 81'), Ekdal (Hiljemark 71'), Forsberg, Claesson, Berg, Toivonen (Thelin 77').
Hàn Quốc: Hyun-Woo, Joo-Ho (Min-Woo 28'), Young-Gwon, Lee Yong, Hyun-Soo, Sung-Yeung, Ja-Cheol (Seung-Woo 72'), Jae-Sung II, Shin-Wook (Woo-Young 66'), Son, Hee-Chan.


Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x