Tổng quan vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Âu: Nỗi buồn Hà Lan & Xứ Wales

Lộc Trần
Từ 11:56 ngày 11-10-2017
Sau lượt trận cuối vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Âu, những quốc gia buồn nhất là Hà Lan, Xứ Wales và Scotland.

Nước mắt những người ở lại

Trước lượt đấu cuối cùng, cả Hà Lan, Xứ Wales lẫn Scotland đều có quyền tự quyết. Tuy nhiên, trường hợp của mỗi đội khá khác nhau. Về phần Hà Lan, nhiệm vụ phải thắng Thụy Điển với cách biệt... 7 bàn gần như là không thể. Do đó, chiến thắng 2-0 là lời chia tay đẹp với vòng loại World Cup 2018, đồng thời là món quà trao tặng Arjen Robben trong trận đấu cuối cùng ở cấp độ ĐTQG.

Hà Lan lại gây thất vọng nặng nề

Nếu như thất bại trong việc tới Nga vào năm sau của Hà Lan đã được báo trước thì sự nghiệt ngã đến với Xứ Wales. Chỉ cần giành 1 điểm trước CH Ireland là quá đủ nhưng thầy trò Chris Coleman lại không làm được ngay trên sân nhà. Xứ Wales thua chung cuộc 0-1 và nhường tấm vé tham dự play-off cho chính đối thủ.

Giống như Xứ Wales, Scotland cũng đổ gục xuống trong nước mắt đau khổ sau khi tiếng còi chung cuộc vang lên. Chỉ cầm hòa Slovenia, Scotland có được bằng điểm với đội xếp thứ 2 là Slovakia nhưng kém về chỉ số phụ. Điều tiếc nuối nhất là Scotland có bàn mở tỷ số ngay trên sân khách nhưng rồi cầm vàng lại để vàng rơi.


Đại gia rủ nhau đầu bảng

Nhìn chung, ngoài những trường hợp kể trên, vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Âu diễn ra khá yên bình khi các ông lớn vẫn chứng minh được sức mạnh vượt trội của mình.

Ronaldo và Bồ Đào Nha không khó khăn để đứng đầu bảng
Ronaldo và Bồ Đào Nha không khó khăn để đứng đầu bảng

Những đội dẫn đầu mỗi bảng lần lượt là Pháp, Bồ Đào Nha, Đức, Serbia, Ba Lan, Anh, Tây Ban Nha, Bỉ và Iceland. Trừ trường hợp của Iceland, Serbia thì 7 đội còn lại đều nằm trong Top 15 trên BXH FIFA khu vực châu Âu. 

Về phần Italia, việc phải nằm chung bảng G với Tây Ban Nha khiến họ chỉ đứng thứ 2 cũng là rất dễ hiểu. Dẫu sao với thứ hạng cao trên BXH FIFA, các chàng trai Thiên thanh cũng sẽ chỉ phải gặp một đối thủ dưới tầm ở trận play-off.

Những bất ngờ thú vị

Năm 2016, Iceland gây ấn tượng mạnh trong lần đầu tham dự EURO khi lọt vào tới vòng tứ kết. Họ sẽ tiếp tục mang niềm hứng khởi của mình đến World Cup 2018 - World Cup đầu tiên trong lịch sử quốc gia nhỏ bé với chưa đến 350.000 dân này. 

Iceland tiếp tục tạo thêm bất ngờ
Iceland tiếp tục tạo thêm bất ngờ

Thậm chí, Iceland giành vé trực tiếp tới Nga chứ không phải qua con đường play-off. Trong bảng đấu có cả Croatia, Ukraine và Thổ Nhĩ Kỳ, Iceland giành tới 22 điểm sau 10 lượt trận (thắng 7, hòa 1, thua 2).

Bắc Ireland cũng tạo nên một cơn sốc ở bảng C khi đứng thứ nhì sau Đức và vượt trên cả CH Czech lẫn Na Uy. Nếu vượt qua được trận play-off thì Bắc Ireland sẽ có lần đầu tiên tham dự World Cup kể từ năm 1986. 

Giành vé dự World Cup, cầu thủ Iceland lại ăn mừng kiểu Viking

Kỷ lục của người Đức

Người Đức chưa bao giờ không vượt qua được vòng loại World Cup, nhưng chiến dịch vừa qua còn thiết lập một loạt kỷ lục khác. Thầy trò Joachim Loew toàn thắng cả 10 trận tại vòng loại, đây đã là lần thứ 3 họ làm được nhiều này và nhiều nhất châu Âu.

Đức cũng chia sẻ ngôi vị số 1 về số bàn thắng ghi được với Bỉ khi sút tung lưới đối phương 43 lần - một kỷ lục tại vòng loại World Cup cũng như EURO tại châu Âu. Nhưng nếu như hiệu số bàn thắng bại của Bỉ là +37 thì của Đức là +39, tiếp tục thêm một kỷ lục nữa.

Đức quá mạnh so với phần còn lại
Đức quá mạnh so với phần còn lại

Trên thực tế, người Đức đang trải qua 16 chiến thắng liên tiếp tại vòng loại World Cup, cân bằng với kỷ lục của chính Tây Đức làm được trong giai đoạn 1969-1985 (Đức không tham dự vòng loại World Cup 1974 vì là chủ nhà và vô địch nên không phải tham dự vòng loại World Cup 1978).

Ngoài ra, Đức cũng đang giữ mạch 13 chiến thắng trên sân khách tại vòng loại World Cup. Họ cũng chưa bao giờ thua bên ngoài biên giới nước Đức. Hai trận thua của Cỗ xe tăng tính đến thời điểm này tại vòng loại World Cup đều trên sân nhà, lần lượt trước Bồ Đào Nha (0-1 năm 1985) và Anh (1-5 năm 2001).

Danh sách Vua phá lưới

1. Robert Lewandowski (Ba Lan): 16 bàn
2. Cristiano Ronaldo (Bồ Đào Nha): 15
3. Romelu Lukaku (Bỉ): 10
4. Marcus Berg (Thụy Điển): 8
4. Cristian Eriksen (Đan Mạch): 8 
4. Andre Silva (Bồ Đào Nha): 8

Danh sách các đội đầu bảng: Pháp, Bồ Đào Nha, Đức, Serbia, Ba Lan, Anh, Tây Ban Nha, Bỉ và Iceland.

Danh sách các đội được tham dự play-off: Thụy Sĩ, Italia, Đan Mạch, Croatia, Thụy Điển, Bắc Ireland, Hy Lạp và CH Ireland. Slovakia bị loại vì không nằm trong nhóm 8 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất.

Nhóm hạt giống play-off: Thụy Sỹ, Italia, Đan Mạch và Croatia.
Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x