Top 10 HLV xuất sắc nhất 2018

Hà Trang
17:24 ngày 30-12-2018
ESPN vừa công bố danh sách top 10 nhân vật xuất sắc nhất thế giới ở từng vị trí, dưới đây là 10 HLV xuất sắc nhất năm 2018.
Top 10 HLV xuất sắc nhất 2018

1. Pep Guardiola (Man City, 47 tuổi)


Sau rất nhiều nghi ngờ, Pep Guardiola đã chứng minh mình đủ khả năng để vô địch tại giải đấu có tính cạnh tranh cao nhất thế giới là Ngoại hạng Anh. Không những thế, ông còn lập ra vô vàn kỷ lục đáng nể, trong đó có khoảng cách lớn nhất với đội xếp thứ 2 (19 điểm) hay đội đầu tiên vô địch với 100 điểm. Với Pep, Ngoại hạng Anh đã có thêm một thứ triết lý bóng đá mà hàng triệu người phải nể phục.

2. Juergen Klopp (Liverpool, 51 tuổi)


Danh hiệu vẫn lẩn tránh Kkopp ở Liverpool sau thất bại đáng tiếc trước Real Madrid trong trận chung kết Champions League 2017/18. Tuy nhiên, cảm hứng mà Klopp mang lại cho bóng đá vẫn luôn độc nhất. Một con người hết mình vì bóng đá tấn công, căm ghét những thứ xấu xí làm vấy bẩn môn thể thao này và luôn ra sân với quyết tâm cống hiến lớn nhất.

3. Diego Simeone (Atletico Madrid, 48 tuổi)


Simeone là một trong những HLV hàng đầu hiếm hoi có sự phục vụ cho 1 đội bóng duy nhất lâu đến vậy ở thời đại này. Ông đã đến Atletico từ năm 2011 và vẫn còn nguyên khát khao đưa nửa đỏ vượt qua nửa trắng ở thành Madrid. Mùa trước, Atletico của El Cholo đã về nhì ở La Liga và có được danh hiệu Europa League thứ 3 trong lịch sử.

4. Massimiliano Allegri (Juventus, 51 tuổi)


Allegri vẫn đang rất mát tay với Juventus. Ông đưa Lão bà vô địch Serie A lần thứ 4 liên tiếp trong triều đại của mình. Không khó hiểu vì sao Allegri cũng có lần thứ 4 liên tiếp đoạt danh hiệu HLV xuất sắc nhất Italia. Dẫu vậy, Allegri vẫn còn một vết thương hở miệng khi chưa vô địch Champions League dù đã có 2 lần vào tới trận chung kết.

5. Maurizio Sarri (Chelsea, 59 tuổi)


Chelsea đã rất liều lĩnh khi bỏ cả đống tiền chiêu dụ một HLV chưa hề có kinh nghiệm làm việc ngoài biên giới Italia như Sarri. Dẫu vậy, chiến lược gia 59 tuổi này đã chứng minh được phần nào năng lực ở Napoli và cũng dần gây dựng được Sarri-ball như ý ở Stamford Bridge.

6. Didier Deschamps (ĐT Pháp, 50 tuổi)


Bị nghi ngờ khả năng rất nhiều sau khi thất bại ở trận chung kết EURO 2016, HLV Deschamps không những không bỏ cuộc mà còn quyết tâm hơn ở World Cup 2018 diễn ra trên đất Nga. Nhanh chóng xóa đi nỗi đau 2 năm trước, Deschamps tạo nên một cơ chế hoạt động hoàn hảo cho những tài năng trẻ của Les Bleus thể hiện mình và giành cúp vàng vô cùng xứng đáng, chấm dứt 20 năm chờ đợi đằng đẵng.

7. Mauricio Pochettino (Tottenham, 46 tuổi)


Chưa giành được bất cứ danh hiệu lớn nào trong nghiệp cầm quân mà vẫn được cả Man United lẫn Real Madrid theo đuổi thì khỏi phải nói về tài năng của Pochettino. Khả năng thúc đẩy phát triển các cầu thủ trẻ và gây dậy dựng một đội hình không cần quá nhiều tiền là điểm mạnh nhất của Pochettino.

8. Carlo Ancelotti (Napoli, 59 tuổi)


Sau khi bị Bayern Munich sa thải, Carletto không buồn quá lâu. Với danh tiếng cùng sự chuyên nghiệp của mình, ông sớm tìm được một công việc mới và nhanh chóng đạt được không ít thành tựu cùng Napoli. Ancelotti đã nhanh chóng gạt đi nỗi nhớ của người hâm mộ về Sarri khi tiếp tục giúp Napoli cạnh tranh sòng phẳng với Juventus.

9. Tite (ĐT Brazil, 57 tuổi)


Chịu nhiều áp lực khi ngồi vào ghế nóng của một trong những ĐTQG lớn nhất nhưng cũng nhiều vấn đề nhất như Brazil, không ai dám nói là Tite đã không làm tốt. Dù Selecao dừng chân ngay ở tứ kết World Cup 2018 thì họ vẫn đang có một tương lai vô cùng tươi sáng với sự điều hành của Tite.

10. Thomas Tuchel (PSG, 45 tuổi)


Ngồi lại vào cái ghế bị bỏ trống ở PSG sau khi Unai Emery ấm ức ra đi, nhiệm vụ của Tuchel là vô cùng nặng nề. Ông phải quản lý một phòng thay đồ đầy rẫy ngôi sao với những cá tính quái đản như Neymar, Edinson Cavani hay Marco Verratti. Nhưng cho đến thời điểm này, tính kỷ luật của Tuchel đã phần nào phát huy tác dụng và hãy nhớ, ông mới trở lại với bóng đá đỉnh cao sau 1 năm nghỉ ngơi hoàn toàn.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
  • Top 10 trung phong xuất sắc nhất 2018 Top 10 trung phong xuất sắc nhất 2018

    ESPN vừa công bố danh sách top 10 cầu thủ xuất sắc nhất thế giới ở từng vị trí, dưới đây là 10 trung phong xuất sắc nhất năm 2018.

  • Những mảng tối trong bức tranh bóng đá 2018 Những mảng tối trong bức tranh bóng đá 2018

    Nếu ví bóng đá 2018 giống như một bức tranh, thì có thể nói những câu chuyện buồn trong 12 tháng qua đã tạo nên những mảng tối.

  • Tin nóng tối 28/12: Cầu thủ từng nhận lương hàng đầu thế giới sắp phá sản Tin giờ chót 28/12: Cầu thủ từng nhận lương cao nhất thế giới sắp phá sản

    Asamoah Gyan sắp bị phá sản, PSG sẵn sàng chi 20 triệu euro cho Ramsey, Real gạ đổi Asensio lây Salah, Klopp phủ nhận mâu thuẫn với Alberto Moreno... là những tin tức cuối cùng trong ngày 28/12.

  • Báo Pháp biểu dương ĐT Việt Nam Báo Pháp biểu dương ĐT Việt Nam

    ĐT Việt Nam và tiền đạo Nguyễn Anh Đức vừa được tạp chí So Foot nhắc đến như một bước tiến điển hình của bóng đá thế giới. Tờ báo nổi tiếng của Pháp bầu ra 10 đội tuyển đến từ những nền bóng đá nhỏ nhưng đã ghi dấu ấn đậm nét trong năm 2018, trong đó có nhà vô địch AFF Suzuki Cup 2018. Dưới đây là 10 đội tuyển được So Foot vinh danh.

  • Đội hình ngôi sao tệ nhất năm 2018 Đội hình ngôi sao tệ nhất năm 2018

    Manuel Neuer, Victor Lindelof, Mesut Oezil và Alexis Sanchez là 4 trong số các ngôi sao đã trải qua năm 2018 đáng quên với những màn trình diễn tệ hại.

  • Từ A-Z về bóng đá thế giới năm 2018 Từ A-Z về thế giới bóng đá năm 2018

    Việt Nam vô địch AFF Suzuki Cup; Pháp đăng quang ở World Cup; Real Madrid lần thứ 3 liên tiếp giành Champions League... là những sự kiện đáng nhớ của bóng đá trong nước và thế giới trong năm 2018.

  • Đội hình xuất sắc nhất châu Âu nửa mùa 2018/19 Đội hình xuất sắc nhất châu Âu nửa mùa 2018/19

    Mùa giải 2018/19 đã đi qua được nửa chặng đường. Dưới đây là đội hình tiêu biểu của giai đoạn này với các gương mặt xuất sắc.

  • Tin nóng tối 24/12: Barca tiến gần hơn tới De Jong Tin giờ chót 24/12: Juventus nhắm Lukaku về đá cặp với Ronaldo

    Juventus nhắm Lukaku về đá cặp với Ronaldo; Liverpool sẽ chi đậm trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông... là những tin tức đáng chú ý cuối ngày 24/12.

  • Top 5 ngôi sao bùng nổ nhất năm 2018 Top 5 ngôi sao bùng nổ nhất năm 2018

    Tính tới thời điểm này của năm dương lịch 2018, Mohamed Salah, Antoine Griezmann, Cristiano Ronaldo, Luis Suarez và Lionel Messi là những ngôi sao in dấu giày vào nhiều bàn thắng nhất trên mọi đấu trường (bao gồm cả đội tuyển quốc gia).

  • FIFA Club World Cup: Chiếc cúp khép lại một năm biến động FIFA Club World Cup: Chiếc cúp khép lại một năm biến động

    Real Madrid vừa đăng quang FIFA Club World Cup bằng chiến thắng 4-1 trước Al Ain. Cùng với chức vô địch Champions League hồi tháng 5, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha đã có một năm gặt hái nhiều danh hiệu. Nhưng 2018 vẫn là một năm đầy biến động với Real Madrid.

  • Ấn tượng Marcos Llorente Ấn tượng Marcos Llorente

    Tại FIFA Club World Cup 2018, Real không chỉ gặt hái được chức vô địch. Đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha còn có thu hoạch rất đáng kể: sự trưởng thành ấn tượng của tiền vệ trung tâm Marcos Llorente. Cầu thủ 23 tuổi người Tây Ban Nha đã khỏa lấp quá tốt khoảng trống mà tiền vệ Casemiro để lại trong đội hình Real.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x