Bảng D kỳ thực không phải bảng đấu khó. Pháp đương nhiên sẽ giành một vé, nhưng Đan Mạch vượt trội so với Tunisia và Australia. Tuy vậy, đến thời điểm này Đan Mạch chỉ có 1 điểm và buộc lòng phải đánh bại Australia ở lượt đấu cuối mới mong đi tiếp.
Hai trận đã qua chứng kiến cơn khô hạn bàn thắng của Đan Mạch. Chỉ 1 bàn thắng ở trận thua Pháp 1-2 là cực kỳ hạn chế, nếu nhìn vào tiềm năng của đội bóng từng lọt đến bán kết EURO 2020.
Đan Mạch sở hữu hàng tiền vệ cực tốt với “đầu tàu” Christian Eriksen. Nhờ vậy, đội bóng Bắc Âu kiểm soát bóng trung bình 54%, ngang bằng với ĐT Pháp. Trận đối đầu trực tiếp với Pháp, Đan Mạch thậm chí còn kiểm soát bóng nhiều hơn (51,5%).
Tỷ lệ chuyền chính xác cả giải của Eriksen và đồng đội là 85%, kém mỗi Pháp (88%).
Sở dĩ Đan Mạch lâm vào tình cảnh này là bởi sự yếu kém của hàng công. Ngay cả khi World Cup 2022 đi qua lượt đấu thứ hai, HLV Kasper Hjulmand vẫn không biết ai là tiền đạo tốt nhất mà ông đang có.
Trận ra quân với Tunisia, HLV Hjulmand trao cơ hội cho bộ đôi Dolberg - Skov Olsen. Trận thứ hai với Pháp, bộ ba Lindstrom - Cornelius - Damsgaard hiện diện ngay từ đầu. Rồi sau đó những Braithwaite hay Dolberg đều được tung vào sân. Tuy nhiên, người ghi bàn duy nhất cho Đan Mạch tính đến thời điểm này lại là trung vệ Christensen. Các đội bóng ở bảng D, không đội nào lại có một hàng công hỗn loạn như Đan Mạch.
Còn nhớ tại VCK EURO 2020, tình trạng trên cũng đã xảy đến với Đan Mạch, dù họ đi đến vòng bán kết. Giải đấu mùa Hè năm ngoái, Dolberg là chân sút tốt nhất của Đan Mạch với 3 bàn thắng, nhưng anh chỉ là nhân tố dự bị.
Thành phần ĐT Đan Mạch dự giải đấu ở Qatar, Eriksen là chân sút tốt nhất của đội với 39 bàn thắng. Trong khi đó, toàn bộ hàng tiền đạo, không ai có nhiều hơn 11 bàn thắng cho ĐTQG trong suốt sự nghiệp. Dù vậy, trước trận đánh quyết định với Australia, HLV Hjulmand cần đưa ra lựa chọn cho vị trí tối quan trọng này: Braithwaite, Dolberg hay là Poulsen?
Không ai thuộc về Đan Mạch
5 cầu thủ dứt điểm nhiều nhất tại bảng D: Mbappe (Pháp) với 6,5 lần/trận; Msakni (Tunisia) với 4,5 lần/trận; Giroud (Pháp) trung bình 3,5 lần/trận; Karacic (Australia) 3 lần/trận; Griezmann (Pháp) với 2,5 lần/trận.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn