Van Marwijk (HLV ĐT Australia): Người truyền lửa, không phải người chữa cháy

Hồ Đắc
Từ 11:23 ngày 16-06-2018
Van Marwijk từng dẫn dắt ĐT Hà Lan vào đến chung kết World Cup 2010. Ông cũng từng có kinh nghiệm giúp ĐT Saudi Arabia giành vé đến nước Nga. Nhìn chung, HLV 66 tuổi này rất có tên tuổi và ông không muốn mình chỉ dừng lại trong vai trò của một người chữa cháy đối với ĐT Australia tại World Cup 2018.

Tháng 1/2018, sau khi Bert van Marwijk được bổ nhiệm làm HLV trưởng ĐT Australia, thay thế Ange Postecoglou chuyển sang dẫn dắt CLB Yokohama F.Marinos, không ít tờ báo ở xứ sở Kangaroo đã gán cho ông biệt danh “người chữa cháy”. Bởi nhà cầm quân người Hà Lan sẽ chỉ nhận nhiệm vụ cho đến hết VCK World Cup 2018 diễn ra trên đất Nga. Sau đó, ông sẽ nhường lại vị trí cho đồng nghiệp Graham Arnold.

Nhưng Van Marwijk không xem mình là người chữa cháy. Trong cuộc trả lời phỏng vấn trước khi bước vào trận ra quân gặp ĐT Pháp, chiến lược gia 66 tuổi người Hà Lan khẳng định, ông chỉ muốn là người truyền cảm hứng cho Socceroos, muốn ĐT Australia có một giải đấu thành công trên đất Nga chứ không chỉ tham dự để cho “đủ mâm”. Ông Van Marwijk luôn khẳng định, nếu các học trò tự tin thi đấu, Australia hoàn toàn có cơ hội vượt qua vòng đấu bảng.

Chia sẻ về ông thầy người Hà Lan, tiền vệ Mark Milligan cho biết, Van Marwijk luôn lấy Atletico Madrid của HLV Diego Simeone ra để làm ví dụ cho các thành viên Socceroos hiểu rõ triết lý bóng đá của ông. Van Marwijk luôn khẳng định, chỉ cần các cầu thủ có khát khao chiến thắng, có ý thức kỷ luật, có niềm tin vào bản thân và đặc biệt là biết tuân thủ nghiêm túc kỹ chiến thuật, ĐT Australia hoàn toàn có thể gây sốc trên đất Nga. 

Van Marwijk được LĐBĐ Australia (FFA) trả mức lương 1 triệu AUD (800.000USD/năm) cho cả hành trình với Socceroos cho đến hết VCK World Cup 2018. Tuy nhiên, do FFA không có kinh phí để trả cho các trợ lý của Van Marwijk, nên HLV người Hà Lan đã tuyên bố tự bỏ tiền túi của ông ra để trả lương cho cả ê-kíp đồ sộ mà ông mang theo đến Australia để hỗ trợ công việc huấn luyện, từ các chuyên gia thể lực, HLV thủ môn, cho đến người trợ lý kiêm con rể của ông là Mark van Bommel.

HLV Van Marwijk tin sẽ cùng các học  trò làm nên bất ngờ  trên đất Nga
HLV Van Marwijk tin sẽ cùng các học trò làm nên bất ngờ trên đất Nga

Theo Van Marwijk, điều quan trọng đối với ông là cảm giác được trải nghiệm. Ông muốn được cầm quân ở VCK World Cup 2018 và sẵn sàng làm những điều điên rồ để thực hiện mục tiêu đó. Cũng phải nhắc lại rằng, không ai khác, chính chiến lược gia người Hà Lan này đã dẫn dắt ĐT Saudi Arabia giành vé đến nước Nga, sau đó lập tức bị đẩy ra đường. Do vậy, ông đã chọn cách đến với nước Nga thông qua cách tiếp quản băng ghế HLV trưởng ĐT Australia.

Van Marwijk mới chỉ có 4 trận dẫn dắt ĐT Australia trước khi bước vào trận ra quân gặp ĐT Pháp tại VCK World Cup 2018. Thành tích của ông với Socceroos là thắng 2, hòa 1 và thua 1 trận. Tuy nhiên, lãnh đạo FFA tỏ ý rất tin tưởng vào khả năng cầm quân của HLV 66 tuổi người Hà Lan. Dù gì, Van Marwijk cũng là người từng dẫn dắt ĐT Hà Lan vào đến trận chung  kết tại VCK World Cup 2010 và từng rất thành công trên cương vị HLV trưởng ĐT Saudi Arabia. 

Hãy nghe cách ông Van Marwijk nói với các học trò trước trận gặp ĐT Pháp để hiểu thêm về sứ mệnh “người truyền lửa” của ông: “Khi đối mặt với các ngôi sao của đối thủ trên sân, các cậu có thể dành sự tôn trọng nhất định cho họ, nhưng tuyệt đối không để mình bị choáng ngợp trước họ. Các cậu phải luôn là chính mình thì mới có hy vọng đánh bại họ”.

Nhận định & Bình luận trận Pháp - Australia


76. Trong sự nghiệp cầm quân, HLV Van Marwijk đã trải qua 76 trận ở cấp ĐTQG. Ông có 52 trận dẫn dắt ĐT Hà Lan, 20 trận với ĐT Saudi Arabia và 4 trận trên cương vị HLV trưởng của Socceroos. Trong cả sự nghiệp, ông đã có 408 trận ngồi trên băng ghế chỉ đạo.
Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x