World Cup 2018: Ngày hội bóng đá, ngày tàn thú hoang

DUY KHÁNH
Từ 15:25 ngày 06-06-2018
4 năm trước tại Olympic Sochi, hình ảnh những chú chó hoang bị giết hại hàng loạt đã gây nên một niềm xúc động lớn. Và mối lo ngại dấy lên khi World Cup 2018 đến gần.
Hồi đầu năm, Phó Thủ tướng Nga Vitaly Mutko đã có buổi gặp gỡ các nhà hoạt động bảo vệ quyền động vật, nhằm thảo luận về mối lo ngại việc chính quyền địa phương tận diệt chó hoang trước thềm World Cup 2018. Qua đó, ông Mutko cam kết ngừng mọi hoạt động tàn ác và cho biết đã ra lệnh xây dựng nơi trú ngụ cho những chú chó hoang.

Tuy nhiên, các nhà hoạt động cho rằng những vụ giết chó vẫn tiếp diễn và những lời nói của ông Mutko là vô nghĩa, vì chính quyền các thành phố không bắt buộc phải tuân theo các khuyến nghị được thực hiện ở cấp Liên bang.

Yekaterina Dmitriyeva, người đứng đầu tổ chức phi chính phủ Quỹ Bảo vệ Động vật Đô thị cho biết: "Nếu thả một chú chó ở thành phố, tức là bạn đã giết nó". Năm ngoái, bà đã cho xây dựng trang bảo vệ động vật có tên Bloody Fifa-2018 và đang ngày càng trở nên nổi tiếng.
 
Dự kiến sẽ có khoảng 2 triệu lượt khách du lịch đến 11 thành phố tổ chức World Cup 2018 ở Nga để theo dõi. Và nhằm đón tiếp chu đáo lượng khách khổng lồ này, chính quyền địa phương dự chi 119 triệu bảng cho việc bắt giữ, nuôi nhốt, khử trùng và nuôi dưỡng động vật trong năm nay.

Những chú chó hoang ngủ ngoài ga tàu điện ngầm ở Moscow
Những chú chó hoang ngủ ngoài ga tàu điện ngầm ở Moscow

Tuy nhiên, các nhà hoạt động cảnh báo rằng để đảm bảo hình ảnh cho đất nước, các nhà chức trách đang nỗ lực xử lý dọn dẹp động vật vô chủ sinh sống tại các thành phố tổ chức World Cup trước khi người hâm mộ và các đội tuyển đặt chân đến. Vì vậy, số lượng hợp đồng xử lý thú hoang được ký với các công ty tư nhân đã tăng lên đáng kể
 
Năm ngoái, bà Yekaterina Dmitriyeva đã gửi một thỉnh cầu trực tuyến, với sự ủng hộ của 2 triệu người lên Tổng thống Nga Vladimir Putin với mong muốn chính phủ hủy các hợp đồng xử lý thú hoang nhưng không nhận được phản hồi, bất chấp ông Putin cũng là một người được biết đến với tình yêu động vật.
 
Tuy chính sách về động vật hoang tại các thành phố ở Nga có sự khác biệt, nhưng có một điểm chung là hợp đồng xử lý động vật hoang đều rất bẻo bở. Chẳng hạn tại Yekaterinburg, chính quyền đã phải chi ra khoảng 380.000 bảng để bắt giữ khoảng 4.650 chú chó hoang. Từ đó dễn đến việc nhiều người Nga đăng tin có chỗ nuôi nhốt chó hoang trong thời gian diễn ra World Cup với hy vọng kiếm thêm một khoản tiền từ các công ty thắng thầu xử lý thú hoang tại các thành phố.
 
Chính phủ Nga thì vẫn phủ nhận chuyện đưa ra chính sách tiêu diệt thú hoang, một số tổ chức phi chính phủ cũng đồng tình với điều này. Trong đó có Right to Life, tổ chức phi chính phủ bảo vệ quyền động vật hoạt động ở vùng ngoại ô phía tây Kaliningrad xác nhận điều này. 

Đại diện cho tổ chức, ông Yekaterina Ublinskaya, phó giám đốc cho biết: "Có một số vụ ngộ độc nhưng chỉ là sự cố đơn lẻ, không hề có chuyện đầu độc hàng loạt". Được biết, tổ chức này đã nhận được hợp đồng trị giá 21.400 bảng để xây dựng nơi nuôi nhốt những chú chó hoang trong thời gian diễn ra World Cup.

Ông Putin được biết đến là một người yêu chó
Ông Putin được biết đến là một người yêu chó

Dù vậy, ngay cả những thành viên trong chính phủ cũng thừa nhận đã có những trường hợp tiêu diệt thú hoang một cách tàn ác liên quan đến World Cup. Ông Vladimir Burmatov, Trưởng Ban bảo vệ môi trưởng sinh thái Quốc hội Nga từng kinh hoàng khi ông đến thăm một nơi nuôi nhốt chó hoang ở Yekaterinburg hồi đầu năm. "Những gì tôi chứng kiến hết sức đau đớn. Những chú chó suy dinh dưỡng sống trong điều kiện không thể chấp nhận được", ông nói.
 
Ông cho biết thêm rằng một chi phí để nuôi chốt một chú chó hoang mỗi ngày chỉ rơi vào khoảng 1,2 bảng và công ty điều hành nơi nuôi nhốt không chuyên về động vật, mà chuyên về thu gom và tiêu hủy rác thải.
 
Lo ngại về cách đối xử với động vật hoang tại World Cup được dấy lên từ bài học tại Olympic Sochi 2014. Thời điểm ấy, người ta mở ra cả một chiến dịch tiêu diệt chó hoang và trở thành vụ bê bối trên trường quốc tế khi hình ảnh những chú chó bị giết hại được phát tán. Và để phản ứng, một số VĐV tham dự Olympic đã đem những chú chó hoang về nước để chăm nuôi.

Có những lo ngại những gì đã xảy ra tại Sochi sẽ lặp lại tại các thành phố tổ chức World Cup 2018, bao gồm chính thành phố Sochi. Ksenia, một nhà hoạt động vì quyền động vật cho biết: "Chúng tôi sợ rằng sẽ có một sự lặp lại những gì đã diễn ra ở kỳ Thế vận hội 2014. Trong một tuần qua, đã có những vụ đầu độc và bắn giết thú hoang diễn ra".
 
Các tài liệu trên website của chính phủ cho thấy Basya Service, công ty tham gia tiêu hủy thú hoang tại Thế vận hội Sochi đã thắng thầu dự án bắt 3.501 con chó và mèo hoang trong năm 2018. Tuy nhiên, thị trưởng thành phố Sochi Anatoly Pakhomov một mực phủ nhận việc chính quyền địa phương cho phép giết hại thú hoang và không hề có dự định thực hiện kế hoạch tàn ác này trước thềm World Cup 2018.

Một chú chó hoang tại Olympic Sochi 2014
Một chú chó hoang tại Olympic Sochi 2014
 
Tuy vậy, các nhà hoạt động tại Sochi vẫn kêu gọi các cộng tác viên thiết lập mạng lưới bảo vệ thú hoang, sẵn sang ghi hình, ngăn cản hoặc gọi điện cho cảnh sát nếu phát hiện bất kỳ hành động tàn ác nào đối với động vật.
 
Tình hình các thành phố tổ chức World Cup 2018 khác không quá căng thẳng như Sochi. Tại Kaliningrad và Nizhny Novgorod, chính quyền địa phương thực hiện biện pháp "bắt, nuôi nhốt và thả". Ở Moscow, hiếm gặp những vụ giết hại động vật.

Tại Kaliningrad, Ublinskaya việc dọn dẹp chó hoang khỏi đường phố trong thời gian diễn ra World Cup thực ra là vì lợi ích tốt nhất của chúng. “Trong những sự kiện như vậy, có rất nhiều người - không phải lúc nào họ cũng tỉnh táo - và cách tốt nhất là đưa động vật tránh càng xa càng tốt.”

Tuy nhiên, các nhà hoạt động chỉ ra rằng các chương trình gắn thẻ hoặc tiệt trùng thú hoang rất dễ xảy ra vi phạm. Gần như không thể biết được một chú chó có bị giết hay không. Nhà hoạt động Dmitriyeva nói: "Đó là một thảm họa".
Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Xem thêm
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x