World Cup và góc khuất doping

Ngọc Trung
Từ 16:14 ngày 02-04-2018
World Cup không chỉ có rượu và hoa, không chỉ có huyền thoại và vinh quang. Ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh cũng có những góc khuất. Và một trong những mảng tối tăm nhất là vấn nạn doping.
Xuyên suốt lịch sử World Cup đã chứng kiến 4 trường hợp bị phát hiện sử dụng chất cấm với những câu chuyện thương tâm.

Ernst Jean-Joseph (Haiti)

Cầu thủ đầu tiên bị phát hiện sử dụng doping là tuyển thủ Haiti, Ernst Jean-Joseph tại World Cup 1974. Trong đợt kiểm tra sau trận đấu giữa Haiti và Ba Lan tại vòng bảng, trong mẫu xét nghiệm của cầu thủ này phát hiện có chất ephedrine. Qua đó, Jean-Joseph trở thành trường hợp đầu tiên bị trục xuất tại một kỳ World Cup.

Tuy nhiên, bi kịch đối với Jean-Joseph chưa dừng lại ở đó. Thời bấy giờ, Haiti bị cai trị bởi nhà độc tài Jean-Claude Duvalier, người cai trị Haiti suốt 15 năm (1971-1986) và thường biết đến dưới cái tên Baby Doc. Trước World Cup 1974, Baby Doc đầu tư rất nhiều tiền của cho bóng đá nước nhà và trên thực tế việc Haiti giành vé đến Đức đã là thành công lớn.

Tuy nhiên, màn trình diễn của Haiti tại World Cup 1974 quá tệ hại. Nằm tại bảng 4, Haiti toàn thua cả 3 trận, để thủng lưới tới 14 bàn. Thực tế, kết quả này hoàn toàn có thể thông cảm, bởi lẽ đại diện của bóng đá Trung Mỹ này phải năm chung bảng với 3 ông lớn Argentina, Italia và Ba Lan. Argentina và Italia khỏi cần giới thiệu nhiều, riêng Ba Lan năm đó có sự hiện diện của huyền thoại Grzegorz Lato và giành ngôi đệ tam anh hào.

Jean-Joseph đi vào lịch sử World Cup theo cách không ai muốn
Jean-Joseph đi vào lịch sử World Cup theo cách không ai muốn

Tuy nhiên, đối với một nhà độc tài lúc ấy mới chỉ 24 tuổi và nổi tiếng tàn bạo, thất bại là không thể chấp nhận. Và Jean-Joseph trở thành tiêu điểm để trút cơn thịnh nộ. Ngay sau thảm bại 0-7 trước Ba Lan, bất chấp Haiti vẫn còn 1 trận nữa, Jean-Joseph vẫn bị triệu hồi về nước ngay lập tức.

Theo ghi nhận, Jean-Joseph vừa la hét vừa bị đánh đập bởi hai mật vụ đã lôi ông khỏi trung tâm thể thao Grunwald ra sân bay trở lại quê nhà. Từ đó, Jean-Joseph bặt vô âm tín. Có nguồn tin cho rằng ông bị đưa vào trại tập trung bí mật 2 năm rồi sống ẩn dật cho đến cuối đời.

Willie Johnston (Scotland)

Không bi kịch như Jean-Joseph nhưng sự nghiệp của tuyển thủ Scotland Willie Johnston cũng chấm dứt, sau khi bị phát hiện sử dụng một chất kích thích khả năng vận động gọi là Reactivan sau trận đấu với Peru tại World Cup 1978. Johnston bị FIFA trục xuất khỏi giải đấu bóng đá lớn nhất hành tinh và sau đó bị LĐBĐ Scotland treo giò vĩnh viễn.

Ramon Caldere (Tây Ban Nha)

Trong đợt kiểm tra đột xuất ở trận đấu giữa Tây Ban Nha và Bắc Ireland, mẫu xét nghiệm của Ramon Caldere phát hiện có chất ephedrine. Cầu thủ này giải thích rằng ông đã sử dụng một loại xi-rô do bác sĩ của FIFA chỉ định. Vì vậy, Caldere chỉ bị treo giò 1 trận còn LĐBĐ Tây Ban Nha thì bị phạt tài chính.

Maradona chia tay World Cup theo cái cách cay đắng nhất có thể
Maradona chia tay World Cup theo cái cách cay đắng nhất có thể

Diego Maradona (Argentina)

Trường hợp bị phát hiện dương tính nổi tiếng nhất và gần đây nhất trong lịch sử World Cup. Sau trận đấu với Nigeria và Argentina tại World Cup 1994, Maradona đã bị gọi đi kiểm tra và phát hiện trong mẫu thử nghiệm của huyền thoại này có tới 5 chất cấm, bao gồm cả ephedrine. Dĩ nhiên, dẫu tài năng và tầm ảnh hưởng tới đâu, Maradona vẫn bị trục xuất và lĩnh án treo giò 15 tháng từ FIFA.

Mất thủ lĩnh, Argentina nhanh chóng sụp đổ. Albiceleste bị loại ngay ở vòng 1/8 bởi hiện tượng Romania. Về phía Maradona, World Cup 1994 cũng là giải đấu lớn cuối cùng ông xuất hiện với tư cách cầu thủ. Sau án treo giò, sự nghiệp Maradona tụt dốc không phanh và giải nghệ vào năm 1997.
Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x