Trận thua 0-2 của ĐT Việt Nam trước Thái Lan ở bán kết lượt đi AFF Cup 2020 cũng tương tự như tại AFF Cup 2007, và theo cựu tuyển thủ Lê Công Vinh thì: “Năm ấy chúng tôi cũng thua Thái Lan 0-2 ở trận bán kết lượt đi trên sân Mỹ Đình. Thời điểm đó Thái Lan rất mạnh và được đánh giá là đội bóng số 1 Đông Nam Á, nên muốn thắng họ chẳng dễ dàng. Ở bán kết lượt về, dẫu ĐT Việt Nam có trận hòa 0-0, nhưng như thế là không đủ để lật ngược thế trận. Vì thế, trận đấu vừa qua của ĐT Việt Nam khiến tôi nhớ đến giải đấu năm 2007 và hy vọng các cầu thủ hiện nay của chúng ta sẽ làm tốt hơn”.
Nhận xét về trận bán kết lượt đi giữa Việt Nam và Thái Lan hôm 23/12, Công Vinh chia sẻ: “Phải thừa nhận là chúng ta đang có một lứa cầu thủ rất tài năng, thậm chí là tài năng nhất trong nhiều năm qua. Tuy nhiên, việc tập trung và sử dụng các cầu thủ này quá nhiều trong thời gian qua khiến các em không giữ được phong độ tốt nhất, cộng thêm độ ì quá lớn. Chưa kể, chúng ta gần như không có sự luân chuyển và thay đổi đội hình suốt nhiều năm, nên dễ bị bắt bài và những gương mặt trụ cột có dấu hiệu quá tải. Bên cạnh đó, chúng ta đang là nhà ĐKVĐ AFF Cup, nên áp lực phải bảo vệ ngôi vô địch cũng rất lớn. Ở trận bán kết lượt đi, Thái Lan cho thấy sự chuẩn bị rất kỹ cho cuộc đối đầu ĐT Việt Nam. Họ nhập cuộc tự tin, lối chơi đơn giản và rất thoải mái. Thêm vào đó, các tuyển thủ Thái Lan có trình độ đồng đều, thi đấu ăn ý, đặc biệt là Chanathip và Theerathon Bunmathan, 2 cầu thủ tận dụng cơ hội cực tốt”.
Lê Công Vinh cho biết thêm, thua 0-2 không phải cách biệt quá lớn nếu đá với các đối thủ khác trong khu vực, nhưng đây lại là Thái Lan - đội bóng đang cạnh tranh ngôi vị hàng đầu với ĐT Việt Nam, nên để có thể giành chiến thắng với 2 bàn cách biệt ở trận lượt về là không đơn giản. “Chúng ta từng nhiều lần góp mặt ở các vòng bán kết AFF Cup, nhưng lần này khác. Tôi khá âu lo cho kết quả này của thầy trò HLV Park Hang Seo”, Công Vinh bày tỏ.
Cựu tuyển thủ 36 tuổi cũng chia sẻ: “Ở trận đấu tối nay, điều ĐT Việt Nam cần cải thiện nhất là thể lực. Hàng công phải mạnh dạn tấn công, chắt chiu tốt cơ hội, trong khi hàng tiền vệ phải cầm được bóng, chứ trận đấu vừa rồi hàng tiền vệ của chúng ta gần như mất hút. Tuy nhiên, do chỉ có 2 ngày nghỉ nên để điều chỉnh những vấn đề đó chẳng phải đơn giản. Điều ĐT Việt Nam cần ở trận lượt về tối nay là ghi bàn thắng sớm để tạo hưng phấn và gây bất ngờ cho đối thủ. Khi tinh thần lên cao, lối chơi sẽ được cải thiện và biết đâu bất ngờ sẽ xảy ra”.
Trận chung kết để đời
Trong sự nghiệp của mình, 2 trận chung kết lượt đi và về với Thái Lan tại AFF Cup 2008 là những trận đấu khó quên với cựu tuyển thủ Lê Công Vinh. Trận lượt đi tại Rajamangala (Thái Lan), Công Vinh là người ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0 trong chiến thắng 2-1 của ĐT Việt Nam. Tới trận lượt về tại Mỹ Đình, anh ghi bàn thắng ở phút bù giờ cuối trận, cân bằng tỷ số 1-1, giúp Việt Nam thắng chung cuộc Thái Lan với tỷ số 3-2, qua đó lần đầu lên ngôi vô địch AFF Cup.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn