Nhật Bản không vô địch Asian Cup 2023 là thất bại

Duy Thường
07:59 ngày 30-12-2023
Trước thềm Asian Cup 2023, tiền vệ Takumi Minamino cho biết, Nhật Bản (đối thủ của đT Việt Nam ở vòng bảng) phải vô địch sân chơi châu lục sắp tới và sẽ không còn ý nghĩa gì nếu như không đứng ở thứ hạng cao nhất. 
Nhật Bản không vô địch Asian Cup 2023 là thất bại

Nhật Bản đã bắt đầu tập trung để chuẩn bị cho trận giao hữu với Thái Lan vào ngày 1/1 tới. Phát biểu trước thềm Asian Cup 2023, tiền vệ Takumi Minamino nói: “Tôi hiểu rất rõ rằng Asian Cup là giải đấu chẳng có ý nghĩa gì trừ khi giành chiến thắng. Sau khi thua ở trận chung kết Asian Cup 2019, tôi thực sự tin rằng điều Nhật Bản đang muốn hướng đến Asian Cup 2023 với mục tiêu chiến thắng”. Ở Asian Cup 2019, đội bóng xứ sở mặt trời mọc đã lọt vào trận chung kết nhưng lại nhận thất bại 1-3 trước Qatar. 

Nhật Bản đã công bố danh sách 23 cầu thủ chuẩn bị cho trận giao hữu với Thái Lan. Takumi Minamino có mặt. Tiền vệ này cho rằng anh đang cố gắng giành môt suất dự Asian Cup 2023. Minamino bày tỏ: “Hiện tại, tôi đang cố gắng tập luyện để hy vọng góp mặt trong đội hình dự Asian Cup 2023. Vì vậy, tôi muốn khẳng định với HLV trưởng rằng tôi đang có thể trạng tốt vào lúc này”.

Theo tiền vệ đang chơi bóng ở AS Monaco, trận đấu với Thái Lan sắp tới là rất quan trọng. “Cuối cùng là sự chuẩn bị cuối cùng cho Asian Cup 2023. Trận đấu với Thái Lan rất quan trọng trước thềm sân chơi châu lục. Vì vậy, tôi hy vọng chúng tôi có thể chuẩn bị tốt và sẵn sàng cho Asian Cup 2023”.

Theo kết quả bốc thăm chia bảng, Nhật Bản nằm ở bảng D cùng với ĐT Việt Nam, Iraq và Indonesia. Có thể thấy, Samurai xanh là ứng cử viên số 1 cho ngôi đầu bảng. Phong độ của Nhật Bản trong thời gian qua là rất tốt khi có 8 trận toàn thắng ở giao hữu cũng như các giải chính thức. 
 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

  • Nhiều “sao mai” lộ ra từ U23 Việt Nam sau giải châu Á Nhiều 'sao mai' U23 Việt Nam lộ diện sau U23 châu Á 2024

    U23 Việt Nam đã dừng bước tại tứ kết VCK U23 châu Á 2024, đồng thời lỡ cơ hội giành vé dự Olympic Paris 2024. Nhưng qua những trận đấu vừa qua, đã lộ diện nhiều cái tên đáng kỳ vọng.

  • Joao Cancelo chết vì ảo tưởng sức mạnh Joao Cancelo, 'chết' vì ảo tưởng sức mạnh

    Hậu vệ Joao Cancelo đi đến đâu cũng gây rắc rối từ Man City tới Bayern và giờ là Barcelona. Anh ta mắc bệnh ngôi sao, ảo tưởng sức mạnh, lúc nào cũng tưởng mình đá hay như một tiền đạo. Chính điều này đã khiến sự nghiệp của Cancelo xuống dốc.

  • Arsenal vs Tottenham: Thắng hoặc trắng tay, Pháo thủ chọn đi Arsenal vs Tottenham: Thắng hoặc trắng tay, Pháo thủ chọn đi

    Với việc Liverpool tự loại mình khỏi vòng chiến sau trận thua Everton 0-2, cuộc đua vô địch Premier League chỉ xoay quanh Arsenal và Man City. Tuy nhiên Pháo thủ cũng phải đá tại sân của Tottenham và họ có áp lực phải thắng bởi chỉ một kết quả hòa cũng mang lại lợi thế tâm lý rất lớn. Trận đấu này không chỉ đơn thuần là cuộc chiến giữa một đội tranh vô địch và một đội tranh vé Champions League. Tottenham chắc chắn sẽ quyết tâm đập tan hy vọng vô địch Premier League lần đầu tiên sau 20 năm của Ar

  • Lỗi của Andre Onana? Không, lỗi của MU Lỗi của Andre Onana? Không, lỗi của MU!

    MU lại tự hủy hoại khi lặp đi lặp lại sai lầm khiến HLV Erik ten Hag tiến gần thêm đến đoạn đầu đài khi để Burnley gỡ hoà 1-1. Thủ môn Onana phạm lỗi dẫn đến quả phạt đền, nhưng nhìn kỹ hơn, Andre Onana cũng chỉ là nạn nhân của lỗi hệ thống từ toàn bộ hàng thủ MU.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x