4 ngày tới, giải Ngoại hạng sẽ khuấy đảo chợ Đông

MINH TÂM
18:27 ngày 28-01-2016
Dù chưa có bản hợp đồng “bom tấn” nào được kích hoạt, nhưng tổng số tiền mà các CLB tại giải Ngoại hạng mùa này chi tiêu trên thị trường chuyển nhượng tháng 1/2016 đã xấp xỉ 100 triệu bảng. Trong những ngày tới, phiên “chợ Đông” hứa hẹn sẽ nhộn nhịp hơn nhiều với các thương vụ lớn đang đợi kích hoạt.
4 ngày tới, giải Ngoại hạng sẽ khuấy đảo chợ Đông

ĐỘNG LỰC TỪ “TIỂU GIA”

Đến thời điểm này, chưa có bản hợp đồng “bom tấn” nào được ký kết trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông 2016. Điều đó đem đến cảm giác phiên chợ trên xứ sương mù diễn ra trong tình cảnh ảm đạm. Nhưng sự thực không hoàn toàn như thế. Bầu không khí bình yên trên thị trường chuyển nhượng mùa Đông năm nay chỉ mang vẻ… giả tạo. Thực tế, số tiền các CLB bỏ ra mua sắm không hề ít.

Tính đến thời điểm này, 20 CLB thuộc Premier League 2015/16 đã chi tiêu hết 88,9 triệu bảng. Số tiền mua sắm đó cao gần gấp rưỡi kỳ chuyển nhượng tháng 1/2012 và chỉ kém mùa trước 22 triệu bảng. Rõ ràng mức độ mua sắm của mùa Đông năm nay không hề kém các năm trước. Thậm chí, những người lạc quan có thể nghĩ đến viễn cảnh tấn công kỷ lục 214 triệu bảng của năm 2011, bởi các thương vụ lớn đang được khởi động. Từ nay cho đến khi phiên chợ kết thúc vẫn còn 4 ngày nữa, nên bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra.

Kể từ đầu tháng 1 năm nay, hoạt động chuyển nhượng tại xứ sương mù dựa chủ yếu trên động cơ chính là các CLB nhỏ. Họ không nhắm tới các cầu thủ tên tuổi hay đắt tiền. Nhưng việc nhiều bản hợp đồng được ký kết đã khiến tổng giá trị giao dịch trên thị trường trở thành một con số đáng kể. Norwich chi tới hơn 21 triệu bảng để đưa về sân Carrow Road tới 4 tân binh, gồm Timm Klose, Steven Naismith, Ivo Pinto và Matt Jarvis.

Teixeira vẫn đang được Liverpool theo đuổi

Newcastle cũng chịu chơi không kém với thương vụ chuyển nhượng tiền vệ Jonjo Shelvey với giá 12 triệu bảng. Còn ở miền Nam, Bournemouth phá kỷ lục chuyển nhượng của CLB bằng quyết định chi 10 triệu bảng mua chân sút Benik Afobe. Những vụ chuyển nhượng đó không gây tiếng vang, nhưng xét về giá trị không hề nhỏ. Nó cho thấy “phiên chợ Đông” trên xứ sương mù không bình yên như vẻ bề ngoài.

CHỜ ÔNG LỚN NHẬP CUỘC

Thị trường chuyển nhượng mùa Đông tại nước Anh đang hoạt động nhờ tham vọng của các CLB nhỏ. Nhưng để tạo nên những cơn sóng lớn như phiên chợ kỷ lục tháng 1/2011, Premier League cần đến sự tham gia của các ông lớn. Những đại gia Premier League trầm lặng trong những ngày đầu năm, nhưng hiện đang có những bước đi cho thấy mong muốn bổ sung cầu thủ.

Cả Liverpool lẫn Chelsea đều đang theo sát Alex Teixeira của Shakhtar Donetsk. Tờ Independent cho biết, đội bóng chủ sân Anfield đã hai lần hỏi mua tiền đạo người Brazil. Trong đó, lời đề nghị mới nhất có giá tới 28 triệu bảng. Thế nhưng, họ vẫn chưa nhận được cái gật đầu đồng ý của đội bóng Ukraine.

Liverpool muốn mua Teixeira, bởi hàng công của họ hiện khá mỏng. Một loạt chân sút của HLV Juergen Klopp như Daniel Sturridge, Danny Ings, Divock Origi đều dính chấn thương dài hạn. Trong khi, tiền đạo khỏe mạnh còn lại là Christian Benteke lại xuống phong độ trầm trọng. Với tình hình hiện nay, The Kop buộc phải bổ sung chân sút và người họ nhắm đến là Teixeira.

Chelsea cũng cần thêm tiền đạo, song nhu cầu của họ chưa đến nỗi cấp bách như Liverpool. Vì thế, nhà ĐKVĐ Premier League không có ý định chạy đua về tiền bạc với Liverpool trong vụ Teixeira. Thay vào đó, Chelsea nhắm tới Pato, người đang khao khát trở lại châu Âu chơi bóng.


Ngoại trừ Man City, tất cả các ông lớn còn lại của Premier League đều có nhu cầu bổ sung cầu thủ ở mùa Đông năm nay. Vị trí không mấy khả quan của Man United, Liverpool và Chelsea trên BXH sẽ càng thôi thúc họ chi tiêu trong thời gian còn lại của phiên chợ. Đại gia còn lại là Arsenal hiện có chiều hướng chững lại sau khi các trụ cột xuống sức do phải cày ải liên tục. Để xóa cơn khát danh hiệu ở Premier League, Pháo thủ không còn cách nào khác phải tăng cường nhân sự ở các vị trí tiền vệ trung tâm và tiền đạo.

Thị trường chuyển nhượng mùa Đông trên xứ sương mù vẫn còn hoạt động trong 4 ngày nữa. Với năng lực tài chính cùng nhu cầu của các ông lớn hiện nay, có thể kỳ vọng vào một “cơn bão chuyển nhượng” sẽ quét qua xứ sương mù như hồi tháng 1/2011.

Nhộn nhịp ngày cuối
Kỳ chuyển nhượng mùa Đông tại Premier League thường chỉ nhộn nhịp vào những ngày cuối. Có thể thấy rõ xu hướng này vào năm 2011. Năm ấy, giải đấu cao nhất nước Anh chi 214 triệu bảng cho công tác mua sắm vào mùa Đông và một nửa trong số đó đến vào ngày cuối. Ở những thời khắc cuối cùng của kỳ chuyển nhượng tháng 1/2011, một loạt bản hợp đồng “bom tấn” được ký kết như Fernando Torres (50 triệu bảng), Andy Carroll (35), Luis Suarez (22,8)…
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x