5 xu hướng tại Premier League mùa này

Thắng Nguyễn
20:01 ngày 30-12-2014
Hãy cùng điểm lại những xu hướng đáng chú ý đang diễn ra tại Premier League mùa giải này.
5 xu hướng tại Premier League mùa này
1. Chelsea đang quá phụ thuộc vào các nhân tố quan trọng 
Mùa này, Chelsea sở hữu một đội hình có chiều sâu, được đánh giá rất cao về chất lượng. Thế nhưng HLV Jose Mourinho vẫn ưu tiên sử dụng đội hình ưa thích của mình, bao gồm các trụ cột như Thibaut Courtois, John Terry, Cesc Fabregas, Nemanja Matic, Oscar và Diego Costa. Thống kê cho thấy các thành viên quan trọng này đều đã ra sân 16-18 lần trong 19 vòng đấu Premier League vừa qua. 

Chelsea đã thua Newcastle khi Nemanja Matic vắng mặt và gặp nhiều khó khăn trong trận đấu với Hull City, khi họ không có Cesc Fabregas trong đội hình. Điều này cho thấy mỗi thành viên trong đội hình xuất phát ưa thích của HLV Mourinho đều có tầm quan trọng rất lớn đối với lối chơi của The Blues, và nếu những cầu thủ này nghỉ thi đấu dài ngày vì chấn thương hay bị treo giò, rất có thể đội bóng thành London sẽ không còn thống trị tại Premier League. 


2. Các ông chủ kiên nhẫn hơn với HLV 
Mãi tới ngày hôm 27/12, Crystal Palace mới trở thành đội bóng đầu tiên sa thải HLV ở Premier League mùa này khi chấm dứt hợp đồng với Neil Warnock sau 6 trận liên tiếp chỉ hòa và thua. 

Thế nhưng vẫn có những vị HLV đạt thành tích tệ hơn cả Warnock mà chưa bị sa thải. Ở Leicester City, HLV Nigel Pearson mới chỉ vừa chấm dứt chuỗi 13 trận liên tiếp không không thắng, trong đó có tới 11 trận thua. Steve Bruce của Hull City cũng đã không thắng trong 10 trận liên tiếp, trước khi đánh bại Sunderland trên sân khách hôm 26/12 vừa qua. 

Có thể nói các ông chủ ở Premier League đang tỏ ra rất kiên nhẫn với HLV của mình. Mùa giải trước, không có đội bóng nào không thắng trong 10 trận liên tiếp, thế nhưng vẫn có tới 10 HLV bị sa thải. 


3. West Ham là hiện tượng thực sự ở Premier League 
West Ham đang có 31 điểm sau 19 vòng đấu và hiện đang đứng thứ 6 trên bảng xếp hạng Premier League. Điều này khiến West Ham trở thành một hiện tượng thực sự tại Anh ở mùa giải này. 

Công lớn trong sự thay đổi này thuộc về HLV Sam Allardyce. Mùa Hè vừa qua, ông đã đưa về những cầu thủ chất lượng và phù hợp với lối chơi của West Ham như Aaron Cresswell, Cheikhou Kouyate, Alex Song, Diafra Sakho, Carl Jenkinson, Mauro Zarate và cả Enner Valencia. Các tân binh này đã đóng góp quan trọng vào chiến thuật tấn công cởi mở và trực diện đem lại hiệu quả rất cao của “Big Sam”. 

4. Aston Villa “lấy thủ bù công”
Tính đến thời điểm này, Aston Villa mới chỉ thủng lưới 22 bàn, ngang bằng với Arsenal và ít hơn Liverpool, Tottenham (24) và Everton (28). Thế nhưng các học trò của HLV Paul Lambert cũng là đội ghi bàn ít nhất tại Premier League, với chỉ 11 bàn sau 18 vòng đấu. 

Điểm đáng chú ý là đội bóng thành phố Birmingham vẫn giành được tới 20 điểm, và hiện đang đứng thứ 13 trên bảng xếp hạng, hơn nhóm “cầm đèn đỏ” 5 điểm. Điều này nói lên tầm quan trọng của khâu phòng ngự trong bóng đá hiện đại: Một đội bóng vẫn có thể giành nhiều điểm mà không cần ghi nhiều bàn thắng, miễn là họ đừng để lọt lưới quá nhiều! 


5. QPR “vô hại” trên sân khách 
QPR đã chơi 9 trận trên sân khách mùa này, và họ… thua cả 9 trận. Cả 17 điểm mà QPR đang có lúc này đều giành được trên sân nhà Loftus Road. Với 17 điểm ít ỏi này, đội bóng của HLV Harry Redknapp đang đứng ở vị trí thứ 16 trên bảng xếp hạng, hơn nhóm “cầm đèn đỏ” đúng 2 điểm. 

Điều này diễn ra một phần là bởi QPR đã phải đối mặt với nhiều đối thủ mạnh trên sân khách (Tottenham, Man United, Chelsea và cả Arsenal), thế nhưng HLV Redknapp cũng cần nhận trách nhiệm khi các cầu thủ của ông tỏ ra yếu thế khi phải thi đấu xa nhà. 

Nếu không sớm cải thiện thành tích thi đấu trên sân khách, nhiều khả năng QPR sẽ phải tiếp tục vật lộn với cuộc chiến trụ hạng ở dưới đáy BXH Premier League.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

  • M.U nên shopping thế nào trong phiên chợ Đông? M.U nên shopping thế nào trong phiên chợ Đông?

    Để thu hẹp khoảng cách 10 điểm so với đội đầu bảng Chelsea, hay ít ra là đảm bảo chắc chắn một suất dự Champions League mùa tới, HLV Louis van Gaal sẽ có nhiều việc phải làm trong kỳ mua sắm mùa Đông.

  • Những bất ngờ ở lượt đi Premier League 2014/15 Những bất ngờ ở lượt đi Premier League 2014/15

    Premier League đã khép lại giai đoạn lượt đi đầy bất ngờ và khó đoán. Cùng BongdaPlus điểm lại 10 trận cầu được xem là “chấn động” của giải đấu để hiểu thêm lý do vì sao sự hấp dẫn của Premier League luôn được đánh giá là “số 1” hành tinh.

  • Tân binh mơ ước trong năm mới của 20 đội bóng Premier League Tân binh mơ ước trong năm mới của 20 đội bóng Premier League

    Ngày mở cửa của TTCN mùa Đông đã cận kề, cùng BongdaPlus tổng hợp những bản hợp đồng mà các CĐV tại Premier League muốn có trong đội bóng mà họ yêu quý.

  • Pellegrini đau đầu trước bài toán nhân sự Pellegrini đau đầu trước bài toán nhân sự

    Khi Pablo Zabaleta ngã xuống với gương mặt đầy máu, Manuel Pellegrini đã một phen thót tim. Bởi nhân sự vẫn đang là một bài toán ám ảnh nhà cầm quân người Chile suốt thời gian qua.

  • Xoay tua - yếu tố giúp Man City qua mặt được Chelsea? Xoay tua - yếu tố giúp Man City qua mặt được Chelsea?

    Không khí thất vọng bao phủ Etihad sau hồi còi chung cuộc tối Chủ nhật. Man City đã ném qua cửa sổ lợi thế dẫn trước 2 bàn trước một Burnley đang chật vật trong cuộc chiến trụ hạng, đánh mất cơ hội rút ngắn khoảng cách với đội đầu bảng Chelsea xuống còn 1 điểm và bỏ lỡ một kỷ lục mới ở CLB với 10 chiến thắng liên tiếp.

  • Everton mắc sai lầm nhiều nhất Premier League từ đầu mùa Everton mắc sai lầm nhiều nhất Premier League từ đầu mùa

    Một thống kê mới đây cho thấy, Everton đang là đội bóng mắc nhiều lỗi dẫn đến bàn thua nhất tại Premier League tính từ đầu mùa.

  • Hugo Lloris: "Thần giữ đền" tại White Hart Lane Hugo Lloris: "Thần giữ đền" tại White Hart Lane

    Thủ môn là những nhân vật chính của Premier League mùa này. Sau những màn trình diễn xuất thần của Thibaut Courtois hay David de Gea, đến lượt Hugo Lloris thể hiện mình. Một mình anh giữ lại 1 điểm cho Tottenham trước những đợt oanh kích của M.U, đặc biệt ở hiệp 1.

  • Costel Pantilimon: Từ người thừa thành người hùng Costel Pantilimon: Từ người thừa thành người hùng

    Với việc góp công lớn giúp Sunderland giữ sạch lưới, qua đó giành được 1 điểm quý giá trên sân của Aston Villa tại vòng 19 Premier League, một lần nữa thủ môn Costel Pantilimon cho thấy HLV Gus Poyet đã không lầm khi trao cơ hội bắt chính cho anh. Từ người thừa, Pantilimon nay đang là người hùng của Mèo đen.

  • Alexis Sanchez không “cô đơn” Alexis Sanchez không “cô đơn”

    Arsenal đang trở thành đội bóng may mắn đặc biệt. Ba trận gần nhất, họ đều chơi không hay, nếu không muốn nói là rất tệ, nhưng vẫn giành được 7 điểm. Nhưng điều may mắn nhất với Pháo thủ, là những lúc khó khăn, họ luôn có một ngôi sao biết tỏa sáng đúng lúc.

  • Sau Van Gaal, đến lượt Rooney "ngấy" lịch thi đấu trong kỳ Giáng sinh Sau Van Gaal, đến lượt Rooney "ngấy" lịch thi đấu trong kỳ Giáng sinh

    Tiền đạo Wayne Rooney của Man United kêu gọi BTC Premier League bỏ lịch thi đấu 2 trận chỉ trong 48h ở kỳ nghỉ lễ Giáng sinh-năm mới để tránh việc các cầu thủ có thể phải dính chấn thương nặng.

  • "Số áo" nào ghi nhiều bàn nhất tại Premier League 2014/15? "Số áo" nào ghi nhiều bàn nhất tại Premier League 2014/15?

    Một thống kê từ đầu mùa cho thấy, những cầu thủ đeo áo số 10 đang dẫn đầu Premier League mùa giải năm nay về số bàn thắng ghi được.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x