Café tối: Arsenal mất nhiều hơn danh hiệu

Đức Hoàng
20:16 ngày 07-04-2014
Arsenal lại thua. Họ có thể lại trắng tay, thậm chí có thể mất luôn cả suất dự Champions League. Và họ có nguy cơ mất nhiều hơn thế.
Café tối: Arsenal mất nhiều hơn danh hiệu

Chuyện ít người biết: Arsenal là đội bóng cuối cùng cho đến lúc này trong lịch sử, vô địch nước Anh mà không sử dụng một cầu thủ nước ngoài nào (mùa 1988/89). Vận đổi sao dời, bây giờ thì Arsenal lại ở một thái cực hoàn toàn đối lập. Họ nổi tiếng với việc sử dụng nhiều cầu thủ nước ngoài.

Nhiều người Anh không thể chịu được cách làm bóng đá của Arsenal. Chủ tịch FA có lần đã từng đứng lên chỉ mặt Arsene Wenger và tuyên bố rằng chính ông thày người Pháp đang phá hoại bóng đá Anh. Ông trao quá nhiều cơ hội cho các cầu thủ trẻ nước ngoài và đóng góp rất ít cho đội tuyển Anh. Đó là chuyện chung của Premier League, nhưng Arsenal là “điển hình tiên tiến”.

Từ chỗ là một đội bóng thuần Anh đỉnh cao, đến chỗ là đội bóng nổi tiếng với việc sử dụng ít cầu thủ Anh, Arsenal đã đánh đổi điều đó để lấy một thứ rất đơn giản: thành tích.

Arsenal còn rất ít cầu thủ Anh trong đội hình

Nhưng bây giờ thành tích cũng không có được nữa, Arsenal lấy điều gì để thuyết phục đám đông?

Uy tín của Arsenal trong mắt người Anh lung lay, một phần vì chuyện cầu thủ nước ngoài, một phần vì giá vé quá cao. Giá vé trung bình của sân Emirates vẫn đang cao nhất tại Premier League. Đã nhiều lần các Hội CĐV Arsenal lên án điều này, thậm chí kêu gọi tẩy chay các trận đấu của Arsenal, nhưng nó vẫn liên tục tăng qua từng mùa.

Ấy thế mà họ lại vẫn đang sống phụ thuộc vào thị trường Anh. Trong top 10 CLB kiếm tiền nhiều nhất thế giới, thì Arsenal là đội có tỷ lệ doanh thu từ các trận đấu cao nhất. 38% doanh thu của họ, tương đương 92,8 triệu bảng, đến từ các trận đấu sân nhà. Để so sánh thì chỉ có 30% doanh thu của M.U, 15% doanh thu của Man City đến từ bán vé, bán đồ ăn trên sân.

Doanh thu từ các trận đấu của Arsenal còn cao hơn M.U

Doanh thu thương mại, tức là các hợp đồng quảng cáo của họ (thứ đến từ danh tiếng nói chung trên toàn cầu), chỉ bằng 1/5 Man United và bằng 1/7 Bayern Munich.

Nói cách khác, Arsenal có lượng CĐV đông đảo hùng hậu ở châu Á hay Bắc Mỹ, Nhật Bản hay Việt Nam đến đâu không biết, nhưng chỉ cần nước Anh “chán” Arsenal, thì họ sẽ gặp nguy. 

Năm ngoái, Arsenal đã tụt từ vị trí thứ 6 xuống vị trí thứ 8 trên BXH các đội bóng kiếm nhiều tiền nhất thế giới.

Thế mà rồi cái đội bóng bị FA lên án vì chỉ đào tạo cầu thủ nước ngoài; cái đội bóng bị CĐV lên án vì giá vé cắt cổ ấy, vẫn cứ đều đặn trải qua những mùa giải tay trắng và bây giờ có nguy cơ mất luôn cả Champions League.

Họ đang đứng trước những mối nguy lớn hơn việc mất một suất dự Champions League rất nhiều, họ có thể mất hình ảnh trong mắt nước Anh, và từng đó là rất nhiều.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • Fernando Torres: Núp bóng trong vỏ bọc thằng nhóc Fernando Torres: Núp bóng trong vỏ bọc thằng nhóc

    Khi tiếng còi của trọng tài Lee Robert vang lên báo hiệu trận đấu giữa Chelsea và Stoke kết thúc, gương mặt của Torres dãn ra. Anh thở phào nhẹ nhõm như thể trút đi được một mớ gánh nặng, nhún vai một cái rồi lặng lẽ tiến vào đường hầm sân Stamford Bridge.

  • James Wilson, tài năng trẻ sắp được M.U trình làng James Wilson, tài năng trẻ sắp được M.U trình làng

    Trong trận gặp Newcastle cuối tuần vừa rồi, cầu thủ trẻ James Wilson đã được HLV David Moyes đưa vào danh sách dự bị của Manchester United.

  • Evra muốn M.U đi con đường của Chelsea mùa 2011/12 Evra muốn M.U đi con đường của Chelsea mùa 2011/12

    Hậu vệ trái của M.U, Patrice Evra thừa nhận anh mong muốn đội bóng của mình vô địch Champions League năm nay, như cái cách mà Chelsea đã làm trong mùa giải 2011/12.

  • Liverpool chính thức biến M.U thành cựu vương Liverpool chính thức biến M.U thành cựu vương

    Điều gì đến sẽ phải đến. Với chiến thắng 2-1 trước West Ham ở vòng 33 giải Ngoại hạng Anh tối qua, Liverpool đã chính thức biến M.U thành nhà cựu vô địch.

  • Gerrard: Nhân tố chính ở mùa giải thăng hoa của Liverpool Gerrard: Nhân tố chính ở mùa giải thăng hoa của Liverpool

    Ở vào độ tuổi bên kia sườn dốc của sự nghiệp, Steven Gerrard của mùa giải 2013/14 đang như cây nến sẵn sàng bùng cháy hết sức có thể trước khi vụt tắt.

  • Everton đơn-giản-lợi-hại, Arsenal phức-tạp-rối-rắm Everton đơn-giản-lợi-hại, Arsenal phức-tạp-rối-rắm

    Chiến thắng áp đảo 3-0 của Everton trước Arsenal cho thấy sức mạnh của sự đơn giản và sự lạc lối của Arsene Wenger khi ông vẫn cứ khăng khăng tìm cách phức tạp hóa vấn đề.

  • Góc nhìn: Chuyện Tam quốc ở Premier League Góc nhìn: Chuyện Tam quốc ở Premier League

    Đến thời điểm này, có thể khẳng định Liverpool, Man City và Chelsea là 3 cái tên cuối cùng tham gia vào cuộc đua đến ngôi vô địch Premier League mùa giải năm nay. Ba đội, mỗi đội một vẻ, nhưng chiếc cúp thì chỉ có một.

  • ĐHTB vòng 33 Premier League: Lần đầu tiên cho Mata ĐHTB vòng 33 Premier League: Lần đầu tiên cho Mata

    Lần đầu tiên kể từ khi chuyển sang khoác áo M.U, tiền vệ Juan Mata có vinh dự được lọt vào ĐHTB của vòng đấu nhờ màn trình diễn chói sáng trong chiến thắng "4 sao" trước Newcastle.

  • Liverpool sở hữu tiqui-taca "bản cập nhật" Liverpool sở hữu tiqui-taca "bản cập nhật"

    Sự trỗi dậy của Liverpool tại Premier League đang thu hút sự quan tâm rất lớn từ giới chuyên môn. Rất nhiều bình luận, phân tích và mổ xẻ được đưa ra để giải thích sự thành công của The Kop. Và chuyên gia Ryan McTrippy của Anfieldindex cũng đã có một cái nhìn độc đáo về đội bóng này...

  • Không lọt vào top 4, Arsenal nên chia tay Wenger Không lọt vào top 4, Arsenal nên chia tay Wenger

    Arsenal đã có sự khởi đầu như mơ ở mùa giải năm nay, họ tiến băng băng trên mọi đấu trường và từng dẫn đầu BXH Premier League đủ lâu để được đánh giá là ƯCV hàng đầu cho ngôi vô địch. Tuy nhiên, càng về cuối mùa đội bóng của HLV Wenger lại bộc lộ ra nhiều vấn đề, và giờ thì họ thậm chí còn đối mặt với nguy cơ bị đánh bật ra khỏi top 4.

  • Rooney vẫn góp mặt ở ĐHTB vòng 33 Premier League dù không thi đấu Rooney vẫn góp mặt ở ĐHTB vòng 33 Premier League dù không thi đấu

    The Sun, một trong những tờ báo lá cải hàng đầu tại Anh đã mắc một sai lầm nghiêm trọng khi đưa chân sút Wayne Rooney vào đội hình tiêu biểu (ĐHTB) của ngày thứ Bảy, bất chấp cầu thủ này đã vắng mặt do chấn thương.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x