Đừng nói Arsenal là đội bóng một người!

Quang Minh
12:58 ngày 28-01-2015
Mùa giải 2014/15 đang chứng kiến một Arsenal biến ảo hơn trong tấn công, các cầu thủ ghi bàn cũng trở nên đa dạng hơn với việc 18 cái tên đã xuất hiện trên bảng điện tử.
Đừng nói Arsenal là đội bóng một người!
Arsenal trong những mùa giải gần đây thường xuyên bị chỉ trích vì lực lượng thiếu chiều sâu, các trụ cột thường xuyên dính chấn thương. Những Jack Wilshere, Theo Walcott, Aaron Ramsey, Olivier Giroud gần như không thể thi đấu trọn vẹn mùa giải do những chấn thương khác nhau. Đó chính là nguyên nhân dẫn đến việc sa sút trong giai đoạn cuối mùa giải trước và ngậm ngùi nhìn Man City lên ngôi vô địch Premier League, bất chấp việc họ mới là đội bóng có số ngày dẫn đầu BXH nhiều hơn.

Ở mùa giải này, HLV Arsenal Wenger đã có những sự tăng cường đáng kể, trong đó nổi bật nhất chính là tiền đạo Alexis Sanchez. Và giống như những năm trước, chiến lược gia người Pháp vẫn phải đối mặt với những ca chấn thương của Mesut Oezil, Thomas Rosicky, Giroud hay Ramsey. Tuy nhiên, có một nét chuyển biến mới của Pháo thủ chính là việc họ không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi sự vắng mặt của các ngôi sao này.

Đã có 18 cầu thủ của Arsenal ghi bàn ở mùa giải này

Theo thống kê cho tới thời hiện tại Arsenal đã có tới 18 cầu thủ ghi bàn, nhiều hơn bất cứ đội bóng nào tại Premier League. Sanchez đang là chân sút xuất sắc nhất của Pháo thủ với 18 lần lập công (12 tại Premier League), xếp ngay phía sau là Giroud và Welbeck (cùng 7 lần). Ramsey, Cazorla đứng tiếp theo với 6 pha làm bàn. Ngay cả những hậu vệ như Chambers, Koscielny, Mertesacker, Kieran Gibbs cũng ít nhất 1 lần xuất hiện trên bảng điện tử.

Con số thống kê ấn tượng của Arsenal đã vượt mặt các đội bóng lớn như Chelsea, Liverpool và Man City (cùng có 16 cầu thủ ghi bàn). Thậm chí con số này còn vượt trội so với M.U, đội bóng dù sở hữu đội hình chất lượng nhưng cũng chỉ có vỏn vẹn 10 cầu thủ lập công từ đầu mùa.

Thống kê số lượng những đội bóng có số cầu thủ ghi bàn nhiều nhất

Lúc này, Arsenal đã sẵn sàng thách thức mọi đối thủ trong cuộc thập tự chinh tìm kiếm danh hiệu bởi sự trở lại của hàng loạt trụ cột cũng như sự xuất hiện của các tân binh trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông.

Về cơ bản, Pháo thủ vẫn còn nguyên tham vọng giành "cú ăn 3" FA Cup, Premier League và Champions League. Tại FA Cup, Arsenal đã lọt vào vòng 5, trong khi ở Premier League các học trò của Wenger chỉ kém Top 3 vỏn vẹn 3 điểm. Còn tại Champions League, thầy trò Wenger sắp phải đối mặt với Monaco tại vòng 1/8. Tuy nhiên, mục tiêu khả dĩ nhất của Arsenal là bảo vệ chức vô địch FA Cup, bởi mặt trận này những đối thủ mạnh như Chelsea, Man City hay Tottenham đều đã bị loại.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x