HLV nào ở Premier League tiêu tiền hiệu quả nhất?

Việt Dũng Việt Dũng
16:44 ngày 01-08-2015
Nhân phát biểu của Arsene Wenger rằng mỗi HLV ở Premier League nên được cấp 100 triệu bảng tiền chuyển nhượng để tạo nên một giải đấu cân bằng, hãy thử tưởng tượng điều đó trở thành sự thật, và khi ấy thì nhà cầm quân nào sẽ tiêu tiền giỏi nhất?
HLV nào ở Premier League tiêu tiền hiệu quả nhất?
Wenger đã có một cái nhìn khá “dị” nhưng không kém phần thú vị về tình hình chuyển nhượng trong bài phỏng vấn mới đây: “Các bạn muốn một Premier League lý tưởng, nơi mỗi đội đều có thể được cấp 100 triệu bảng mua sắm để xem xem đội nào mạnh nhất. Đó có thể là thực tế của 30 năm về trước, giờ thì khác rồi”.

Như thế, có lẽ sẽ không có những bản hợp đồng bị thổi phồng quá mức giống như Raheem Sterling với giá 49 triệu bảng. Giải Ngoại hạng Anh hẳn là sẽ hấp dẫn hơn, khi ngôi báu chỉ thuộc về người tiêu 100 triệu bảng hợp lý nhất trong số 20 vị HLV. Nó giống như giải đua Công thức 1 chỉ sử dụng duy nhất 1 loại xe cho mọi tay đua. Khi ấy, tay đua giỏi kỹ năng nhất sẽ giành chiến thắng.

Đỉnh cao sự nghiệp của Jose Mourinho là cùng với Chelsea, Real Madrid và Inter Milan. Nhưng thành công bước ngoặt của ông phải là thời dẫn dắt Porto, nơi ông giành cú ăn ba VĐQG, cúp Quốc gia, UEFA Cup năm 2003 rồi cú đúp VĐQG và Champions League 1 năm sau đó. Khi ấy, thủ quân của Porto là Jorge Costa, cầu thủ được gọi về từ Charlton, bên cạnh những trụ cột nội địa như Maniche, Paulo Ferreira, Costinha và Nuno Valente. Thật ngạc nhiên khi một nhà cầm quân với xuất phát điểm như thế lại không phát triển thành một Wenger khác.

Mourinho rất biết cách tiêu tiền bất kể ngân sách lớn hay nhỏ

Sự nghiệp của Louis van Gaal cũng được bắt đầu tương tự. Chiến thắng tại Champions League 1995 cùng Ajax được xây dựng từ những cầu thủ trẻ hoặc giá rẻ, điển hình là Patrick Kluivert, Michael Reiziger, Marc Overmars và Edgar Davids. Giống như thế là 4 năm chiến lược gia này gắn bó với AZ Alkmaar, từ 2005 tới 2009, với Sergio Romero, Mousa Dembele và Simon Poulsen.

Brendan Rodgers ở Liverpool thì sao? Với 75 triệu bảng thu về từ vụ bán Luis Suarez cho Barcelona Hè năm ngoái, nhà cầm quân người Bắc Ireland chiêu mộ Rickie Lambert (4,5 triệu), Adam Lallana (25 triệu), Dejan Lovren (20 triệu), Divock Origi (9,8 triệu), Lazar Markovic (20 triệu) và Mario Balotelli (16 triệu), nhưng đều thất bại. Alberto Moreno (12 triệu) và Emre Can (9,8 triệu) hòa nhập tốt hơn, nhưng cũng không quá ấn tượng. 75 triệu và 100 triệu thì cũng chẳng khác nhau nhiều, Rodgers có lẽ sẽ “thua chổng vó” nếu có một cuộc đua công bằng như thế.

Manuel Pellegrini đã ra mắt châu Âu đầy ấn tượng trên băng ghế chỉ đạo Villarreal. Ông đưa “Tàu ngầm vàng” tiến tới bán kết Champions League năm 2006 và xếp thứ nhì La Liga 2007/08, vị trí cao nhất lịch sử CLB với một ngân sách bèo bọt. Nhà cầm quân người Chile cũng thành công không kém với Malaga, đưa đội bóng này đến Champions League lần đầu tiên trong lịch sử và chỉ chịu thua Borussia Dortmund bởi 2 bàn phút bù giờ trước ngưỡng cửa bán kết. Một người giỏi “đãi cát tìm vàng” như thế chắc chắn không mua hớ Sterling, dù quả thật đã chi ra một số tiền điên rồ.

Pellegrini thời còn dẫn dắt Villarreal

Ronald Koeman của Southampton và Garry Monk của Swansea chắc sẽ làm rất tốt nhiệm vụ… tiêu 100 triệu bảng nếu họ có cơ may đó, bởi chỉ với ngân sách hạn chế hơn rất rất nhiều, 2 CLB này vẫn cán đích thứ 7 và thứ 8 mùa trước. Từ chỗ một ứng viên rớt hạng sau khi để mất hàng loạt trụ cột ở Hè 2014, những tân binh như Dusan Tadic (10,9 triệu), Shane Long (12 triệu) và Graziano Pelle (8 triệu) đã đem lại một bộ mặt tươi mới và mạnh mẽ hơn cho Southampton.

Monk thì mới chỉ 33 tuổi và chưa có chút kinh nghiệm nào khi được bổ nhiệm tạm quyền vào tháng 2/2014, trước khi kí hợp đồng chính thức vào Hè năm ngoái. Premier League 2014/15 mới là mùa giải trọn vẹn đầu tiên ông giữ chức HLV. Đã thế, Monk còn mất cầu thủ tốt nhất là Wilfried Bony vào tay Man City hồi tháng 1 năm nay. Với một lực lượng giá siêu rẻ gồm Lukasz Fabianski (CNTD), Jordi Amat (2,5 triệu), Ashley Williams (400.000) và Jonjo Shelvey (5 triệu), thành công như Swansea là vô cùng đáng ngưỡng mộ.

Trở lại với Wenger, người tạo cảm hứng cho bài viết có phần kỳ khôi này. “Giáo sư” người Pháp vốn giỏi thắt lưng buộc bụng, chắc sẽ làm tốt nếu như có 100 triệu bảng trong tay. Mà thực ra, thời điểm này có lẽ ông cũng được BLĐ cấp sẵn số tiền ấy trong ngân sách rồi.

Chỉ là một ý tưởng vui của Wenger, nhưng nó phản ánh một thế giới khác, bằng phẳng hơn, ít mâu thuẫn giàu-nghèo hơn và cũng đáng để mơ ước lắm chứ. Giá như một thế giới như thế thực sự tồn tại…
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • Đối đầu Cech & Courtois: Mèo nào cắn mỉu nào? Đối đầu Cech & Courtois: Mèo nào cắn mỉu nào?

    Petr Cech sẽ có cơ hội chạm trán với Thibaut Courtois, cái tên trực tiếp đẩy anh khỏi Chelsea, ở trận Siêu cúp Anh giữa Arsenal với Chelsea vào Chủ nhật. Dưới đây là những đánh giá và chấm điểm về khả năng của 2 thủ thành này.

  • Tổng quan sức mạnh Arsenal trước trận Siêu cúp Anh Tổng quan sức mạnh Arsenal trước trận Siêu cúp Anh

    Arsenal đang rất tự tin bước vào trận tranh Community Shield với Chelsea khi thể hiện được phong độ rất ấn tượng trong loạt trận giao hữu trước mùa giải mới.

  • Tổng quan sức mạnh Chelsea trước trận Siêu cúp Anh Tổng quan sức mạnh Chelsea trước trận Siêu cúp Anh

    21h00 tối mai, nhà ĐKVĐ Premier League Chelsea sẽ so tài cùng Arsenal trong trận Community Shield 2015 (Siêu cúp nước Anh). Sau đây, chúng ta hãy cùng đánh giá The Blues một cách tổng quan trước trận đại chiến rất đáng chờ đợi này.

  • Kỷ lục bất bại trước Wenger chẳng làm Mourinho tự hào Kỷ lục bất bại trước Wenger chẳng làm Mourinho tự hào

    Trước thềm trận tranh Community Shield với Arsenal, HLV Jose Mourinho của Chelsea cho biết ông không mấy quan tâm tới thành tích bất bại trong các lần đối đầu với HLV Arsene Wenger.

  • Tiền Premier League đè bẹp cả châu Âu Tiền Premier League đè bẹp cả châu Âu

    Bất chấp Man United không còn là một quyền lực lớn, Big Four mất dạng ở sân chơi châu lục, Premier League vẫn giữ vững danh hiệu “giải đấu giàu có và hào phóng nhất hành tinh”. Càng ghen tị hơn khi biết, độ giàu có của giải Ngoại hạng Anh vẫn chưa dừng lại.

  • 5 đội bóng giàu nhất Premier League 5 đội bóng giàu nhất Premier League

    Dưới đây là 5 CLB sở hữu nền tài chính hùng mạnh nhất giải đấu số 1 xứ sở sương mù...

  • Lambert lập cú đúp chỉ 1 ngày sau khi gia nhập West Brom Lambert lập cú đúp chỉ 1 ngày sau khi gia nhập West Brom

    Chỉ ít giờ đồng hồ sau khi bản hợp đồng gia nhập West Brom từ Liverpool được công bố, tiền đạo Rickie Lambert đã lập cú đúp cho CLB miền Trung trong trận giao hữu với Bristol Rovers.

  • Nhận diện cuộc đua trụ hạng: Tân binh phận mỏng Nhận diện cuộc đua trụ hạng: Tân binh phận mỏng

    Các CLB vừa giành quyền lên hạng luôn là những đội bóng có nguy rơi khỏi Premier League cao nhất. Sự yếu kém về năng lực chuyên môn cùng hạn chế kinh nghiệm trong môi trường bóng đá đỉnh cao khiến các tân binh thường xuyên phải đón nhận một cái kết hẩm hiu.

  • Trước thềm Premier League 2015/16: Phú quý sinh lễ nghĩa Trước thềm Premier League 2015/16: Phú quý sinh lễ nghĩa

    Sự giàu có khiến các CLB Premier League đang chạy theo tiền bạc một cách điên rồ. Và “cơn điên” ấy vẫn chưa có chiều hướng suy giảm với những bản hợp đồng đắt giá trong mùa Hè năm nay.

  • Chelsea: Diego Costa và Falcao có thể ra sân ở Siêu cúp Anh Chelsea: Diego Costa và Falcao có thể ra sân ở Siêu cúp Anh

    HLV Jose Mourinho của Chelsea vui mừng thông báo, tiền đạo Diego Costa đủ thể lực ra sân trong trận tranh Siêu cúp Anh với Arsenal vào ngày 2/8. Bên cạnh đó, Mourinho cũng khẳng định sẽ tạo cơ hội cho tân binh Radamel Falcao thể hiện.

  • Arsenal gia hạn với Walcott & Cazorla Arsenal gia hạn với Walcott & Cazorla

    HLV Arsene Wenger đã thành công trong việc “trói” một loạt trụ cột ở mùa Hè này. Sau Mikel Arteta, Olivier Giroud… hôm qua Arsenal vừa gia hạn hợp đồng với tiền đạo Theo Walcott và tiền vệ Santi Cazorla.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x