Ibra, Defoe và những ông lão tỏa sáng ở Ngoại hạng Anh

Hoàng Việt Hoàng Việt
17:31 ngày 04-01-2017
Lịch sử Ngoại hạng Anh chứng kiến không ít cầu thủ dù đã ở tuổi băm nhưng vẫn biết cách tỏa sáng và có những đóng góp lớn cho đội bóng.
Ibra, Defoe và những ông lão tỏa sáng ở Ngoại hạng Anh

Với bàn thắng vào lưới West Ham ở vòng 20 Ngoại hạng Anh, Ibrahimovic đã có 18 pha lập công trên mọi đấu trường cho M.U ở mùa giải này. Thành tích của Ibra tốt hơn bất kỳ cầu thủ nào của Quỷ đỏ mùa trước. Và tất nhiên, mọi mỹ từ đều được dành cho phong độ xuất sắc của chân sút người Thụy Điển. Nhưng nếu lục lại lịch sử Ngoại hạng Anh, Ibra không phải là cầu thủ duy nhất tỏa sáng dù đã ở “tuổi băm”. Dưới đây là những cầu thủ như thế.

1. Jermain Defoe, 34 tuổi, Sunderland mùa 2016/17 (11 bàn sau 20 trận)

Defoe, một cầu thủ khác ngoài 30 tuổi đang không ngừng nổ súng tại Ngoại hạng Anh mùa này. Hai bàn thắng mới nhất vào lưới Liverpool ở vòng 20 giúp Defoe nâng thành tích ghi bàn lên con số 11. Số pha lập công của Defoe nhiều hơn gấp 3 lần bất kỳ cầu thủ nào của Sunderland ở Ngoại hạng Anh mùa này. Nếu “Mèo đen” có thể trụ hạng, chắc chắn HLV David Moyes sẽ biết ơn Defoe rất nhiều.

2. Gianfranco Zola, 36 tuổi, Chelsea 2002/03 (16 bàn/46 trận)

Trong mùa giải cuối cùng thi đấu cho Chelsea, Zola đã ghi được 16 bàn trong 46 lần ra sân trên tất cả các đấu trường. Sau đó, tượng đài này trở về quê nhà Italia khoác áo Cagliari trong sự nuối tiếc của các CĐV Chelsea. Thậm chí trong năm 2003, CĐV Chelsea đã bầu Zola là cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử CLB.

Zola là một huyền thoại của Chelsea
Zola là một huyền thoại của Chelsea

3. Teddy Sheringham, 34 tuổi, M.U 2000/01 (21 bàn/42 trận)

Sheringham đã duy trì được phong độ cao trong suốt gần 1/4 thế kỷ. Mùa 2000/01, trong mùa giải cuối cùng khoác áo M.U, Sheringham mùa đó đã 34 tuổi vẫn đóng góp cho Quỷ đỏ 21 bàn trong 42 lần ra sân trên các mặt trận. Sheringham đã giúp M.U giành danh hiệu Ngoại hạng Anh lần thứ 3 liên tiếp.

4. Alan Shearer, 34 tuổi, Newcastle 2004/05 (19 bàn/42 trận)

Shearer là chân sút xuất sắc và điều đó vẫn được duy trì ngay cả khi bước sang tuổi 30. Shearer ghi 27 bàn cho Newcastle mùa 2001/02, 2 mùa tiếp theo là 25 và 28 bàn. Ngay cả ở tuổi 34, Shearer vẫn ghi 19 bàn trong 42 trận trên tất cả các đấu trường cho “Chích chòe”.

Shearer duy trì được khả năng săn bàn sắc bén cho tới cuối sự nghiệp
Shearer duy trì được khả năng săn bàn sắc bén cho tới cuối sự nghiệp

5. Les Ferdinand, 37 tuổi, Leicester 2003/04 (13 bàn/31 trận)

Ferdinand đã duy trì được phong độ đỉnh cao trong nhiều năm liền. Thậm chí vào mùa 2003/04, khi gia nhập đội bóng mới thăng hạng Leicester theo dạng tự do, Ferdinand vẫn biết cách tỏa sáng. Anh là chân sút xuất sắc nhất của Leicester mùa đó với 12 bàn tại Ngoại hạng Anh, 13 bàn ở tất cả các đấu trường. Dù vậy, những đóng góp của Ferdinand không đủ cứu Leicester khỏi cảnh xuống hạng.

6. Niall Quinn, 34 tuổi, Sunderland 2000/01 (8 bàn/37 trận)

Năm 1996, Quinn chuyển đến thi đấu cho Sunderland khi đã ở tuổi 30. Dù vậy, Quinn không đến Sunderland để dưỡng già, mà để trở thành huyền thoại. Quinn có đóng góp rất lớn cho Sunderland mùa 1998/99, giúp đội bóng này vô địch giải hạng Nhất và trở lại Ngoại hạng Anh. Thậm chí ở tuổi 34 mùa 2000/01, anh vẫn ghi được 8 bàn vào lưới đối phương.

Quinn đến Sunderland năm 30 tuổi nhưng vẫn kịp thành huyền thoại của đội bóng này
Quinn đến Sunderland năm 30 tuổi nhưng vẫn kịp thành huyền thoại của đội bóng này

7. Henrik Larsson, 35 tuổi, M.U 2006/07 (3 bàn/13 trận)

Larsson gia nhập M.U theo bản hợp đồng cho mượn 3 tháng với mục đích đầu tiên là duy trì được thể lực, trước khi chơi cho CLB Helsingborg ở quê nhà Thụy Điển. Nhưng không ai ngờ, Larsson tỏa sáng với 3 bàn thắng trong 13 trận ra sân cho Quỷ đỏ. 

Cuối mùa giải 2006/07, anh được vinh danh bằng huy chương vô địch Ngoại hạng Anh với M.U. Thậm chí, Sir Alex Ferguson còn muốn giữ Larsson lại, nhưng tiền đạo này không muốn thất hứa với Helsingborg.

8. Mark Hughes, 34 tuổi, Chelsea 1997/98 (13 bàn/40 trận)

Sau khi có sự nghiệp thành công với M.U, Hughes đã được CLB này bán cho Chelsea với giá 1 triệu bảng mùa hè 1995. Trong 3 mùa ở sân Stamford Bridge, Hughes có đóng góp lớn vào chức vô địch FA Cup, Cúp Liên đoàn Anh và cúp C2 của Chelsea. Mùa giải cuối cùng khoác áo The Blues, Hughes đã ghi 13 bàn dù khi đó đã 34 tuổi.

9. Dennis Bergkamp, 35 tuổi, Arsenal 2004/05 (8 bàn/38 trận)

Ở tuổi 35, Bergkamp vẫn thi đấu xuất sắc. Anh ra sân 38 trận trên tất cả các đấu trường mùa 2004/05 cho Arsenal, ghi 8 bàn, giúp Pháo thủ về thứ 2 ở Ngoại hạng Anh và vô địch FA Cup. Năm 2006, Bergkamp giải nghệ trong màu áo Arsenal. Tổng cộng trong 11 mùa giải thi đấu cho Arsenal, Bergkamp đã ghi được 120 bàn.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
32
+16
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-7
46
11
34
-11
45
12
33
-2
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
34
-18
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17
  • Những điều có thể bạn bỏ lỡ ở trận hòa 3-3 của Arsenal Những điều có thể bạn bỏ lỡ ở trận hòa 3-3 của Arsenal

    Arsenal vừa gây thất vọng khi phải rất vất vả mới cầm hòa được Bournemouth với tỷ số 3-3. Liên quan đến trận đấu này có một số thông tin thú vị mà ít người để ý tới.

  • Tottenham - Chelsea: Derby của hàng thủ Tottenham - Chelsea: Derby của hàng thủ

    Tottenham và Chelsea đều đang sở hữu những tiền đạo siêu hạng của Premier League. Nhưng thành công đến thời điểm này của họ được xây dựng trên nền tảng hàng thủ. Hiện nay, cả Tottenham và Chelsea đều không phải là đội bóng ghi nhiều bàn thắng nhất. Song họ lại là hai CLB phải nhận ít bàn thua nhất ở Premier League 2016/17.

  • Đừng hòng có ai sờ được vào số 4 của Wenger Đừng hòng có ai sờ được vào số 4 của Wenger

    Tình yêu số 4 của HLV Wenger mãnh liệt đến nỗi, dù chỉ xa vị trí thứ 4 có một vòng đấu, Arsenal ngay lập tức "đòi lại" vị trí quen thuộc. Có lẽ, số 4 chính là định mệnh của HLV lớn tuổi này.

  • Chelsea và những mầm họa từ hàng thủ Chelsea và những mầm họa từ hàng thủ

    Những chiến thắng liên tiếp gần đây không đến dễ dàng với Chelsea mà để lại những tổn thương nhất định lên hàng phòng ngự.

  • Bí quyết nào để tỏa sáng ở tuổi 34 như Defoe? Bí quyết nào để tỏa sáng ở tuổi 34 như Defoe?

    Ở tuổi 34, Jermain Defoe vẫn không ngừng ghi bàn dù anh thi đấu trong một tập thể yếu đuổi tại Ngoại hạng Anh như Sunderland. Nhờ đâu mà chân sút người Anh làm được điều đó?

  • Bale và Rodwell, những cầu thủ “quạ đen” của Ngoại hạng Anh Bale và Rodwell, những cầu thủ “quạ đen” của Ngoại hạng Anh

    “Quạ đen” ở đây là ám chỉ những cầu thủ không thắng chuỗi trận liên tiếp dài nhất mà mình ra sân trong đội hình xuất phát ở Ngoại hạng Anh.

  • Conte là bản sao hoàn hảo của Mourinho Conte là bản sao hoàn hảo của Mourinho

    Là bản sao, đường nhiên Antonio Conte có đầy đủ đặc trưng của bản gốc Jose Mourinho. Nhưng giờ, Conte thậm chí còn đặc sệt tư chất của Người đặc biệt.

  • Arsenal: Chỉ quả cảm sao đủ xưng vương Arsenal: Chỉ quả cảm sao đủ xưng vương

    Arsenal vừa trải qua một trận đấu hú vía trước Bournemouth khi phải nhờ đến pha làm bàn ở phút 90+2 của tiền đạo Olivier Giroud mới gỡ hòa được 3-3. Đúng là Pháo thủ đã thể hiện tinh thần thi đấu quật cường ở trận đấu này, nhưng họ vẫn còn nhiều việc để làm nếu muốn tiếp tục nuôi giấc mơ vô địch.

  • Diego Costa: Đối thủ ghét, đồng đội yêu Diego Costa: Đối thủ ghét, đồng đội yêu

    Trước trận đấu với Chelsea, HLV Mauricio Pochettino đã chia sẻ những suy nghĩ về tiền đạo chủ lực của đối phương Diego Costa.

  • HLV Mike Phelan bị Hull City sa thải chỉ sau 82 ngày tại vị HLV Mike Phelan bị Hull City sa thải chỉ sau 82 ngày tại vị

    BLĐ Hull City vừa ra quyết định sa thải HLV Mike Phelan. Như vậy, nhà cầm quân 54 tuổi này chỉ làm việc cho Hull trong vỏn vẹn 82 ngày với tư cách thuyền trưởng đội bóng.

  • Conte mỉa mai Mourinho và Wenger đang mất ngủ vì Chelsea Conte mỉa mai Mourinho và Wenger đang mất ngủ vì Chelsea

    Sau khi các HLV Jose Mourinho (Man United) và Arsene Wenger (Arsenal) lên tiếng phàn nàn về lịch thi đấu thuận lợi của Chelsea trong dịp Giáng sinh và đầu năm mới, HLV Antonio Conte của The Blues đã có động thái đáp trả 2 đồng nghiệp nói trên.

  • Tin nóng BĐVN 28/4: HLV Hoàng Anh Tuấn không hài lòng trọng tài tại U23 châu Á Tin nóng BĐVN 28/4: HLV Hoàng Anh Tuấn không hài lòng trọng tài tại U23 châu Á

    Tin nóng BĐVN 28/4 - U23 Việt Nam về nước sau hành trình tại U23 châu Á 2024 - HLV Hoàng Anh Tuấn phàn nàn về công tác trọng tài ở VCK U23 châu Á - Thần y Choi Ju Young được HLV Shin Tae Yong thuyết phục ở lại cống hiến cho Indonesia - 14 cầu thủ U23 Việt Nam vẫn đủ tuổi tham dự U23 châu Á 2026, SEA Games 2025

  • Kết quả Hà Nội 2–1 Đà Nẵng: Hà Nội giành vé đầu tiên vào bán kết! Hà Nội giành vé đầu tiên vào bán kết Cúp QG

    Được đánh giá cao hơn, nên không ngạc nhiên khi chủ nhà Hà Nội chơi lấn lướt và thắng 2-1 để có mặt ở bán kết Cup QG 2023/24. Chỉ tiếc cho Đà Nẵng khi họ cũng có không ít cơ hội, nhưng lại không tận dụng được.

  • Chuyên gia đánh giá cao 'vũ khí' giúp Arsenal dẫn trướcTottenham Chuyên gia đánh giá cao 'vũ khí' giúp Arsenal dẫn trướcTottenham

    Trên Sky Sports, chuyên gia Declan Olley nhận định về 2/3 bàn thắng của Arsenal trước Tottenham là thứ "vũ khí" mà đội bóng của HLV Mikel Arteta đã tập luyện rất thuần thục.

  • Vì sao MSI 2024 đáng xem hơn mọi lần? Vì sao MSI 2024 đáng xem hơn mọi lần?

    So với các mùa giải trước, năm nay MSI 2024 được đánh giá là giải đấu hấp dẫn nhất từng tổ chức. Bên cạnh thể thức mới, đội vô địch được tới thẳng CKTG 2024 cũng là yếu tố giúp các đội cạnh tranh gay gắt hơn ở mùa này.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x