Lý do Chelsea nên bán Oscar ngay trong Hè này

MINH VIỆT
09:38 ngày 07-04-2015
Mourinho không ít lần thừa nhận Oscar là kiểu “số 10” mà ông yêu thích. Nhưng Oscar bây giờ không còn là Oscar mà Mourinho yêu mến của hơn 1 năm trước nữa. Anh mờ nhạt, thiếu sức sống, đánh mất đi sự biến ảo. Thậm chí, Chelsea nên bán tiền vệ người Brazil ngay Hè này, khi anh còn được giá.
Lý do Chelsea nên bán Oscar ngay trong Hè này
KHÔNG CÒN LÀ “SỐ 10” YÊU THÍCH CỦA  MOURINHO
Khi Jose Mourinho trở lại Stamford Bridge Hè 2013, ông không giấu ý định xây dựng đội bóng quanh Oscar. “Cậu ta là ‘số 10’ yêu thích của tôi. Oscar hội tụ đủ mọi phẩm chất của một ‘số 10’ hiện đại”, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha không dưới 2 lần khẳng định điều đó trong những ngày đầu của nhiệm kỳ 2 tại Chelsea. Vì Oscar mà trong mắt Mourinho, Juan Mata trở thành tiền vệ ẻo lả và ông quyết bán bằng được Mata, dù anh vừa là Cầu thủ hay nhất của Chelsea trong 2 mùa giải liên tiếp. 

Nhưng đó là câu chuyện của hơn 1 năm trước. Oscar bây giờ không còn là “số 10” mà Mou từng hết lời ca ngợi nữa. Hai năm dẫn dắt Chelsea, Mourinho đã nhận ra từng điểm yếu, điểm mạnh của Oscar, nhận ra Oscar luôn là cầu thủ của chỉ 1/2 mùa giải. Năm ngoái, Oscar sa sút bắt đầu từ tháng 1. Năm nay, điều tồi tệ tương tự đang lặp lại. Nếu lấy cột mốc là từ đầu mùa giải đến giữa tháng 1 và từ giữa tháng 1 trở lại đây thì Oscar mang 2 hình ảnh tương phản rõ rệt. Bằng chứng, cả 6 bàn và 7 pha kiến tạo của Oscar ở Premier League đều được thực hiện từ tháng 8 đến giữa tháng 1. Còn kể từ ngày 18/1 trở lại đây, Oscar không ghi bàn, không kiến tạo. Trong trận gặp Stoke City, ngôi sao người Brazil đá tệ đến mức bị thay ra ngay sau hiệp 1.


Thể lực sa sút là nguyên nhân chính khiến Oscar luôn chơi tệ trong giai đoạn 2. Sau 31 vòng ở Premier League 2014/15, Oscar chỉ có đúng 7 trận chơi đủ 90 phút. Khi Chelsea cần bảo toàn tỷ số, Oscar là người đầu tiên Mou sẽ rút ra sân. Còn khi Chelsea bế tắc, Oscar sẽ là người đầu tiên Mou tính để thay ra để tăng cường sức tấn công. Cụ thể hơn, số trận phải “đi tắm sớm” của cầu thủ người Brazil lên tới 70,8%. Chưa hết, 5 trận mà tiền vệ này không đá 1 phút nào ở Premier League, Chelsea ghi tới 11 bàn thắng. Thế thì The Blues liệu có còn cần Oscar nữa? Bi kịch cho Oscar là ở chỗ đó. 

NÊN BÁN KHI ĐƯỢC GIÁ
Mourinho không phải là người giàu tính kiên nhẫn. Hãy nhìn cách ông đẩy đi Fernando Torres, Andre Schuerrle và Mohamed Salah thì rõ. Oscar đang sa sút không phanh và sự kiên nhẫn mà Mourinho dành cho Oscar cũng chỉ có giới hạn. Trong hoàn cảnh đó, rất có thể Oscar sẽ phải tiếp bước những Schuerrle, Salah… ra đi trong mùa Hè tới. Thực tế, Chelsea cũng nên bán Oscar thời điểm này, khi anh còn được giá.

Juventus đang là đội bóng theo sát Oscar nhất. Có tin cho rằng nhà ĐKVĐ Serie A đã cử người tới theo dõi Oscar thi đấu trong trận giao hữu gần nhất của Brazil. 25-30 triệu bảng là mức giá mà Juve có thể đáp ứng được. Cách đây 3 năm, Chelsea cũng chỉ mất có 20 triệu bảng để mua Oscar từ Internacional nên có lẽ mức 25-30 triệu bảng sẽ làm họ hài lòng. Hơn nữa, The Blues cũng hoàn toàn có thể dùng Oscar làm mồi nhử Juve để đàm phán chiêu mộ Paul Pogba. 

ĐÓNG GÓP CỦA OSCAR SO VỚI HAZARD
VÀ FABREGAS Ở PREMIER LEAGUE MÙA NÀY

Không mua được Pogba thì Chelsea vẫn có lý do để Chelsea bán Oscar bởi họ cần dọn chỗ và kiếm thêm tiền để mua một mục tiêu khác ở hàng tiền vệ là Koke của Atletico Madrid. Rõ ràng, có nhiều lý do để tin Oscar sẽ phải rời Stamford Bridge trong mùa Hè năm nay.

Oscar kém nhất trong các tiền vệ công 
Trong số các tiền vệ tấn công của Chelsea, Oscar là người kém cỏi nhất trong mọi chỉ số chuyên môn, từ bàn thắng trung bình, đến số lần tạo ra cơ hội… tại Premier League mùa này. 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • Thua sốc Crystal Palace, Man xanh sắp thành cựu vương Thua sốc Crystal Palace, Man xanh sắp thành cựu vương

    Chuỗi trận toàn thắng của Man City trước Crystal Palace cuối cùng cũng kết thúc. Rạng sáng nay, đoàn quân của HLV Manuel Pellegrini đã gục ngã với tỷ số 1-2 tại sân Selhurst Park. Thất bại này khiến họ bị đội dẫn đầu bỏ xa tới 9 điểm và gần như không còn cơ hội bảo vệ chức vô địch.

  • Đừng bất công với Di Maria! Đừng bất công với Di Maria!

    Angel di Maria đang bị chỉ trích khá nhiều thời gian gần đây vì phong độ sa sút, khi trở lại sau chấn thương. Đó là theo cái nhìn có phần cảm tính của giới truyền thông, nhưng những con số thống kê cho thấy rằng ngôi sao người Argentina vẫn đang đóng góp rất hiệu quả vào thành tích của Man Utd.

  • Brendan Rodgers tìm phao cứu sinh Brendan Rodgers tìm phao cứu sinh

    Sau thảm bại trước Arsenal cuối tuần qua, Liverpool gần như không còn cơ hội góp mặt trong Top 4 Premier League. Giờ đây, chiếc phao cứu sinh duy nhất của họ nằm ở mặt trận FA Cup, nơi mà thầy trò HLV Brendan Rodgers sẽ phải giành giật suất vào bán kết trong trận đá lại với Blackburn.

  • Pellegrini vẫn nói cứng về tương lai sau thất bại trước Palace Pellegrini vẫn nói cứng về tương lai sau thất bại trước Palace

    Thể hiện sự tiếc nuối khi Man City không thể chuyển hóa những cơ hội có được thành bàn thắng, HLV Manuel Pellegrini còn khẳng định tương lai của ông vẫn được đảm bảo ở mùa giải năm nay.

  • 01h45 ngày 8/4, Aston Villa vs QPR: Chiến thắng cho chủ nhà 01h45 ngày 8/4, Aston Villa vs QPR: Chiến thắng cho chủ nhà

    QPR vừa bất ngờ có chiến thắng 4-1 ngay trên sân đối thủ khó chịu là West Brom. Đó là thắng lợi cực kỳ quan trọng cho QPR bởi 3 điểm giành được giúp họ có thêm nhiều hy vọng trong cuộc đua trụ hạng.

  • Van Gaal: "Man City đang run sợ M.U" Van Gaal: "Man City đang run sợ M.U"

    Theo tuyên bố của HLV Louis van Gaal, chuỗi trận thành công của M.U thời gian qua đang khiến Man City phải e dè trước trận derby vào cuối tuần này.

  • Triết lý Van Gaal đã thay đổi M.U như thế nào? Triết lý Van Gaal đã thay đổi M.U như thế nào?

    Một HLV đến nước Anh với một triết lý chiến thuật riêng biệt không bao giờ được phép thiếu kiên nhẫn, cho dù thành công hay thất bại.

  • Mata viết blog ca ngợi Herrera là thiên tài Mata viết blog ca ngợi Herrera là thiên tài

    Với màn trình diễn chói sáng khi lập cú đúp trong chiến thắng 3-1 của M.U trước Aston Villa tối thứ Bảy vừa qua, tiền vệ Ander Herrera đã được đồng đội Juan Mata ca ngợi hết lời.

  • Bình luận: Hai nửa Man xanh Bình luận: Hai nửa Man xanh

    Vẫn là câu chuyện về chiếc cốc vơi. Người tích cực nhìn vào sẽ bảo: “Chiếc cốc hãy còn một nửa”, người tiêu cực sẽ than thở: “Chiếc cốc vơi mất một nửa rồi”. CĐV Man xanh mùa này cũng thế, khi đang tranh luận xem đây là mùa bóng thành công hay thất bại?

  • Tổng quan vòng 31 Premier League: “Đại gia” tách tốp Tổng quan vòng 31 Premier League: “Đại gia” tách tốp

    Vòng 31 chứng kiến những cuộc tăng tốc ngoạn mục của các đội bóng lớn, trong khi những kẻ thách thức như Liverpool, Tottenham hay Southampton đều hụt hơi.

  • Aguero: Cầu thủ nhỏ của trận đánh lớn! Aguero: Cầu thủ nhỏ của trận đánh lớn!

    Sergio Aguero có lúc được ví tiến rất sát tới đẳng cấp của Lionel Messi hay Cristiano Ronaldo. Song đó chỉ là sự so sánh trong một thời điểm, một giai đoạn. Chứ thật khập khiễng nếu so El Kun với 2 “siêu nhân” nói trên trong một thời kỳ, hay chỉ cần ở một mùa giải.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x