M.U: Giờ mới là thời điểm Van Gaal phải "leo núi"

Chiêu Văn
19:22 ngày 20-10-2014
Thẳng thắn mà nói, ngoài chất lượng cầu thủ được cải thiện, Louis van Gaal vẫn chưa làm được nhiều điều sau 3 tháng gắn bó với M.U. Ông cần có một cuộc cách mạng đội hình nếu muốn đưa M.U trở lại uy danh như trong quá khứ. Thử thách lúc này mới chỉ là bắt đầu...
M.U: Giờ mới là thời điểm Van Gaal phải "leo núi"
Trong cuốn sách mới của anh, Roy Keane đã dẫn lại đầy ngưỡng mộ một tuyên bố của HLV Fabio Capello. Khi được hỏi tại sao ông thành công với nghề huấn luyện, chiến lược gia người Italia đáp: “Tôi may mắn được làm việc với một số cầu thủ giỏi”. Keane cho rằng đó là điều quan trọng nhất với một HLV: Càng có nhiều cầu thủ giỏi, thì bạn sẽ càng là một HLV giỏi.

Keane thừa nhận một nhận xét thuần túy như thế có thể bất công cho các HLV, nhưng anh thực sự tin rằng mọi chuyện chỉ đơn giản có vậy. Không sai, một HLV có thể ảnh hưởng lên các cầu thủ thông qua quản trị nhân sự và chiến thuật. Nhưng rốt cuộc điều quan trọng nhất vẫn là những cái tên mà ông có thể đưa ra sân. Điều đó càng có lý với trường hợp của Capello, người mà danh tiếng đã suy giảm nghiêm trọng sau khi chuyển sang làm việc ở ĐT Anh, và giờ là ĐT Nga.

Có vẻ như Louis van Gaal cũng đồng ý với Keane. Hồi tháng 7, ông nói trong buổi họp báo ra mắt ở Man United rằng sẽ cần 3 tháng để có thể đánh giá đúng những gì ông làm được. 3 tháng đã trôi qua, với thứ Năm này là mốc chính xác. Cuộc chuyển giao đã không dễ dàng. Những thất bại đáng thất vọng, hàng thủ mỏng manh, không tận dụng được lịch thi đấu dễ dàng trong giai đoạn khởi đầu: Không thể nói 3 tháng đầu của HLV người Hà Lan ở Old Trafford là thành công.

Van Gaal bắt đầu thực hiện cuộc chuyển giao đội hình M.U bằng những cái tên như Di Maria

Với một HLV luôn tự hào với những sáng tạo chiến thuật của ông, việc chuyển sang sơ đồ 3-5-2 ở Man United trong giai đoạn đầu là một thất bại đáng tiếc. Không sai, những cầu thủ trụ cột của Man United đã tìm lại phần nào sự tự tin và cảm giác rằng họ là một đội bóng lớn đã được khôi phục phần nào. Thêm vào đó là việc Van Gaal không ngần ngại sử dụng những cầu thủ trẻ như Tyler Blackett, Paddy McNair và James Wilson.

Nhưng nếu đánh giá ông sau 3 tháng như Van Gaal nói, thật ra chỉ một lĩnh vực là HLV người Hà Lan đạt được những tiến bộ đáng kể so với những gì ông thừa kế: Chất lượng các cầu thủ. Đúng như lời Keane, Van Gaal nhận ra rằng để chiến thắng ông cần một cuộc cách mạng đội hình. Thẳng thắn mà nói, ông cần những cầu thủ giỏi hơn nhiều.

David Moyes có thể cũng đã nhận ra điều đó, như ông nói trong nhiều cuộc phỏng vấn gần đây về việc ông có quá ít thời gian để xây dựng lại đội hình mà ông thừa hưởng từ Sir Alex Ferguson, mà theo ông là không đủ mạnh và có quá nhiều cầu thủ dưới đẳng cấp (tất nhiên, Moyes cũng phải tự trách mình vì đã quá chậm chạp trong thay đổi).

"Tulip thép" không ngại trao cơ hội cho các cầu thủ trẻ 

Chỉ trong vài ngày sau khi tiếp quản đội bóng, Van Gaal đã không thương tiếc thanh lý những cầu thủ mà ông cho là không xứng đáng. Nhiều người chỉ trích ông vì đẩy đi Danny Welbeck và Javier Hernandez, những người khác nói Man United lẽ ra phải bán được Shingi Kagawa với giá cao hơn, nhưng trong 16 cầu thủ mà HLV người Hà Lan đã thanh lý, không mấy ai thực sự còn cần thiết cho Man United.

Thêm vào đó, 4 người mới được đưa về, Daley Blind, Marcos Rojo, Radamel Falcao và Angel Di Maria, cùng 2 chữ ký thực hiện trước khi Van Gaal tới Old Trafford, Luke Shaw và Ander Herrera, chắc chắn là một sự nâng cấp đáng kể.

Tất nhiên, giá tổng cộng của họ tới 150 triệu bảng. Tất nhiên, họ cũng khiến quỹ lương của CLB phình ra đáng kể. Nhưng Moyes lẽ ra cũng đã được tiêu tiền như thế, chỉ là HLV người Scotland không hành động đủ nhanh.

Kagawa và Welbeck phải ra đi vì không còn phù hợp với M.U 

Trong vài tuần tới, chúng ta sẽ thấy liệu Van Gaal đã làm đủ để đưa Man United trở lại vinh quang hay chưa. Sau khi khởi động với nhiều đối thủ yếu, Quỷ đỏ giờ sẽ phải đối mặt với những bài trắc nghiệm lớn. Họ sẽ gặp Chelsea, Man City và Arsenal trong vòng 1 tháng tới. Và trong khi đã có những thời điểm trước Everton và Leicester City, đội bóng với nguồn cảm hứng mới Di Maria cho thấy họ biết cách chiến thắng, những sai sót trong phòng ngự sẽ bị trừng phạt nặng nề hơn nhiều trước các đối thủ lớn.

“Tôi xin lỗi vì cứ phải nhắc đi nhắc lại, nhưng sẽ mất thời gian”, đó là câu cửa miệng của HLV người Hà Lan trong những cuộc họp báo gần đây. Nhưng 3 tháng đã qua rồi, thời gian chờ đợi đã hết. Từ giờ trở đi, Van Gaal phải chiến thắng.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

  • Tổng quan vòng 8 Premier League: "Tôn vinh" những sai lầm! Tổng quan vòng 8 Premier League: "Tôn vinh" những sai lầm!

    8 bàn cách biệt, 6 quả penalty, 5 bàn thắng phút bù giờ, 4 pha phản lưới, 3 thẻ đỏ, vòng 8 Premier League xứng đáng là lượt đấu kịch tính nhất từ đầu mùa.

  • Số phận những trung vệ trẻ của Chelsea giờ ra sao? Số phận những trung vệ trẻ của Chelsea giờ ra sao?

    Tomas Kalas, Kurt Zouma hay Kenneth Omeruo..., những trung vệ tài năng của Chelsea hiện vẫn chưa có nhiều đất để diễn, khi trung tâm hàng thủ vẫn còn đó 2 "hòn đá tảng" John Terry và Gary Cahill.

  • 57% CĐV Arsenal muốn sa thải Wenger 57% CĐV Arsenal muốn sa thải Wenger

    Có tới 57% trong tổng số 14.000 người tham gia cuộc thăm dò trực tuyến do ESPN tổ chức cho rằng HLV Arsene Wenger không còn là người phù hợp với Arsenal.

  • Mourinho từ chối so sánh Chelsea với “Arsenal bất bại” Mourinho từ chối so sánh Chelsea với “Arsenal bất bại”

    HLV Jose Mourinho đã bác bỏ ý kiến cho rằng Chelsea của ông có thể xác lập thành tích bất bại cả mùa như Arsenal 2003/04.

  • Di Maria, đừng nối gót Oezil! Di Maria, đừng nối gót Oezil!

    Di Maria đang có khởi đầu quá tuyệt vời để tiếp bước những Henry, Drogba, Zola, Cantona… trở thành một trong những cầu thủ nước ngoài xuất sắc nhất lịch sử Premier League. Tuy nhiên, tấm gương Mesut Oezil vẫn tạo nên những ám ảnh.

  • 3 yếu tố quyết định đến kết quả trận West Brom - M.U 3 yếu tố quyết định đến kết quả trận West Brom - M.U

    M.U đang có cơ hội lần đầu tiên giành 3 chiến thắng liên tiếp trong năm 2014 khi chỉ phải hành quân tới sân The Hawthorns của West Brom – đội bóng đang xếp thứ 15 trên BXH. Song HLV Louis van Gaal cũng nên chú ý tới 3 yếu tố sẽ ảnh hưởng rất lớn tới kết quả của Quỷ đỏ ở trận đấu này.

  • 5 tiền đạo Premier League xuất sắc chẳng kém Costa 5 tiền đạo Premier League xuất sắc chẳng kém Costa

    Diego Costa đang là tiền đạo hay nhất Premier League mùa này, điều đó không cần bàn cãi. Nhưng chân sút nào ở nước Anh lúc này xứng đáng là người xuất sắc thứ 2? Câu trả lời nằm ở 5 cái tên dưới đây.

  • Van Gaal: "Muốn M.U thực sự mạnh cần thêm 3 năm" Van Gaal: "Muốn M.U thực sự mạnh cần thêm 3 năm"

    Dù đã tiêu tốn tới 150 triệu bảng để nâng cấp đội hình vào mùa Hè, song HLV Louis van Gaal cho rằng M.U vẫn chưa được coi là ứng viên vô địch Premier League mùa này.

  • Richard Dunne phá sâu kỷ lục... phản lưới nhà ở Premier League Richard Dunne phá sâu kỷ lục... phản lưới nhà ở Premier League

    Với tình huống lóng ngóng đưa bóng về lưới nhà ở trận thua 2-3 của QPR trước Liverpool ngày hôm qua, trung vệ Richard Dunne tiếp tục phá kỷ lục của chính mình với tư cách... "người ghi bàn cho đối thủ " nhiều nhất trong lịch sử Premier League.

  • Joe Hart chê Sergio Aguero… vô dụng trên sân tập Joe Hart chê Sergio Aguero… vô dụng trên sân tập

    Mặc dù đã lập một cú poker trong chiến thắng 4-1 của Man City trước Tottenham hôm thứ Bảy vừa qua, nhưng tiền đạo Sergio Aguero vẫn bị đồng đội chê là vô dụng trên sân tập.

  • Bình luận M.U: Ước gì ... Bình luận M.U: Ước gì ...

    Một bài hit một thời ở Việt Nam có câu “Ước gì cho thời gian trở lại…” trong rất nhiều điều ước vì nuối tiếc dĩ vãng về những cơ hội trôi tuột qua kẽ tay và những sai lầm không thể sửa chữa. Louis van Gaal nếu biết rành tiếng Việt và yêu ca hát hẳn cũng sẽ ngân nga câu “ước gì…”.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x