M.U sa sút: Hãy cho Van Gaal thêm thời gian!

Minh Việt
09:15 ngày 15-01-2015
Mùa giải đã đi qua được hơn nửa quãng đường nhưng những gì M.U thể hiện chỉ là một lối chơi tăm tối hệt như thời David Moyes. Louis van Gaal, người đã “đốt” của M.U hơn 150 triệu bảng, dĩ nhiên bị quy trách nhiệm lớn nhất. Song câu hỏi đặt ra: Liệu Van Gaal có kém cỏi như thảm họa David Moyes?
M.U sa sút: Hãy cho Van Gaal thêm thời gian!
VAN GAAL VẪN ĐÁNG ĐƯỢC TIN CẬY
Không thể phủ nhận Van Gaal đang gây thất vọng. Cái cách mà M.U chơi bóng mỗi tuần quả thật khiến các CĐV trung thành nhất của họ cũng phải ức chế. Nó đơn điệu, tẻ nhạt, thiếu cảm hứng, không cá tính, vô phương hướng. Nó tăm tối hệt như những ngày đen tối nhất của thời David Moyes. 

Tất cả đang nhìn về Van Gaal, quy kết cho ông là người phải chịu trách nhiệm chính. Họ thậm chí bắt đầu so sánh Van Gaal với David Moyes. M.U của Van Gaal bây giờ cũng chỉ bằng điểm M.U của Moyes cùng kỳ năm trước, trong khi thua kém ở rất nhiều chỉ số khác. Tuy nhiên nên nhớ, Van Gaal đã ném vào thị trường chuyển nhượng Hè 2014 đến 153 triệu bảng, gấp hơn 6 lần số tiền mà Moyes chỉ ra trong Hè 2013. Đầu tư nhiều hơn mà điểm số thì vẫn vậy, người ta nói thế hóa ra Van Gaal cũng kém cỏi, hay thậm chí là còn tệ hơn cả Moyes? 

Thực tế không đến nỗi vậy. Hãy nhìn vào những điều tích cực rõ rệt mà Van Gaal đã mang lại. Hè 2013, M.U hỏi mua ai cũng bị từ chối. Fabregas lắc đầu. Thiago Alcantara chọn Bayern Munich. Tân binh chất lượng duy nhất mà Moyes có trong mùa Hè 2013 là Marouane Fellaini. M.U thời điểm đó có tiền nhưng không biết tiêu vào đâu. Với Van Gaal, Quỷ đỏ đã tìm lại sức hút. Hè này, các ngôi sao cứ lũ lượt kéo về Old Trafford. 

Sự khác nhau giữa Van Gaal với Moyes cũng nằm ở khả năng chiến thuật. Van Gaal có thể sử dụng linh hoạt 6 sơ đồ khác nhau từ khi tới Old Trafford là 3-5-2, 5-3-2, 4-4-2, 4-4-1-1, 3-1-4-2 và 3-3-2-2. Với David Moyes thì thường xuyên chỉ là 4-4-2 hoặc 4-2-3-1 cứng nhắc. Chắc chắn chưa CĐV Quỷ đỏ nào quên trong trận đấu với đội bét bảng Fulham cuối tháng 2/2014, Quỷ đỏ đã lập kỷ lục 82 lần… tạt bóng và đổi lại là trận hòa 2-2 tại Old Trafford. 


VẤN ĐỀ LÀ THỜI GIAN
Cuối cùng, khác biệt lớn nhất mà Van Gaal mang lại là M.U bây giờ đá đại chiến tốt hơn hẳn, bản lĩnh hơn hẳn thời David Moyes. Từ đầu mùa, những trận đấu mà M.U chơi hay nhất lại là các trận cầu lớn gặp Chelsea (1-1), Liverpool (3-0). Ngay cả khi thua Man City 0-1 thì M.U cũng xứng đáng nhận lời khen ngợi. Moyes thì sao? M.U của Moyes thua 5/8 trận gặp Big Five mùa bóng trước.

Thế mới nói, dù thế nào thì Van Gaal cũng vẫn đáng tin cậy hơn David Moyes. Đừng quên một yếu tố nữa là bản lý lịch của Van Gaal. Ông đến Old Trafford với bản lý lịch vô địch ở mọi CLB mà ông dẫn dắt trước đó, cùng với thành công vang dội ở World Cup 2014. Bởi vậy, sự săm soi, sức ép mà truyền thông Anh dành cho Van Gaal lớn hơn rất nhiều so với David Moyes. Có lẽ cũng vì bản lý lịch hoành tráng đó mà họ quên mất rằng ngay trong buổi họp báo đầu tiên ở Old Trafford, Van Gaal đã nói ông cần ít nhất 1, 2, thậm chí là 3 năm để đưa M.U trở lại quỹ đạo chiến thắng.

Điều quan trọng là Van Gaal vẫn cho thấy ông có một lối đi riêng, một triết lý bóng đá kiên định. “Tên tuổi cầu thủ chỉ quan trọng với truyền thông, không phải với tôi”, Van Gaal từng nói vậy. Ở Old Trafford bây giờ, ông đang làm đúng như thế. Luke Shaw vẫn phải dự bị cho McNair hay Tyler Blackett nếu anh không có phong độ cao nhất. Falcao bị gạch tên khỏi danh sách đăng ký để nhường chỗ cho tài năng trẻ Wilson trận gặp Southampton vì lý do “cần 1 cầu thủ tốc độ”.

Vì triết lý, vì cá tính, và vì tất cả, Van Gaal xứng đáng có thêm thời gian!

SO SÁNH VAN GAAL - DAVID MOYES TRÊN TỪNG TIÊU CHÍ
(chấm điểm theo Guardian)


5 YẾU TỐ M.U KÉM HƠN MÙA TRƯỚC

Bàn thắng
Bất chấp đã chiêu mộ một loạt ngôi sao tấn công như Di Maria, Radamel Falcao nhưng M.U lại ghi bàn ít hơn so với cùng kỳ năm ngoái sau 21 vòng đầu (34 so với 35 bàn mùa trước).

Sút trúng đích
Sau 21 vòng mùa trước, M.U của David Moyes đã có 218 cú sút trúng đích. Thời điểm hiện tại, M.U của Van Gaal chỉ có 199 cú sút trúng đích. Tỷ lệ sút trúng đích của M.U cũng tụt từ 47,2% xuống 46,2%.

Chuyền bóng ở 1/3 phần sân đối phương
Sau 21 vòng, M.U của Van Gaal chuyền bóng nhiều hơn thời Moyes với 11.465 đường chuyền so với 10.306. Tuy nhiên, M.U của Van Gaal chuyền bóng ở 1/3 phần sân cuối cùng của đối phương ít hơn 100 lần thời Moyes.

Chuyền dài quá nhiều
Một điều thường thấy là M.U bây giờ đang chơi bóng dài quá nhiều. Gần 13% số đường chuyền của M.U sau 21 vòng là các pha chuyền bóng dài. Con số tương tự của mùa trước chỉ là 11,3%.

Tắc bóng 
Tỷ lệ chiến thắng trong các pha tắc bóng của M.U sau 21 vòng mùa này chỉ là 75,7%. Con số tương tự của cùng kỳ mùa giải trước là 79,1%. Khả năng tắc bóng kém là nguyên nhân khiến hàng thủ M.U chơi tồi tệ.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x