Man City đang phụ thuộc vào Aguero

Đức Châu
10:14 ngày 21-08-2016
Man City đã dội vào lưới Stoke tới 4 bàn trong trận đấu thứ hai của HLV Pep Guardiola tại Premier League. Dưới cơn mưa bàn thắng đó, Sergio Aguero cho thấy vai trò thủ lĩnh của cả hệ thống tấn công. Anh không chỉ có nhiệm vụ đưa bóng vào lưới, mà còn là linh hồn trong các đợt lên bóng của Man Xanh.
Man City đang phụ thuộc vào Aguero

"SIÊU NHÂN" AGUERO

Trong cuộc so tài giữa Stoke và Man City đêm qua, có tới hai cầu thủ lập cú đúp. Nhưng cái cách họ làm tung lưới đối phương lại diễn ra trong những hoàn cảnh khác hẳn nhau. Cú đúp của Nolito diễn ra trong bối cảnh Stoke đã đẩy cao đội hình tìm kiếm bàn thắng và xung quanh tiền đạo người Tây Ban Nha chẳng còn mấy hậu vệ đối phương. Trong cả hai tình huống ghi bàn, khung thành rộng mở trước mắt Nolito và công việc của anh hết sức đơn giản. Trong khi đó,

 Sergio Aguero đóng vai là người mở đường đưa Man City đến với chiến thắng. Anh khai thông bế tắc trong thế trận giằng co và sau đó đưa lợi thế nghiêng hẳn về phía Man xanh bằng một cú đánh đầu đầy nhạy cảm, dù vây xung quanh là những cầu thủ cao lớn.

Cú đúp vào lưới Stoke đã nâng số bàn thắng mà Aguero ghi được trong tuần qua lên con số 5. Trước đó, tiền đạo người Argentina đã lập hat-trick vào lưới Steaua Bucharest trong khuôn khổ vòng play-off Champions League 2016/17. Aguero đã có câu trả lời cho những ý kiến chỉ trích về thể hình của anh vào trước mùa giải. 

Giai đoạn mới quay về hội quân, Aguero xuất hiện với dáng vẻ khá nặng nề. Nhưng chỉ trong một thời gian rất ngắn, tiền đạo người Argentina đã giảm cân. Anh nhanh chóng lấy lại vóc dáng cùng sự linh hoạt trên sân cỏ.


SỰ PHỤ THUỘC THÁI QUÁ

Aguero là điểm sáng nhất của Man City kể từ khi mùa giải 2016/17 khởi tranh. Nhưng vấn đề là tiền đạo người Argentina lấn át cả phần còn lại. Trong cả hai trận đấu vừa qua tại Premier League, Man City không có cầu thủ nào thực sự tỏa sáng, ngoại trừ Aguero. Những danh thủ như Kevin de Bruyne, David Silva hay Raheem Sterling chơi không tệ nhưng họ đều chưa cho thấy được mình là nhân tố gây đột biến.

Trong trận đấu trên sân Bet365, trước khi Stoke đẩy cao đội hình chơi theo kiểu “được ăn cả, ngã về không”, Aguero là cầu thủ duy nhất khiến hàng thủ đội chủ nhà điêu đứng. Vấn đề không hẳn là do những cá nhân còn lại kém tài. Điểm mấu chốt nằm ở lối chơi mà HLV Guardiola áp dụng cho Man xanh. 

Các cầu thủ Man City hiện vẫn chưa quen với cách đá ban bật để khoan vào hàng thủ dày đặc của đối phương. Điểm mạnh về tốc độ của một số cá nhân không có điều kiện để phát huy, khi cự ly giữa các vị trí trong đội hình quá gần nhau. Trong bối cảnh đó, hầu hết các đường chuyền đều tìm đến vị trí của Aguero. Chính điều này càng gia tăng tầm ảnh hưởng của tiền đạo người Argentina trong giai đoạn đầu mùa bóng 2016/17. 

Với phong độ cao của Aguero hiện nay, Man City có thể chọc thủng lưới bất cứ đối thủ nào. Nhưng để biến Man xanh thành một “cỗ máy” tấn công, HLV Guardiola cần phải đa dạng hóa các phương án tiếp cận cầu môn.

Aguero là khắc tinh của Stoke
Sergio Aguero thực sự là “hung thần” của Stoke tại Premier League. Trong 7 cuộc đối đầu với Stoke, tiền đạo người Argentina đã ghi tới 7 bàn thắng. Hồi tháng 2/2015, Aguero cũng lập cú đúp trên sân của Stoke, giúp Man xanh giành chiến thắng với tỷ số 4-1.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x