Mọi con đường đều dẫn Chelsea lên ngôi

Thạch Long
06:51 ngày 21-12-2016
Lịch thi đấu nhẹ nhất, được nghỉ ngơi nhiều nhất, sở hữu đội hình mạnh nhất, đang có phong độ cao nhất, mọi yếu tố đều đang ủng hộ Chelsea trở thành nhà vô địch lượt đi của Premier League. Và xa hơn, sau khi kết thúc giai đoạn Giáng sinh và năm mới, The Blues nhiều khả năng đã cao chạy xa bay so với phần còn lại.
Mọi con đường đều dẫn Chelsea lên ngôi

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay

Chelsea đã hay còn may

Trận dery Merseyside rạng sáng qua đã tạo ra cái kết khá mở cho Premier League. Sau khi vòng 17 khép lại, giải Ngoại hạng Anh sẽ tạm nghỉ 1 tuần để các cầu thủ tận hưởng không khí Giáng sinh. Vào đầu tuần sau, Premier League trở lại và chính thức bước vào thời điểm khốc liệt nhất. Đội bóng nào đen đủi có thể phải đá 3 trận trong vỏn vẹn… 5 ngày.

Tính chất khốc liệt của cuộc leo núi Giáng sinh và năm mới sẽ tạo ra cuộc sàng lọc tự nhiên. Ông lớn nào hụt hơi gần như sẽ chia tay cuộc đua vô địch và CLB nào đủ sức giật ngôi số 1 sau vòng đầu năm mới 2017 coi như đã được dọn sẵn đường để thẳng tiến tới ngai vàng. Và nếu phân tích cục diện dựa trên những chỉ số cơ bản như phong độ gần đây, lịch thi đấu 3 vòng sắp tới, thời gian nghỉ ngơi giữa các trận, xem ra không có bất kỳ yếu tố nào chống lại đội bóng đang cày nát Premier League vào thời điểm hiện tại: Chelsea đón năm mới trên đỉnh Premier League.

Premier League luôn là một chặng đua khó lường. 2 tuần trước, Arsenal dẫn đầu giải đấu sau chiến thắng trước Stoke. Ngày hôm nay, họ đã rơi xuống vị trí thứ 4 quen thuộc. Tụt tới 4 thứ hạng không phải chuyện dễ dàng và bi kịch mà Pháo thủ London đang trải qua chứng minh rất rõ mức độ biến động khó tin của Premier League sau mỗi vòng đấu.


Cách biệt có thể lên tới 9 điểm

Nhiều người đã thốt lên rằng có lẽ cần một phép màu mới có thể lật đổ nổi Chelsea vào lúc này. Đây là mùa bóng mà Chelsea đã hay lại còn… may. Trong khi các đối thủ lớn của họ bị lịch thi đấu bóp cho ngạt thở với mật độ 5, 6 ngày phải thi đấu 3 trận thì Chelsea toàn gặp những đối thủ dễ (Bournemouth, Stoke), được thi đấu sân nhà và còn có được quãng thời gian nghỉ ngơi lớn sau mỗi trận.

Ví dụ: Liverpool và Man City phải đụng độ nhau vào rạng sáng ngày 1/1/2017 (theo giờ Việt Nam) thì ngay tối mùng 2 đã tiếp tục phải chiến đấu trận tiếp theo. Tính ra, 2 CLB này chỉ được nghỉ chưa đầy 30 tiếng giữa 2 trận đấu. Trong khi đó, Chelsea ngày 26/12 gặp Bournemouth, nghỉ 5 ngày đến tận 31/12/2016 mới gặp Stoke và sau đó tiếp tục nghỉ tới rạng sáng… mùng 5/1/2017 mới đụng độ Tottenham. 

Như vậy, trong khi Liverpool và Man City chỉ có 30 tiếng ít ỏi để lấy lại hơi sức sau khi chạm trán nhau thì Chelsea có tới… 7 ngày nghỉ trọn vẹn. Thật không thể tìm ra lợi thế nào lớn hơn trong giai đoạn căng thẳng này của Premier League.

Theo tính toán của máy tính, nếu mọi chuyện diễn ra suôn sẻ, Chelsea vẫn sẽ ngồi vững ngôi số 1 sau vòng đấu đầu năm mới và tuyệt vời hơn cả là tạo ra cách biệt lên tới 9 điểm so với đội nhì bảng (có thể là Man City). Đối với một CLB ổn định như Chelsea, cách biệt 9 điểm gần như là sự đảm bảo tuyệt đối cho hành trình thẳng tiến lên ngai vàng. Xem ra, số phận đã chọn The Blues trở thành tân vương mùa bóng này, sau một mùa bóng rơi xuống tận đáy BXH cùng Jose Mourinho.

THÔNG TIN
“Tôi đã xóa bỏ hoàn toàn tư duy chơi bóng trước đó của Chelsea và thay mới bằng hệ thống của tôi. Tuy nhiên, cuộc thay đổi diễn ra vô cùng chậm rãi. Tôi phải chọn thời điểm thích hợp để tạo bước ngoặt và có lẽ, tôi đã chọn đúng”, HLV Antonio Conte (Chelsea)
25 Cùng thời điểm này mùa trước, Chelsea mới có 18 điểm và xếp tận thứ 15. Hiện tại họ kiếm nhiều hơn 25 điểm so với cùng kỳ mùa trước và đang dẫn đầu.

Chelsea sẽ kiếm trọn 9 điểm trong 3 trận tới?
So sánh lịch thi đấu của Chelsea với 3 đối thủ cạnh tranh là Liverpool, Man City và Arsenal, The Blues vừa có lợi thế về thời gian nghỉ ngơi, vừa được gặp toàn những đội bóng yếu. Xem ra sau khi kết thúc vòng đấu đầu năm mới, The Blues nhiều khả năng sẽ bỏ túi trọn vẹn 9 điểm/3 trận và tiếp tục dẫn đầu BXH.

Lịch thi đấu của 4 ông lớn trong giai đoạn Giáng sinh-năm mới
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x