chấn thương ảnh hưởng nghiêm trọng tới thành tích của các CLB

Muốn vô địch Premier League phải 'mình đồng da sắt'

Thạch Long
20:32 ngày 05-07-2015
Muốn cạnh tranh chức vô địch tại một giải đấu đề cao yếu tố thể lực như Premier League, điều kiện tiên quyết là phải cực khỏe và… mình đồng da sắt để tránh tối đa các nguy cơ chấn thương. Bởi tài liệu vừa được tờ Telegraph công bố đã chứng minh rằng chấn thương càng nhiều, cơ hội lên ngôi sẽ càng thấp.
Muốn vô địch Premier League phải 'mình đồng da sắt'
ĐÁ NHIỀU CHƯA CHẮC ĐÃ CHẤN THƯƠNG
Tại Premier League mùa vừa qua, Chelsea chịu tổng cộng 30 ca chấn thương, lấy đi của họ 550 ngày để chữa trị cho nhóm thương binh này. Con số đó vốn dĩ không nhiều ý nghĩa nếu thiếu đi hai yếu tố cơ bản: The  Blues trở thành nhà vô địch Premier League và họ chỉ sử dụng vỏn vẹn 22 cầu thủ suốt cả mùa bóng.

Theo thống kê của Telegraph, mỗi CLB Premier League trung bình sử dụng từ 25-27 cầu thủ cho cả mùa bóng (Man United còn dùng tới… 32 cầu thủ) với lý do xoay tua nhiều sẽ giảm thiểu các ca chấn thương. Tuy nhiên, thực tế lại chứng minh điều hoàn toàn ngược lại.

Cây bút Martin Samuel của Daily Mail từng viết: “Giới chuyên môn gọi cách HLV Jose Mourinho dùng quân là hành hạ, còn với ông ta thì đó là cách rèn sức bền”. Khi các cầu thủ đã quen với nhịp độ thi đấu dày, họ trở nên dẻo dai hơn, các cơ bắp cũng phát triển để thích nghi với cường độ cao và rõ ràng thực tế đã cho thấy, dù Chelsea cũng có những ca chấn thương, nhưng họ chỉ mất 550 ngày chờ những cầu thủ này bình phục, trong khi đó Man United mất gấp 3 lần số thời gian để giải quyết những ca chấn thương (1.554 ngày).

Trái lại, việc xoay tua liên tục lại tạo điều kiện để chấn thương ghé thăm nhiều hơn. Theo trang PhysioRoom, một cầu thủ thi đấu trung bình 6 ngày/trận đấu chính thức giảm thiểu nguy cơ chấn thương 30% so với một cầu thủ phải chờ tới 8-10 ngày mới được thi đấu.


MUỐN VÔ ĐỊCH, ĐỪNG CHẤN THƯƠNG NHIỀU
Trong nhóm các ông lớn tại Premier League mùa vừa qua, Chelsea và Man City là 2 CLB chịu ít chấn thương nhất. The Blues đối mặt với 30 ca chấn thương, còn Man City chỉ là 34 trường hợp. Họ chính là 2 CLB xếp nhất và nhì giải đấu.

Trong khi đó, Man United, Arsenal, Liverpool vật lộn với thứ hạng mơ ước luôn ở trong tình trạng bị đe dọa và rồi khi đối chiếu với số ca chấn thương mà mỗi CLB phải gánh chịu, có lẽ NHM cũng có câu trả lời. Quỷ đỏ Manchester chịu tới 55 ca chấn thương, trong khi đó Arsenal, dù đã giảm đi so với những mùa trước, vẫn để con số chấn thương ở mức cao: 42 ca. 

Mất nhiều cầu thủ, nhiều thời gian chữa trị chấn thương, dễ hiểu tại sao Man United, Arsenal, Liverpool vật lộn cả mùa vẫn không tìm ra câu trả lời cho một lối chơi xuyên suốt, một đội hình ổn định. Đơn cử như vị trí tuyến giữa của Man United liên tục phải xoay giữa Michael Carrick, Daley Blind, Ander Herrera, Marouane Fellaini và điều tệ hơn là hễ một trong 4 cầu thủ này bước đến giai đoạn ổn định là họ lại… chấn thương. 

Hơn thế nữa, tại một giải đấu đề cao yếu tố thể lực như Premier League, thì muốn thành công, yếu tố tiên quyết phải là sở hữu sức bền và nền tảng thể lực dồi dào. Như vậy, một CLB càng gặp nhiều chấn thương, họ tất yếu phải sử dụng những cầu thủ ít thi đấu khác thay thế và nhóm cầu thủ này rõ ràng không thể bền bỉ bằng những đồng nghiệp thường xuyên được ra sân. Thành tích thi đấu sụt giảm là chuyện dễ hiểu. 

Cầu thủ Arsenal nghỉ chấn thương lâu nhất Big Five
Theo số liệu được Telegraph cung cấp, mỗi ca chấn thương ở Premier League mùa trước phải nghỉ trung bình từ 15-28 ngày tùy theo mức độ nặng nhẹ. Căn cứ theo thống kê này, Arsenal tuy chịu ít chấn thương hơn nhưng đa phần các ca chấn thương của họ đều nặng, dẫn tới việc các cầu thủ chấn thương phải nghỉ trung bình tới… 39,1 ngày.

Số ngày nghỉ trung bình/ca chấn thương của Big Five


Con số
40 Không cầu thủ nào ở Premier League dính chấn thương nhiều như Abou Diaby. Anh đã chịu tới… 40 ca chấn thương khác nhau trong thời gian ở Arsenal.
931 Tính từ năm 2002 đến nay, Arsenal chịu tới 931 ca chấn thương khác nhau.
1.995 Premier League mùa trước, Newcastle là CLB thiệt hại lớn nhất vì tình trạng chấn thương. Tổng số thời gian nghỉ vì chấn thương của tất cả các cầu thủ Newcastle cộng lại lên tới… 1.995 ngày.

M.U vô địch về… chấn thương
Tại Premier League mùa trước, Man United chính là CLB có nhiều ca chấn thương nhất. Họ phải đối mặt với tổng cộng 55 ca chấn thương khác nhau, trong đó 29 ca diễn ra trong nửa đầu của mùa bóng. Tổng cộng 55 ca chấn thương này lấy đi của Quỷ đỏ 1.554 ngày. Chịu nhiều chấn thương, nhưng Quỷ đỏ vẫn hoàn tất mục tiêu Top 4.


Hàng tiền vệ là “ổ chấn thương”
Nghiên cứu của PhysioRoom chỉ ra, các cầu thủ ở hàng tiền vệ bị chấn thương nhiều nhất. Trong các ca chấn thương tại Premier League mùa trước, 40% tập trung ở các cầu thủ tiền vệ, 36% ở hàng hậu vệ và chỉ 20% của các cầu thủ tiền đạo. Trong 40% chấn thương của các tiền vệ, 23% tập trung vào vị trí tiền vệ trung tâm. Nhóm cầu thủ này thường xuyên phải thực hiện những pha chuồi bóng và việc họ dính chấn thương nhiều là khá dễ hiểu.


Bắp đùi dễ chấn thương nhất
Theo đội ngũ y tế ở Premier League, các chấn thương bắp đùi chiếm tới 26% chấn thương mà một cầu thủ có thể gặp phải, cao nhất trong tất cả các khu vực trên cơ thể. Xếp thứ nhì về mức độ phổ biến là chấn thương đầu gối (16%) và tiếp theo là chấn thương mắt cá chân (14%), bắp chân (13%). Tuy đầu gối chỉ chiếm 16%, nhưng đa phần những chấn thương này đều rất nặng, để lại hậu quả nghiêm trọng.


Chấn thương hay đến ở giai đoạn 1 
Có lẽ nhiều người cho rằng, giai đoạn 2 mới là thời điểm các cầu thủ dính chấn thương nhiều nhất bởi khi đó lịch thi đấu dày hơn và những cuộc đua tranh bắt đầu khốc liệt. Tuy nhiên, thông tin của Telegraph lại chứng minh điều ngược lại. Giai đoạn 1 mới là thời điểm các CLB mất nhiều cầu thủ vì chấn thương. Đơn cử như Arsenal chịu 25 ca chấn thương trong 19 vòng đầu, nhưng chỉ có 17 ca chấn thương ở giai đoạn sau.



Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
32
+16
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-7
46
11
34
-11
45
12
33
-2
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
34
-18
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17
  • Ai canh chừng họ? Ai canh chừng họ?

    Arsenal có thể phạt Jack Wilshere khi anh phì phèo điếu thuốc trong thời gian diễn ra giải. Nhưng vào mùa Hè, khi các cầu thủ tỏa ra bốn phương tám hướng để đi nghỉ, ai là người quản thúc để họ không làm những việc hại đến sức khỏe và thể lực?

  • Man City từng khốn khổ như thế nào? Man City từng khốn khổ như thế nào?

    Việc được UEFA dỡ bỏ luật Công bằng tài chính (FFP) dành cho Man City đã cởi trói cho đội bóng này. Trong vòng 1 năm, đội chủ sân Etihad đã phải rất khốn khổ vì những quy định chặt chẽ của UEFA.

  • Man City được UEFA gỡ bỏ giới hạn tài chính: Tháo vòng kim cô để hóa rồng Man City được UEFA gỡ bỏ giới hạn tài chính: Tháo vòng kim cô để hóa rồng

    UEFA đã gỡ bỏ “vòng kim cô” tài chính ra khỏi đầu Man City đúng vào thời điểm đội chủ sân Etihad đang cần tăng cường, thay máu lực lượng khẩn cấp. Đó là điều kiện quan trọng để Man City có thể hóa rồng ở mùa giải tới.

  • Premier League: Bớt đi tour, bớt chấn thương Premier League: Bớt đi tour, bớt chấn thương

    Chelsea vô địch Premier League mùa trước vì họ có ít chấn thương nhất. Chelsea ít chấn thương nhất là vì họ đi tour ít nhất trong mùa Hè. Vậy phải chăng chúng ta có thể đưa ra một dự đoán về đội vô địch bằng cách nhìn vào lịch trình tour du đấu mùa Hè của họ?

  • Cuộc chiến HLV tại Premier League 2015/16: Nguy cơ mất ghế khi mùa giải chưa bắt đầu Cuộc chiến HLV tại Premier League 2015/16: Nguy cơ mất ghế khi mùa giải chưa bắt đầu

    Premier League 2015/16 chưa bắt đầu, nhưng ngay từ lúc này, rất nhiều nhà cái châu Âu đã có sẵn tỷ lệ cược cho các HLV có khả năng bị sa thải. Chúng ta có thể cảm nhận từ chính những con số khô khan ấy sự khốc liệt đến nghẹt thở trong cuộc chiến tới danh hiệu và cũng là để giữ chiếc ghế của mình.

  • Xung đột giữa Van Gaal & Koeman: Chuyện quanh ly rượu Xung đột giữa Van Gaal & Koeman: Chuyện quanh ly rượu

    Những cuộc xung đột trên băng ghế huấn luyện luôn là một trong những nét đặc sắc của Premier League. Đấy cũng sẽ là yếu tố mà giới mộ điệu chờ đợi ở mùa bóng năm nay.

  • Phó tướng của Van Gaal tại ĐT Hà Lan từng từ chối M.U Phó tướng của Van Gaal tại ĐT Hà Lan từng từ chối M.U

    Tân HLV trưởng ĐT Hà Lan, Danny Blind tiết lộ ông từng từ chối lời mời rất hấp dẫn để tái ngộ với HLV Louis van Gaal tại M.U bởi muốn xây dựng sự nghiệp riêng.

  • Man United ra tối hậu thư cho Real: Mua được Ramos mới bán De Gea Man United ra tối hậu thư cho Real: Mua được Ramos mới bán De Gea

    Man United vừa đưa ra tối hậu thư với Real Madrid. Theo đó, Quỷ đỏ chỉ chấp nhận để thủ môn David De Gea tới sân Bernabeu trong trường hợp có được hậu vệ Sergio Ramos.

  • Hôm nay, sinh nhât Gianfraco Zola (5/7/1966) - Gã khổng lồ trong hình hài bé nhỏ Hôm nay, sinh nhât Gianfraco Zola (5/7/1966) - Gã khổng lồ trong hình hài bé nhỏ

    Nhiều người vẫn nói sự có mặt của Roman Abramovich đã làm thay đổi bộ mặt Chelsea, biến họ từ một CLB tầm trung thành một trong những CLB lớn mạnh nhất châu Âu. Nhưng với các CĐV lâu năm, quá trình “vươn mình” của The Blues đã bắt đầu từ trước khi Abramovich đến, với sự xuất hiện của Gianfranco Zola...

  • Arsenal: Vô địch hoặc nghỉ đi, Wenger Arsenal: Vô địch hoặc nghỉ đi, Wenger

    Gắn bó với Premier League đã… 6.639 ngày liên tiếp, Arsene Wenger “miễn nhiễm” hoàn toàn với “lò xay” HLV đầy khắc nghiệt ở xứ Sương mù. Tuy nhiên, không ai dám sa thải Wenger không có nghĩa là đội bóng của ông tiếp tục được quyền đá mãi mà không vô địch.

  • Vì sao Chelsea chấp nhận đánh bạc với Falcao? Vì sao Chelsea chấp nhận đánh bạc với Falcao?

    Bất chấp việc Radamel Falcao vừa trải qua một mùa giải đáng thất vọng cùng Manchester United cũng như thi đấu rất mờ nhạt ở Copa America 2015, Chelsea lại đang tìm cách đưa tiền đạo này về Stamford Bridge. Nếu như đây đúng là kế hoạch ẩn chứa nhiều rủi ro theo đánh giá của nhiều người, thì vì đâu The Blues lại chấp nhận mạo hiểm như vậy?

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x