CUỘC CHIẾN TRÊN SA BÀN

Premier League: Người mới, chiến thuật mới

L.T
17:40 ngày 17-08-2013
Đấu chiến thuật - Đó được xem như cuộc chiến hấp dẫn nhất giữa các HLV. Bỏ qua những màn khẩu chiến và thủ thuật tâm lý, thì phân cao thấp trên sân bằng những quyết định then chốt về chiến thuật có lẽ là thước đo chuẩn nhất về năng lực của một nhà cầm quân. 3 tân HLV của Premier League sẽ mang lại những gì?
Premier League: Người mới, chiến thuật mới
David Moyes tuyên bố ông muốn kế thừa truyền thống đầy tự hào của M.U: Tấn công. Đánh giá một cách công bằng, Moyes đã tận dụng mọi cơ hội để có thể chơi bóng đá tấn công. Mùa trước, Everton là đội có tỉ lệ đường chuyền trên phần sân đối thủ cao nhất Premier League, và kết quả là họ cũng bị phạm lỗi nhiều hơn bất kỳ CLB nào của giải đấu. 

Nhưng lối chơi của Moyes cơ bản là thực dụng, với hai sơ đồ ưa thích là 4-4-2 và 4-4-1-1, trong khi mùa trước, M.U thường xuyên sử dụng 4-2-3-1. Đội Everton của Moyes cũng có số đường chuyền dài trung bình một trận cao nhất giải Ngoại hạng (64), vũ khí thường thấy trong những pha phản công. 

Một nhược điểm khác của Moyes là sự cứng nhắc trong cách tiếp cận trận đấu: 80% số trận đấu của Everton mùa trước chỉ áp dụng một sơ đồ từ đầu đến cuối, và thay người theo kiểu “một đổi một” đơn thuần. Moyes là một “thợ chiến thuật”, và khó có thể đòi hỏi M.U dưới tay ông biến hóa và hợp lý như thời Sir Alex. Đội bóng áo đỏ cũng có thể gặp khó khăn khi cần áp đặt lối chơi lên các đội dưới cơ. 

Với Pellegrini, một bộ óc chiến thuật uyên bác, mọi thứ đều có thể. Ông thường cho Villarreal và Malaga chơi 4-2-3-1 hoặc 4-4-1-1, nhưng tại Man City, HLV người Chile vẫn vui vẻ áp dụng sơ đồ 4-3-3 mà CEO Ferran Soriano và GĐTT Txiki Begiristain mong muốn. Mùa trước, triết lý cầm bóng cực đoan của ông đã dễ dàng chuyển sang phòng ngự phản công khi tình hình đòi hỏi. 

Nhưng Pellegrini  chưa từng có kinh nghiệm làm việc ở Premier League và bị cuốn vào tốc độ khủng khiếp của nó. Một nhược điểm khác của Pellegrini là phản ứng về đấu pháp tương đối chậm, mà thất bại của Malaga trước Dortmund ở những phút bù giờ tại tứ kết Champions League mùa trước là ví dụ điển hình: Malaga đã không kịp khép cự ly đội hình và đá chậm lại, ngay cả khi Dortmund đã tấn công theo kiểu cảm tử.
Mourinho có lẽ là đối thủ đáng gờm nhất với tất cả về mặt chiến thuật, với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, những nguyên tắc nhất quán và phản ứng tuyệt vời với những diễn biến trên sân. Nhưng HLV người Bồ vẫn có nhược điểm: Ông cần những mẫu cầu thủ phù hợp để phát huy tốt nhất triết lý của mình. Mourinho thích những người có sức mạnh, cơ bắp và đặc biệt là lì lợm, giàu ý chí. 

Đó là lý do khiến Didier Drogba trở thành tiền đạo “hay nhất tôi từng dẫn dắt” (theo lời Mourinho), còn những người chơi kỹ thuật như Karim Benzema hay Gonzalo Higuain thì không. Chelsea bây giờ là tập hợp của những cầu thủ tấn công nhanh nhẹn và kỹ thuật (Oscar, Hazard), nhưng không còn những người lì lợm và bền bỉ như Lampard hay Drogba, và đó có thể là bất lợi dành cho HLV người Bồ.

HLV người nước ngoài đang làm thay đổi bóng đá Anh
Với những HLV ngoài tốp 4, nước Anh đang ngày một đa dạng hơn: Michael Laudrup (Swansea) được xem là một bậc thầy của lối chơi phản công, Brendan Rogers (Liverpool) vẫn chưa từ bỏ cách đá ít chạm và kiểm soát bóng mang tinh thần Tiqui-Taka, trong khi Andre Villas-Boas (Tottenham) là một bậc thầy về pressing và giãn biên (cũng thật may mắn, ông có những cầu thủ chạy cánh tuyệt vời như Bale và Lennon). Sáng tạo hơn nữa, cựu HLV Roberto Martinez của Wigan, nhà vô địch FA Cup mùa trước, từng nghĩ ra một hệ thống không tưởng: 2-5-2-1. Bóng đá Anh từ lâu đã không còn là mảnh đất của Kick & Rush nữa.  

CÓ THỂ BẠN CHƯA BIẾT?
Một đời Wenger bằng 17 HLV của Crystal Palace


Sau khi Sir Alex Ferguson chia tay M.U, ông Arsene Wenger đã trở thành HLV có thời gian tại vị ở một đội bóng lâu nhất tại Premiership, với 17 mùa bóng liên tiếp dẫn dắt Arsenal, cũng là một kỷ lục với một HLv trong thời đại ngày nay. Trong thời gian ấy, người hàng xóm của Arsenal tại London là Crystal Palace đã thay HLV đến 17 lần, ghế HLV của Cardiff City có 14 lần đổi chủ, trong đó có một giai đoạn “điên cuồng” từ 1994-1998, với 8 HLV mất việc. 

HLV Anh chưa bao giờ vô địch Premier League


Chỉ có 6 HLV đã từng đăng quang ở Premiership, là nhà cầm quân người Scotland Alex Ferguson (13 lần cùng M.U), HLV người Pháp Arsene Wenger (3 lần cùng Arsenal), nhà cầm quân người BĐN Jose Mourinho (2 lần liên tiếp cùng Chelsea), một HLV người Scotland khác là Kenny Dalglish (1 lần cùng Blackburn) và hai người Italia là Carlo Ancelotti (1 lần cùng Chelsea) và Roberto Mancini (1 lần cùng Man City). Không có người Anh nào trong danh sách này.

Ai là “chuyên gia Premier League”?


Không ai khác ngoài Steve Bruce. HLV hiện tại của Hull City đang nắm giữ kỷ lục dẫn dắt nhiều CLB dự Premier League nhất. Ông Bruce đã từng dẫn dắt Wigan (2001 và 2007-2009), Birmingham City (2001-2007), Sunderland (2009-2011) và giờ là Hull City (2012-nay). Ít nhất, chưa đội bóng nào Bruce dẫn dắt phải xuống hạng. Mùa trước, ông đã giúp Hull thăng hạng Premier League sau khi đoạt ngôi Á quân Championship, ngay mùa đầu tiên dẫn dắt CLB này.

Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

  • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
  • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
  • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
  • Giá: 98.000 đồng.

ĐẶT MUA NGAY
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
36
+60
83
2
35
+54
82
3
36
+43
78
4
36
+20
67
5
35
+11
60
6
35
+11
54
7
35
-3
54
8
34
+19
53
9
36
-14
49
10
36
-11
48
11
35
-4
47
12
36
-11
46
13
35
-4
43
14
36
-9
41
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
35
-20
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x