Tiền vệ Jordan Henderson: "90 phút cật lực trên sân là chưa đủ"

Kinh Thi Kinh Thi
08:49 ngày 26-03-2017
Nỗ lực tột bậc của một tuyển thủ không chỉ nằm ở 90 phút dốc sức trên sân. Đấy là điều mà khi Jordan Henderson đã già dặn rồi, anh mới học được. Với Henderson, sự chỉ trích nặng nề khi thất bại hoặc sự tâng bốc khi chiến thắng đều là rất bình thường. Đấy là một phần của bóng đá, là bóng đá. Tuyển thủ Anh tâm sự trên Sky Sports.
Tiền vệ Jordan Henderson: "90 phút cật lực trên sân là chưa đủ"
Cú sốc EURO 2016

Bây giờ, Henderson (26 tuổi) đã là thành viên kỳ cựu của Tam sư, sau khi tham dự 3 giải đấu lớn liên tiếp là EURO 2012, World Cup 2014, EURO 2016. Và ở đẳng cấp “kỳ cựu”, Henderson hiểu rõ: nỗ lực của một tuyển thủ như anh không chỉ bao gồm 90 phút thi đấu cật lực trên sân. 

Còn phải làm việc miệt mài trên sân tập, ứng xử đúng cách trong phòng thay đồ, hoặc làm gương cho các đồng đội trẻ ở khách sạn nữa. Đây không phải là lý thuyết sáo rỗng. Henderson nói: “Bản thân tôi chỉ học được điều này khi đã trưởng thành. Tôi học từ những đàn anh, như Steven Gerrard”.

Theo Henderson, để thành công thì nỗ lực trên sân là chưa đủ, mà còn phải miệt mài tập luyện tập, ứng xử đúng cách trong phòng thay đồ…
Theo Henderson, để thành công thì nỗ lực trên sân là chưa đủ, mà còn 
phải miệt mài tập luyện tập, ứng xử đúng cách trong phòng thay đồ…

Đúng là bóng đá không chỉ gồm 90 phút thi đấu trên sân. Với Henderson, nơi và lúc mà anh trải qua những giây phút tồi tệ nhất trong sự nghiệp bóng đá là trong phòng thay đồ, sau trận Anh thua Iceland tại VCK EURO 2016. HLV Roy Hodgson và Wayne Rooney cố nói vài câu gì đó. Nhưng họ không thay đổi được bầu không khí im ắng, buồn thảm. Tại đó, vào lúc ấy, Henderson và đồng đội có thể nghe rõ tiếng rơi của cái nút áo. Tất cả đều thất vọng, đều bị sốc.

Qua lời kể của Henderson, người ta có thể hiểu thêm về cảm xúc cũng như công việc đầy áp lực của một tuyển thủ Anh (dù trong loạt trận quốc tế tuần này, Henderson không có mặt vì chấn thương). Cũng không khó hiểu vì sao Henderson ghi nhận thời điểm sau trận thua Iceland là “tồi tệ nhất” trong sự nghiệp. 

Dù sao đi nữa, trong cả 3 lần tham dự các giải đấu lớn của Henderson, có bao giờ Tam sư hưởng vinh quang đâu! Muốn biết về những niềm vui trong sự nghiệp bóng đá của Henderson, tốt nhất là chỉ nghe những câu chuyện riêng của cá nhân Henderson, hơn là chuyện về đội tuyển Anh. Chẳng hạn như lần đầu tiên được dự một giải lớn. Vinh dự xuất hiện bất ngờ như một giấc mơ!

Nhờ bố dìu dắt trong từng bước đi

Điện thoại reo vang khi Henderson chuẩn bị đi Mexico nghỉ Hè với gia đình và bạn bè. Anh được tập trung vào đội dự tuyển, nhưng đã bị loại. Anh cũng đoán thế nên đi xả stress và tự nhủ lần tới sẽ tốt đẹp hơn. Nào ngờ, nhân viên của đội tuyển Anh thông báo: Frank Lampard chấn thương và BHL muốn gọi Henderson thay chỗ. “Tôi nhảy ngay lên chiếc taxi đầu tiên bắt được, trực chỉ khách sạn đội tuyển đang ở, cho kịp chuyến đi Krakow. Bạn bè tôi khi ấy không được vui lắm”!

Cha Henderson có ảnh hưởng rất lớn đến sự nghiệp của anh
Cha Henderson có ảnh hưởng rất lớn đến sự nghiệp của anh

EURO 2012 đến với Henderson bất ngờ như thế. Hơn chục năm trước đó, bóng đá cũng đến với anh một cách bất ngờ chẳng kém. Được bố đưa đến sân tập, cậu bé lên 6 Jordan Henderson đành... chạy khỏi sân và khóc ròng, vì không biết làm gì. Chẳng hiểu sao, anh vẫn không ghét bóng đá. Riết rồi cũng quen. 

Đấy cũng là lúc “bóng đá trở về quê hương”, khi nước Anh đăng cai EURO 1996, và Henderson được xem pha ghi bàn đẳng cấp của Paul Gascoigne vào lưới Scotland. Rồi anh lại được xem pha ghi bàn vào lưới Argentina của Michael Owen tại World Cup 1998. Henderson luôn nhớ rõ những ký ức ấy, và sự dạy dỗ của bố trong những ngày đầu chơi bóng. 

Anh kể: “Thật mâu thuẫn. Hễ bố cằn nhằn thì tôi biết mình vừa chơi một trận thành công. Khi tôi chơi được, bố lại la nhiều hơn cả những lúc tôi chơi kém. Đấy là vì bố muốn tôi rút kinh nghiệm và tiến bộ hơn”.

Cũng chính ông bố đầy ảnh hưởng đã cùng đi với Henderson trong cú chuyển nhượng đầu đời, khá đơn giản. Một nhân viên của Sunderland (CLB khởi nghiệp) gọi điện cho Henderson rằng CLB đã đồng ý bán anh sang Liverpool, rằng anh hãy đến đấy để thỏa thuận các điều khoản cá nhân. 

Còn có dịp gì tốt đẹp hơn? Bố con Henderson đến Liverpool khi đã khuya. Họ làm việc vào buổi sáng hôm sau, và đến buổi chiều thì Herderson đã là thành viên Lữ đoàn đỏ. Đấy cũng là cột mốc mở ra chương mới huy hoàng nhất mà Henderson đang tận hưởng đến bây giờ.

Tam sư vắng bóng đội trưởng
Vì chấn thương, Jordan Henderson đã vắng bóng từ sau trận Liverpool thắng Tottenham 2-0 hồi đầu tháng 2 vừa qua. Anh không tham gia ĐT Anh trong loạt trận tuần này. Không có Henderson, chiếc băng thủ quân Tam sư ở trận gặp Lithuania sẽ thuộc về thủ môn Joe Hart. Trong 6 trận đấu gần đây của Tam sư thì Henderson mang băng thủ quân 3 lần, Wayne Rooney 2 lần, Gary Cahill 1 lần.

32. Chỉ mới khoác áo ĐTQG 32 lần, nhưng Jordan Henderson đã là “đàn anh” có kinh nghiệm vào loại già dặn nhất trong hàng ngũ Tam sư hiện nay. Trong danh sách 23 tuyển thủ Anh chuẩn bị gặp Lithuania ở vòng loại World Cup 2018, chỉ có Joe Hart và Jermain Defoe khoác áo ĐTQG nhiều hơn Henderson. Hart (29 tuổi, khoác áo ĐTQG 69 lần) là thủ môn. Defoe (34 tuổi, 55 lần khoác áo ĐTQG) thì đã vắng bóng rất lâu trước khi được gọi lại trong đợt này, chủ yếu vì ĐT Anh thiếu người!
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
32
+16
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-7
46
11
34
-11
45
12
33
-2
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
34
-18
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x