Top 10 cầu thủ tốc độ nhất Premier League

Chiêu Văn
21:59 ngày 23-01-2015
Premier League là một giải đấu luôn đòi hỏi thể lực và tốc độ, vậy ai đang là những người chạy nhanh nhất giải?
Top 10 cầu thủ tốc độ nhất Premier League
10. DIEGO COSTA (CHELSEA): 34,70 km/h
Tiền đạo của Chelsea chuyển từ Atletico Madrid sang Chelsea với giá 32 triệu bảng mùa hè năm ngoái. Costa đã hòa nhập rất nhanh chóng với Premier League, ghi 14 bàn, cùng Sergio Aguero dẫn đầu danh sách Vua phá lưới của giải đấu. Anh đạt tới tốc độ nhanh nhất là 34,70 km/h ở trận thắng 2-1 trước Liverpool vào tháng 11. Anh cũng ghi bàn ấn định chiến thắng trong hiệp 2 trận đấu tại Anfield. Được ca ngợi bởi những pha dứt điểm lạnh lùng và hiệu quả cùng lối chơi đầy quyết tâm, Costa còn cho thấy anh không hề thiếu tốc độ.

9. GABRIEL AGBONLAHOR (ASTON VILLA): 34,79 km/h
Một cầu thủ nổi tiếng bởi tốc độ, không có gì ngạc nhiên khi tiền đạo của Aston Villa có tên trong danh sách này. Agbonlahor còn phải cải thiện khả năng dứt điểm của anh, khi chân sút 28 tuổi này mới một lần vượt qua cột mốc 10 bàn trong 5 mùa giải gần nhất. Đã có 3 bàn mùa này với một Villa rất kém cỏi trong khâu ghi bàn, cựu tuyển thủ Anh còn kém 1 bàn là bằng với những gì anh làm được cả mùa trước. 1 bàn trong số đó được ghi ở trận hòa 1-1 trên sân nhà với Southampton, cũng là trận mà Agbonlahor đạt tới tốc độ cao nhất của anh mùa này.


Agbonlahor (phải) sở hữu lối chơi dũng mãnh

8. ROSS BARKLEY (EVERTON): 34,90 km/h
Barkley đã nổi lên ở Premier League từ đầu mùa trước và được so sánh với những huyền thoại Wayne Rooney hay Paul Gascoigne. Rất khéo léo khi có bóng trong chân, tiền vệ của Everton được coi là tài năng trẻ lớn nhất trưởng thành ở Goodison Park kể từ thời Rooney, và nhiều người chờ đợi anh sẽ sớm chuyển sang một CLB lớn ở Anh. Ở tuổi 21, dễ hiểu là Barkley đầy sức sống với lối chơi rất tốc độ và tràn ngập năng lượng. Anh đạt tới tốc độ cao nhất mùa này trong trận hòa không bàn thắng với Swansea vào tháng 11.

7. CRISTIAN GAMBOA (WEST BROM): 35,00 km/h
Không nhiều người nghĩ Costa Rica có thể vượt qua bảng D ở World Cup 2014 với ngôi đầu, xếp trên cả Uruguay, Italy và Anh. Cũng không nhiều người nghĩ hậu vệ phải Gamboa có tên trong danh sách này. Đã ra sân trong tất cả các trận của Costa Rica ở Brazil, Gamboa hiện đang chơi cho West Brom, đội đang tìm lại hy vọng trụ hạng sau khi mời được HLV xuất sắc nhất mùa trước Tony Pulis. Đã ra sân 10 trận mùa này, Gamboa đạt tới tốc độ cao nhất của anh trong chiến thắng 1-0 vào tháng 11 ở Leicester City, dù anh chỉ vào sân từ ghế dự bị ở phút 91.

6. ERIC DIER (TOTTENHAM): 35,00 km/h
Giống như Gamboa, không nhiều CĐV của Premier League từng nghe tên hậu vệ U21 Anh này. Dier trưởng thành từ lò đào tạo trẻ của Sporting Lisbon ở BĐN trước khi chuyển tới Tottenham mùa hè này với giá 4 triệu bảng. Có thể chơi cả trung vệ và hậu vệ cánh, Dier, mới 20 tuổi, đã là lựa chọn số 1 cho vị trí hậu vệ phải ở Spurs. Dier đạt tới tốc độ cao nhất trong trận thua Liverpool hồi tháng 8.


Dier (trái) đang từng bước trưởng thành tại Spurs

5. RAHEEM STERLING (LIVERPOOL): 35,00 km/h
Sterling đã nhận được mọi lời khen ngợi trong 12 tháng qua khi anh từ một cầu thủ triển vọng trở thành trụ cột của Liverpool. Với Luis Suarez đã ra đi và Daniel Sturridge chấn thương dài ngày, tiền vệ 20 tuổi này trở thành niềm hy vọng lớn nhất cho hàng công áo đỏ. 6 bàn ở mùa này, và nguồn năng lượng dồi dào của anh đã là lý do chính giúp Liverpool vẫn còn khả năng chen chân vào tốp 4. Sterling đạt tới tốc độ cao nhất ở trận thắng 3-2 đầy kịch tính trước QPR vào tháng 10, và anh làm điều đó khi trận đấu đã bước vào phút 97!

4. STEWART DOWNING (WEST HAM): 35,10 km/h
Tiền vệ công này là một trong những cầu thủ hay nhất ở Premier League mùa này, khi West Ham bất ngờ tham gia cuộc đua tốp 4. Hiện đang xếp thứ 7, đội bóng của HLV Sam Allardyce chỉ kém đội thứ 4 Southampton 2 điểm, với Downing là một trong những người đóng góp nhiều nhất. Anh đã tạo ra 54 cơ hội cho các đồng đội dứt điểm, chỉ kém Cesc Fabregas của Chelsea ở Premier League. Mới đây Downing đã được gọi trở lại vào ĐT Anh. Trong khi thích nghi với vai trò mới tổ chức và kiến tạo ở trung lộ, anh vẫn chưa mất đi những phẩm chất của các tiền vệ cánh, như khả năng tạt bóng và tốc độ: Downing đạt tới mốc 35,1 km/h ở trận thua Tottenham.

3. MARCIN WASILEWSKI (LEICESTER): 35,10 km/h
Dính một chấn thương nghiêm trọng, Wasilewski vẫn đứng dậy và hồi sinh sự nghiệp của mình sau tuổi 30. Tuyển thủ Ba Lan, giờ đã 34 tuổi, đóng vai trò quan trọng trong chiến dịch đưa Leicester thăng hạng Premier League mùa trước. Là trung vệ đá chính của HLV Nigel Pearson mùa này, Wasilewski cho thấy anh vẫn còn sinh lực dồi dào ra sao. Trừ Downing và Agbonlahor, mọi cầu thủ trong danh sách này đều từ 26 tuổi trở xuống. Còn đáng ngạc nhiên hơn, Wasilewski xếp thứ 3, với tốc độ cao nhất là ở trận gặp QPR hồi tháng 11.


Wasilewski (áo xanh) đang hồi sinh tại Leicester

2. WILFRIED ZAHA (CRYSTAL PALACE): 35,20 km/h
Sự nghiệp sau năm 2013 của tiền vệ cánh đầy tốc độ này đã rẽ sai hướng. Khi còn đá cho Crystal Palace ở Championship, Zaha là không thể ngăn cản, hủy diệt các đối thủ khi đội bóng của HLV Ian Holloway bất ngờ giành quyền chơi trận play-off, rồi thăng hạng Premier League. Zaha thì kiếm được cho anh một hợp đồng 10 triệu bảng chuyển đến Man United. Nhưng dưới thời người kế nhiệm của Sir Alex Ferguson, David Moyes, Zaha không có nhiều cơ hội ra sân, trở thành người bị lãng quên ở Old Trafford với chỉ 4 trận ra sân, rồi được mang cho mượn ở Cardiff City và giờ về lại Palace theo dạng cho mượn cả mùa. Tiền vệ 22 tuổi này chạy nhanh nhất ở trận gặp Stoke City tháng trước.

1. MOUSSA SISSOKO (NEWCASTLE): 35,29 km/h
Nếu không dính chấn thương trong phần lớn năm ngoái, nhiều khả năng Theo Walcott sẽ có vị trí cao trong danh sách này. Nhưng hiện giờ người số 1 đang là Sissoko. Tiền đạo người Pháp đã tỏa sáng cho Newcastle mùa này và là mục tiêu của không ít đội bóng lớn, bao gồm Arsenal và PSG. Đến Newcastle từ Toulouse năm 2013, anh đã tìm được bến đỗ trong mơ. Sissoko rất tốc độ, đầy sức mạnh và cực kỳ sắc sảo, điều anh đã thể hiện trong chiến thắng vào tháng 10 trước Leicester City, khi anh đạt tới tốc độ cao nhất trong mùa giải của mình.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
32
+16
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-7
46
11
34
-11
45
12
33
-2
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
34
-18
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17
  • Giấy phép lao động đang giết chết bóng đá Anh? Giấy phép lao động đang giết chết bóng đá Anh?

    Nước Anh đang sở hữu giải VĐQG hàng đầu thế giới là Premier League, nhưng ĐTQG của họ lại không gặt hái được nhiều thành công. Tất cả bắt nguồn từ việc các cầu thủ bản địa ở xứ sở sương mù không khẳng định được vị thế trên sân nhà. Vấn đề này có thể được giải quyết nếu những quy định về giấy phép lao động sớm được bãi bỏ.

  • Tròn 20 năm cú kung-fu của Cantona: Người trong cuộc đều run sợ Tròn 20 năm cú kung-fu của Cantona: Người trong cuộc đều run sợ

    Hãy cùng lắng nghe những cựu cầu thủ của Man United và Crystal Palace, cũng như các nhân chứng trên khán đài kể về cú kung-fu lịch sử của Eric Cantona cách đây vừa tròn 20 năm.

  • Phạt góc: Môn nghệ thuật bị lãng quên tại Premier League Phạt góc: Môn nghệ thuật bị lãng quên tại Premier League

    Với sự hội nhập của quá nhiều những cầu thủ ngoại, môn nghệ thuật từ những quả phạt góc của bóng đá Anh đang dần bị mai một.

  • M.U: Biết tin Van Gaal hay nghe lời Neville? M.U: Biết tin Van Gaal hay nghe lời Neville?

    Mới đây, HLV Louis van Gaal tuyên bố sẽ không để M.U đá 4-4-2 kim cương một lần nào nữa. Đó như là lời phản bác lại những chỉ trích của cựu đội trưởng Gary Neville dành cho sơ đồ 3-5-2 ưa thích của chiến lược gia Hà Lan.

  • Cambridge United - đối thủ "tí hon" của M.U tại FA Cup Cambridge United - đối thủ "tí hon" của M.U tại FA Cup

    Các CĐV và cả đội bóng Cambridge Utd đã hy sinh rất nhiều để trụ lại ở League Two (giải hạng Tư ở Anh), và việc bắt được lá thăm mang tên Man United là phần thưởng xứng đáng cho họ.

  • Sterling và Coutinho sắp được thưởng hợp đồng mới Sterling và Coutinho sắp được thưởng hợp đồng mới

    Theo tiết lộ của HLV Brendan Rodgers, tài năng trẻ Raheem Sterling cùng với Philippe Coutinho sắp sửa được Liverpool kí hợp đồng mới nhờ phong độ ấn tượng.

  • Luke Chadwick gặp lại M.U: Cuộc hạnh ngộ bất ngờ Luke Chadwick gặp lại M.U: Cuộc hạnh ngộ bất ngờ

    Luke Chadwick chắc chắn không phải là cái tên xa lạ với các CĐV M.U. Giờ đây, 10 năm sau ngày rời Old Trafford để kiếm tìm cho mình một sự nghiệp xa rời những phồn hoa, tiền vệ này sẽ gặp lại đội bóng cũ, khi Cambridge United của anh sẽ đối đầu với M.U tại vòng 4 FA Cup.

  • Đêm nay (23/1), có trận nào? Đêm nay (23/1), có trận nào?

    BONGDAPLUS cập nhật lịch thi đấu, thông tin lực lượng, truyền hình các trận đáng chú ý vào đêm nay và rạng sáng mai (24/1).

  • Van Gaal “nổi da gà” khi nhìn M.U chơi 4-4-2 Van Gaal “nổi da gà” khi nhìn M.U chơi 4-4-2

    Trước thềm cuộc đối đầu với đại diện cho hạng đấu thứ tư Cambridge United tại vòng 4 FA Cup và đêm nay, HLV Louis van Gaal cho biết ông sẽ không để “Quỷ đỏ” chơi 4-4-2 thêm bất cứ lần nào nữa.

  • Premier League là mỏ vàng! Premier League là mỏ vàng!

    Real Madrid giàu nhất thế giới nhưng Premier League mới là giải đấu thu hút dòng tiền khổng lồ nhất. Trong số 20 CLB đứng đầu danh sách kiếm tiền mà hãng kiểm toán Deloitte vừa công bố thì có tới 8 đến từ Premier League. Và toàn bộ 20 đội bóng thuộc giải đấu cao nhất nước Anh đều có mặt trong Top 40 CLB giàu nhất.

  • Roberto Soldado: Đi không được, ở cũng chẳng xong Roberto Soldado: Đi không được, ở cũng chẳng xong

    Soldado đến Tottenham từ Valencia (anh ghi 30 bàn/46 trận) trong tư cách một trong những tiền đạo nguy hiểm nhất thế giới. Cái giá chuyển nhượng 26 triệu bảng được cho là rẻ với một chân sút liên tiếp ghi bàn trong những trận đầu tiên cho Spurs (dù đa phần là bàn thắng từ penalty). Tuy nhiên, sau đó mọi chuyện trở nên cực kỳ tồi tệ đối với Soldado.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x