Diego Costa: Một tiền đạo lạ lùng

KHƯƠNG DUY
14:25 ngày 05-10-2014
Anh đang ghi bàn hàng loạt, giúp Chelsea khởi đầu rất thuận lợi và trở thành ứng cử viên vô địch sáng giá nhất Premier League hiện thời. Ai cũng phải nói về anh. Nhưng người ta nói gì? Rất khó, bởi Diego Costa là mẫu cầu thủ quá lạ.
Diego Costa: Một tiền đạo lạ lùng
ĐA NĂNG NHƯ DAO XẾP THỤY SỸ
Diego Costa được mua về Chelsea để thay thế Fernando Torres - tiền đạo đắt tiền nhưng ghi bàn quá ít? Đúng, nhưng chưa đủ. Đúng là vì chỉ trong 4 trận đầu mùa, Diego Costa đã ghi bàn nhiều hơn tổng số bàn thắng của Torres ở Premier League mùa trước. 

Con số 7 bàn trong 4 vòng đấu đầu tiên của Diego Costa chính là một kỷ lục mới ở Premier League. Hiện thời, anh có 8 bàn sau 6 vòng đấu. Hiệu suất ghi bàn rất cao của Diego Costa chẳng bao giờ là chuyện nhất thời. Chính vì anh cũng ghi bàn hàng loạt cho Atletico Madrid mà HLV Jose Mourinho mới phải phải rước anh về Stamford Bridge.

Nhưng Diego Costa không chỉ giỏi trong lĩnh vực ghi bàn. Anh thuộc mẫu tiền đạo toàn diện mà có lẽ ngoài Didier Drogba ở thời đỉnh cao, Premier League chưa từng được thấy một trường hợp khác. Chelsea từng mua Torres vì tốc độ và khả năng lôi kéo hậu vệ đối phương; mua Demba Ba vì khả năng chơi bóng bổng cực tốt; mua Samuel Eto’o vì bản năng săn bàn hiếm có. Bây giờ, một mình Diego Costa đem về cho Chelsea mọi vũ khí ấy. Diego Costa có giá trị đa năng như loại dao xếp Thụy Sỹ đã đi vào huyền thoại.

Sở dĩ hàng công Chelsea ghi được đến 19 bàn chỉ trong 6 vòng đầu tiên ở Premier League là vì hàng công của Mourinho không chỉ sở hữu khả năng ghi bàn của Diego Costa. 


Nhờ sự đa năng trong lối chơi của tiền đạo này, Chelsea giải quyết được hầu như mọi tình huống khó khăn mà một hàng công có thể gặp phải. Chưa bao giờ họ bế tắc trong việc ghi bàn. Xuyên thủng, đột phá, chia cắt, đàn áp, đe dọa..., Chelsea có thể làm được mọi chuyện, tấn công theo mọi cách có thể, trước các hàng phòng ngự khác nhau ở Premier League.

LÀM VIỆC CÀNG ÍT, HIỆU QUẢ CÀNG CAO!
HLV Mourinho “tiết lộ” rằng Diego Costa chả cần phải tập. Anh chỉ cần nghỉ dưỡng sức giữa 2 trận đấu, thế là cứ ra sân và ghi bàn! Thật ra, đấy chỉ là giải pháp nhất thời khi Diego Costa cần nghỉ tập để dưỡng thương. Nhưng trên thực tế, quả có chuyện lạ: kể cả khi thi đấu trên sân, Diego Costa cũng chẳng phải làm việc nhiều để có hiệu quả to lớn!

Anh di chuyển không nhiều, cũng không thường xuyên tham gia vào các pha bóng của đồng đội. Anh giữ bóng, chuyền bóng, sút bóng, đi bóng đều ít, càng không bao giờ là mẫu “tiền đạo phòng ngự”, tức loại tiền đạo luôn tích cực lùi về hỗ trợ phòng ngự khi không có bóng, nhan nhản trong thời đại này. 

Chuyện Diego Costa bỗng chớp cơ hội ghi bàn sau cả một thời gian dài gần như mất hút trên sân thường xuyên xảy ra trong các trận đấu của Chelsea. Lạ nhất là ngay cả trong sở trường ghi bàn, số liệu thống kê về Diego Costa cũng làm cho người ta ngộ nhận rằng anh không thể là một cây làm bàn chủ lực.

Bình quân mỗi trận, Costa chỉ có 3,5 lần tung cú dứt điểm. Vậy thì, lấy đâu ra 8 bàn thắng chỉ trong 6 trận? Rất khó hình dung vấn đề nếu người ta không tận mắt xem Diego Costa thi đấu! Trước Diego Costa, Chelsea từng có “voi rừng” Drogba, cũng là mẫu tiền đạo hoàn hảo, có thể làm tốt mọi việc cần làm để ghi bàn. Nhưng Drogba luôn tỏ ra dũng mãnh, là điểm nóng trên sân, là trung tâm thu hút sự chú ý của mọi thành phần liên quan đến trận đấu. 

Diego Costa hay hơn cả Drogba ở chỗ anh không “ồn ào”, không hề lăm lăm, chực chờ việc ghi bàn. Người ta hay nói, bóng đá phản ánh cuộc sống. Vậy thì, hiệu quả ghi bàn của Diego Costa gợi lên hình ảnh của một loại người rất đáng trân trọng trong cuộc sống: loại người càng nói ít thì lại càng làm được nhiều điều!


NHỮNG GIÁ TRỊ KHÁC CỦA DIEGO COSTA
Giá trị thực của Diego Costa có lẽ còn cao hơn cả những gì người ta có thể phân tích về mặt chuyên môn. Chẳng hạn, nhờ có hiệu quả ghi bàn của Diego Costa mà một đề tài vô cùng bất lợi cho Chelsea nói chung cũng như HLV Jose Mourinho nói riêng giờ đã chìm vào quên lãng. Đó là việc bán Romelu Lukaku sang Everton. Lukaku từ lâu đã được biết đến như một tiền đạo đầy tiềm năng và trên thực tế, anh vẫn chơi rất thành công dưới màu áo Everton. Nếu Diego Costa không tỏa sáng, thiên hạ đã chỉ vào Lukaku như một sai lầm nghiêm trọng của Mourinho và đấy dĩ nhiên là áp lực lớn đối với HLV nổi tiếng này.

Như đã nêu trên, dù có ghi bàn hay không thì sự hiện diện của Diego Costa cũng làm cho hàng công Chelsea trở nên linh động hơn, với cách tấn công đa dạng. Nhiệm vụ kiến thiết cơ hội của Cesc Fabregas trở nên dễ dàng hơn. Đối thủ mà chỉ chăm bẵm kèm Diego Costa thì đấy sẽ là đại họa. Chỉ sau 6 vòng, Chelsea đã có 9 cầu thủ ghi bàn, 8 cầu thủ góp được đường chuyền thành bàn, 12 cầu thủ làm được một trong hai việc ấy, và 5 cầu thủ làm được cả hai việc.

Cuối cùng, Diego Costa đem về cho Chelsea một sức mạnh tinh thần vô cùng quan trọng. Thông thường, các đội vô địch trong bóng đá đỉnh cao không thể thiếu một trung phong cự phách, với số bàn thắng rõ ràng để chứng minh khả năng ghi bàn của mình. Các cầu thủ Chelsea không thể tự tin nghĩ đến ngôi vô địch Premier League nếu như trong trách ghi bàn cho đội này vẫn thuộc về Fernando Torres thay vì Diego Costa như hiện nay!

Thanh thế Chelsea sau 6 vòng đấu
Theo một cuộc thăm dò dư luận trên trang web Bleacher Report, ở thời điểm Premier League kết thúc 6 vòng đầu tiên, có đến 88,3% số người tham gia dự đoán rằng Chelsea sẽ vô địch Premier League mùa này. Ứng cử viên vô địch được xếp ngay sau Chelsea là Manchester City chỉ có 5,5% số phiếu. Cũng chỉ có 6,6% số người tham gia cho rằng chức vô địch Premier League sẽ thuộc về một trong 18 đội bóng còn lại!


DIEGO COSTA QUA SỐ LIỆU CHUYÊN MÔN
Diego Costa sút bóng không nhiều. Tổng cộng là 21 lần dứt điểm trong 6 trận đã qua ở Premier League. Vậy mà anh có đến 8 bàn thắng, coi như chỉ mất chưa tới 3 lần dứt điểm để có 1 bàn. Từ mùa bóng 2009/10 đến trước mùa này, Diego Costa dứt điểm 295 lần, ghi 71 bàn, tương đương 4 lần dứt điểm cho 1 bàn thắng.


Từ khi vươn lên đỉnh cao, Diego Costa đã thường xuyên bị chấn thương. Anh cũng nhiều lần phải nghỉ dài hạn. Nhưng Diego Costa vẫn ghi bình quân 183 phút/1 bàn tính từ đầu sự nghiệp. Có nghĩa, tình trạng chấn thương chưa bao giờ gây ảnh hưởng lớn đến phong độ của Diego Costa.

Mùa này, Diego Costa bị đối phương phạm lỗi bình quân 1,3 lần/trận. Tính chung trong cả sự nghiệp là 361 lần/278 trận. Không nhiều đối với 1 tiền đạo. Anh tham gia phòng ngự không nhiều. Bình quân là 0,8 lần tắc bóng; 0,7 lần đánh chặn; và 1,3 lần phá bóng mỗi trận.

Lạ thay, chỉ số tấn công của Diego Costa cũng không cao. Anh chưa có đường chuyền thành bàn nào trong mùa bóng này, chỉ có bình quân 1 pha đi bóng thành công mỗi trận, tỷ lệ chuyền chính xác là 79,3% - thấp nhất ở Chelsea (không tính thủ môn). Diego Costa chưa hề tạt bóng. Số đường chuyền quan trọng của anh thì thấp hơn cả hậu vệ Branislav Ivanovic!

Điểm số bình quân của Diego Costa trên trang web whoscored.com tính đến thời điểm này là 8,36 - cao nhất Premier League.

21&8 Sau 6 vòng Premier League 2014/15: Dứt điểm 21 lần, ghi 8 bàn.
183&1 Tỉ lệ ghi bàn bình quân:  183 phút/1 bàn
295&71 Từ mùa 2009/10 - 2013/14:  Dứt điểm 295 lần, ghi 71 bàn.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x